Clip, ảnh: Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn, người dân chật vật lội nước trên đường

Tùng, Tứ Quý - Trần Lan Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 22:11 27/11/2019

Triều cường đạt đỉnh vào ngày 27/11 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu. Nước lên đúng vào thời điểm tan tầm càng khiến người dân đi lại khó khăn, chật vật.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai theo kỳ triều cường đầu tháng 11 (âm lịch) lên cao và đạt đỉnh trong hôm nay (27/11).

Clip: Triều cường đạt đỉnh tại Sài Gòn ngày 27/11

Triều cường đạt đỉnh, tại đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), người dân đi lại tiếp tục "chiến đấu" chật vật với những con đường ngập sâu trong nước. Triều cường lên đúng giờ tan tầm đã khiến cho việc đi lại của người dân khó khăn hơn, đặc biệt trước các trường học.

Một người dân tại quận 2 cho biết: "Triều cường lên như vậy mọi người tham gia giao thông hầu như đều khó khăn hết, tôi phải đứng đây chờ nước bớt rồi mới ra được. Thanh niên chắc không quá khó khăn đâu nhưng phụ nữ đi qua đây, gặp ô tô là té ướt sạch".

Clip, ảnh: Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn, người dân chật vật lội nước trên đường - Ảnh 2.

Triều cường trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7

Clip, ảnh: Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn, người dân chật vật lội nước trên đường - Ảnh 3.

Người dân di chuyển khó khăn trên đường

Triều cường còn khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ

Những người đi xe máy khốn khổ do đường quá ngập nước.

Không chỉ ở quận 2, tại khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cũng bị ngập do ảnh hưởng của triều cường nhưng mức độ ít hơn, người dân đi lại và sinh hoạt khó khăn.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) triều cường đạt 1,59 m, vượt mức báo động 3 là 0,09 m; tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) triều đạt mức 1,60 m, vượt báo động 3 là 0,1 m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày là từ 4h đến 6h và từ 17h đến 19h. Đỉnh triều cường sẽ duy trì đến hết ngày 28/11 sau đó xuống chậm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày