Universal không cần siêu anh hùng để trở thành ông vua phòng vé

Hiếu Mỡ, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 16/07/2015

"Minions" vừa trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ hai trong thế giới phim hoạt hình và bồi thêm vào bảng doanh thu quá ấn tượng của Universal Pictures tính từ đầu năm 2015 đến nay.

Pitch Perfect 2 (96,6 triệu USD), Jurassic World (1,4 tỷ USD), Fast & Furious 7 (1,51 tỷ USD), và Fifty Shades of Grey (403,6 triệu USD) là những tựa phim có doanh thu vô cùng khủng của Universal trong năm 2015 và nếu Minions thành công rực rỡ như dự đoán, Universal Pictures sẽ lập nên kỷ lục khi có 3 bộ phim cán mốc 1 tỷ USD chỉ trong vòng một năm. Cách đây 5 năm, Universal Pictures là hãng phim xếp chót trong 6 ông trùm lớn của Hollywood với những tựa phim có chi phí sản xuất lại vô cùng tốn kém nhưng doanh thu lại vô cùng thất vọng như Green Zone (2010), Scott Pilgrim vs. the World (2010)... và rất khó lòng để có thể vực lại sau cú ngã này. 

Dù nhận nhiều gạch đá nhưng "Fifty Shades of Grey" chính là mỏ vàng cho Universal trong năm nay

Năm 2015, rất nhiều chuyên gia dự đoán Disney sẽ trở thành ôm trùm phòng vé với 3 át chủ bài: Pixar với Inside Out, các siêu anh hùng của Marvel và sự hồi sinh của huyền thoại Star Wars sau khi hoàn tất thương vụ thâu tóm Lucasfilm. Disney đã có doanh thu khả quan nhưng người chiến thắng trong mùa hè lại là Universal khi vừa lập kỷ lục trở thành hãng phim thu về 3 tỷ USD nhanh nhất. 

Con số này sẽ có thể còn tăng lên nữa khi mùa hè khép lại vì Minions vẫn chưa được công chiếu rộng rãi trên khắp thế giới và tại quê nhà Bắc Mỹ. "Chúng ta mới kết thúc tháng 7 nhưng rất nhiều người nói mọi thứ đã hoàn tất rồi. Chắc chắn Universal đã nhìn thấy trước được một viễn cảnh rộng mở và rất nhiều người khẳng định đó là một chiến lược khôn ngoan" - Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích cao cấp của trang thống kê Rentrak chia sẻ.

Từng được dự đoán sẽ càn quét phòng vé mùa hè 2015 nhưng "Avengers: Age of Ultron" lại bại trận trước những chú khủng long trong "Jurassic World"

Một trong những điều ấn tượng nhất của Universal Pictures là trong một kỷ nguyên thống trị bởi các nhân vật Marvel, các kỷ lục doanh thu của hãng hoàn toàn không xuất hiện bất cứ siêu anh hùng chính thống nào. Nguyên nhân thực sự do Universal Pictures không hề có lựa chọn nào khác vì hai hãng truyện tranh lớn nhất DC Comics và Marvel đều đã thuộc về tay Disney cùng Warner Bros.. Chuyên gia phân tích của trang Exhibitor Relations, Jeff Bock nhận xét: "Thực tế, Universal lập được kỷ lục này khi không cần siêu anh hùng nào là thành tựu vô cùng phi thường bởi vì theo quan điểm của tôi, kỷ nguyên siêu anh hùng sẽ lùi dần vào hoàng hôn và Hollywood sẽ phải tìm một con bò khác để vắt sữa". 

Thành công của Universal cho thấy có rất nhiều lựa chọn thay thế khác nhau thay vì cứ đu bám mãi vào những cuốn tiểu thuyết truyện tranh. Có thể Universal Pictures sẽ sinh ra rất nhiều phần tiếp theo của Fast & Furious, Pitch Perfect hay hồi sinh lại những quái vật cây nhà lá vườn đã làm nên tên tuổi của hãng như xác ướp, người vô hình, Frankenstein, người sói... 

"Xác ướp" đang trong quá trình sản xuất để có thể tái xuất hiện trong dự án hồi sinh các quái vật màn ảnh của Universal

Hơn nữa, Universal cũng khôn ngoan trong việc tung ra đa dạng thể loại phim như Fifty Shades of Grey, dựa trên cuốn tiểu thuyết về BDSM ăn khách hay về lịch sử nhạc rap Straight Outta Compton, Minions cũng là minh chứng cho việc hãng cũng rất chú trọng cho mảng hoạt hình và đánh vào lượng khán giả nhí cùng gia đình. Giám đốc mảng phân phối nội địa của Universal, Nick Carpou cho biết: " Bạn sẽ không muốn xem một thể loại phim mãi đâu, chúng sẽ gây mệt mỏi. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều cơ hội đa dạng khác nhau theo khi chúng tôi có thể."

Ngày ra mắt phim cũng là tai nạn tình cờ nhưng dẫn đến sự may mắn khi Fast & Furious 7 đã phải dời ngày ra mắt vì sự mất mát đáng tiếc của Paul Walker, cả Minions và Fifty Shades of Grey cũng được dự định trình làng vào năm ngoái cho đến khi có lịch phát hành mới. Chính nhờ việc lựa chọn thời điểm ra mắt vào mùa đông và xuân đã tránh được rất nhiều đối thủ bom tấn nặng ký khác. Tuy nhiên mọi thứ không phải lúc nào cũng được suôn sẻ. Phần hai của chú gấu Ted vừa ra mắt đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực của khán giả và hai bộ phim Blackhat, Seventh Son do đối tác tài chính Legendary cũng đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. Các nhà phân tích cũng lo lắng khi Universal chưa bắt tay vào sản xuất phần tiếp theo của Fifty Shades of Grey vì càng để lâu, sức nóng của cả phim và bộ tiểu thuyết sẽ giảm dần đi. 

Sự ra đi của Paul Walker là mất mát vô cùng lớn của đoàn làm phim cũng như những khán giả gắn bó với "Fast & Furious"

Tuy nhiên, hiện Universal vẫn còn đang tấp nập với những dự án phim mới từ nay đến cuối năm như tác phẩm hài Trainwreck được công chiếu tại Liên hoan phim Venice vừa qua, phim về tiểu sử Steve Jobs do dị nhân Michael Fassbender thủ vai, đặc biệt là bom tấn kinh dị Crimson Peak của đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro (Hell Boy, Pan's Labyrinth, Paciffic Rim...). Hãy cùng xem hai ông lớn Disney và Warner Bros. sẽ làm gì trước đối thủ đáng gờm này.

"Crimson Peak" còn có cả sự xuất hiện của nam diễn viên điển trai Tom Hiddleston