Triệu Lệ Dĩnh vừa thê thảm vừa gợi cảm dưới mưa

Tiểu Phong, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 08/09/2015

Trong loạt ảnh hậu trường gần đây của “Yên Chi”, Triệu Lệ Dĩnh trông vô cùng đau khổ và “thê thảm” dù cô khoác lên mình chiếc váy đỏ hở lưng gợi cảm.

Mới đây, một số cảnh quay của dự án truyền hình Yên Chi vừa được tung ra, hé lộ vài tình tiết trong phim. Được biết, đây là một cảnh quay “ướt át” của Triệu Lệ Dĩnh, khi cô phải diễn nét mặt đau khổ và đứng dưới mưa. Chính vì thế, tuy khoác chiếc váy đỏ gợi cảm, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn trông khá “thê thảm”.

 
 
 
Cảnh quay “ướt át” của “Tiểu Cốt”

 
 
 
Triệu Lệ Dĩnh “thướt tha” với váy đỏ gợi cảm

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng được dịp “trố mắt” với màn “biến hóa” mái tóc của “Tiểu Cốt”. Trong loạt poster vừa được công bố, mái tóc dài đen nhánh của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tóc ngắn mái ngố tàu đáng yêu. Ngoài ra, tạo hình nhân vật của Lục Nghị cũng được giới nghệ thuật đánh giá khá cao. Nhiều khán giả cho rằng vai diễn này của anh có điểm tương đồng với Vương Nhất Dân trong Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân.

 
 
 
Poster của dàn diễn viên chính trong “Yên Chi”: Triệu Lệ Dĩnh, Lục Nghị, Đào Hân Nhiên, Viên Văn Khang

Poster “Yên Chi”

Dự án truyền hình Yên Chi kể về cuộc chiến kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Hoa năm 1937. Một nữ thanh niên tiến bộ Thượng Hải - Lam Yên Chi (Triệu Lệ Dĩnh) cùng với bạn học biểu tình chống Nhật, được nhiều người ủng hộ. Cô tích cực tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công, được kết nạp vào Quốc Dân Đảng. Sau khi phát hiện ra nhiều tiêu cực trong nội bộ, tinh thần yêu nước của Yên Chi bị dao động. Tuy nhiên, cô gặp gỡ và quen biết với một người Cộng Sản tên Chu Thiết Sơn (Lục Nghị). Anh đã dẫn dắt và cổ vũ, khơi dậy tinh thần ấy của cô một lần nữa. Giữa Yên Chi và Phùng Mạn Na (Đào Hân Nhiên) xảy ra mâu thuẫn, trở thành kẻ thù không đội trời chung.

 
 
 
 
 
 
 
 
Lam Yên Chi


Chu Thiết Sơn

Yên Chi do công ty Tân Lệ sản xuất, Từ Kỷ Chu làm đạo diễn, Vương Bưu, Từ Kỷ Chu biên kịch. Dàn diễn viên tham gia vào phim gồm có: Triệu Lệ Dĩnh, Lục Nghị, Đào Hân Nhiên, Viên Văn Khang, Thạch Triệu Kỳ,… Phim dự kiến dài 45 tập, thuộc thể loại kháng chiến, công chiếu vào năm 2016.

(Nguồn: weibo)