Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/09/2013

Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin), Han Se Kyung (Moon Geun Young)... là những "Candy Girl" nổi bật nhất gần đây trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Người hâm mộ drama Master's Sun hẳn ai cũng biết đến cụm từ "Cô gái kẹo ngọt" (Candy girl) mà các nhân vật trong phim thường nhắc đến. Cụm từ này bắt nguồn từ bộ truyện tranh Candy Candy của Nhật, dùng để ám chỉ những cô gái nghèo đầy nghị lực và may mắn có được tình yêu với người đàn ông giàu có. Trong vô vàn các tác phẩm lấy mẫu hình "Candy girl" của xứ củ sâm, 4 nhân vật nữ dưới đây là những cô gái kẹo ngọt nổi bật nhất trên màn ảnh Hàn Quốc những năm gần đây.
 
1. Geum Jan Di 
 
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 1
Khi nhắc đến "Candy girl", không thể không nhắc đến nàng "Cỏ" Geum Jan Di (Goo Hye Sun) trong tác phẩm Boys Over Flowers đình đám. Jan Di là 1 "cô gái kẹo ngọt" đầy chuẩn mực: xuất thân với gia cảnh nghèo khó và có ý chí vươn lên mạnh mẽ. 

Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 2

Được nhận vào trường học con nhà giàu, định mệnh đưa Jan Di đến với thiếu gia Goo Jun Pyo (Lee Min Ho). Sau khi trải qua bao thử thách, cuối cùng Jan Di đã có cái kết đầy hạnh phúc bên người yêu "triệu phú".
 
2. Tae Gong Shil  
 
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 3
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 4
Nữ chính phim Mặt trời của chàng Joo (Master's Sun) - Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin) lại là 1 nhân vật khá đặc biệt. Tae Gong Shil  từ chối trở thành cô gái kẹo ngọt của Joo Jong Woon (So Ji Sub) vì cô chẳng màng đến sự hỗ trợ nhà cửa, tiền bạc từ anh. Thế nhưng, do sở hữu đức tính chăm chỉ, luôn luôn lạc quan và vui vẻ, Tae Shil vẫn được nhận định là 1 "Candy girl" đích thực trong mắt người hâm mộ.
 
3. Han Se Kyung 
 
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 5
Khác với 2 "bạn đồng môn" ở trên, Han Se Kyung trong Cheongdamdong Alice lại thể hiện 1 khía cạnh khác của "Candy girl". Ngay từ đầu, Se Kyung luôn là 1 cô gái năng nổ, dù gia cảnh nghèo khó nhưng vẫn cố gắng đi lên bằng chính đôi chân mình. Tuy nhiên, sau khi bị bạn trai chia tay, công việc ngày càng trở nên phức tạp, "cô gái kẹo ngọt" Se Kyung quyết định đổi đời bằng việc kết hôn với 1 người giàu có - chủ tịch Jean Thierry Cha (Park Shi Hoo).
 
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 6
Dù lộ rõ là 1 "Candy girl" hám lợi nhưng cuối cùng, bằng tình cảm chân thành của mình, Se Kyung với chủ tịch Cha lại về bên nhau và sống trong hạnh phúc.
 
4. Gil Ra Im
 
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 7
Gil Ra Im (Ha Ji Won) là cái tên cuối cùng trong Top cô gái kẹo ngọt được nhắc đến. Lớn lên trong gia cảnh không lấy làm khá giả, Ra Im luôn hết mình với nghề diễn viên đóng thế cũng như tự trang trải cho cuộc sống cá nhân. Dù may mắn lọt vào mắt xanh của Kim Joo Won (Hyun Bin) nhưng cũng như Tae Shil, Ra Im luôn từ chối làm cô gái kẹo ngọt của chàng trai giàu có.
 
Trào lưu "Cô gái kẹo ngọt" trên truyền hình Hàn Quốc 8
Sau những lần hoán đổi thân xác với Joo Won, Ra Im dần nhận ra tấm chân tình của anh. Hai người cũng có cho mình 1 cái kết viên mãn dù đến tập cuối, cô vẫn chưa được mẹ Joo Won chấp nhận.