Thư Kỳ ra về tay trắng dù "Nhiếp Ẩn Nương" càn quét Kim Mã lần thứ 52

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 22/11/2015

Sau bao chờ đợi, cái tên “Nhiếp Ẩn Nương” cũng đã được xướng lên tại hạng mục giải thưởng cao quý nhất của giải Kim Mã năm nay.

Tối 21/11, tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 52 đã được diễn ra long trọng với sự góp mặt của hàng loạt các tên tuổi lớn của ngành giải trí như: Thư Kỳ, Quách Phú Thành, Đặng Siêu, Lâm Chí Linh… Trước thềm lễ trao giải, các chuyên gia đã dự đoán năm nay tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và nữ diễn viên Thư Kỳ - Nhiếp Ẩn Nương sẽ càn quét các hạng mục giải thưởng lớn. Quả đúng như kì vọng, Nhiếp Ẩn Nương đã thắng đậm tại giải thưởng “Oscar Hoa Ngữ” năm nay.

batch_1.1-0dd81

batch_1.2-0dd81

Sau bao chờ đợi, cái tên Nhiếp Ẩn Nương cũng đã được xướng lên tại hạng mục giải thưởng cao quý nhất của giải Kim Mã năm nay - giải thưởng cho Phim hay nhất. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Trong thực tế, tác phẩm xuất sắc này đã từng giúp cho đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đoạt giải cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes.

batch_2.3-0dd81
Vẻ đẹp lộng lẫy của Thư Kỳ bên đạo diễn Lý An

Với Nhiếp Ẩn Nương, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền lại được vinh danh bằng hai giải thưởng lớn: Đạo diễn xuất sắc nhất và Giải thưởng cống hiến. Năm nay, giải thưởng cống hiến cho nền điện ảnh Đài Loan đã được trân trọng trao cho vị đạo diễn kì cựu Hầu Hiếu Hiền. Ông dường như đã quá quen thuộc với giới điện ảnh Hoa Ngữ. Tác phẩm Nhiếp Ẩn Nương khi công chiếu đã gây được tiếng vang lớn trên thế giới. 

Ông chia sẻ: “ Đây là lần đầu tiên đi tham dự lễ trao giải mà tôi dẫn theo bà xã. Làm phim chừng ấy năm rồi, điều mà tôi vẫn luôn tâm đắc nhất chính là: Toàn tâm toàn ý. Làm phim không chỉ là công việc mà còn là giấc mơ, là cuộc đời của tôi. Chính vì thế, ngần ấy năm tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình để sáng tạo nên những tác phẩm điện ảnh có giá trị…”. Những chia sẻ của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đã khiến cả khán phòng xúc động.

2-c62db
Thư Kỳ sánh đôi cùng Trương Chấn

Cùng sánh đôi với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền trên thảm đỏ, nhưng lại một lần nữa, Thư Kỳ phải ra về trắng tay tại lễ trao giải Kim Mã. Đây là lần thứ 7 cô được xướng tên trong đề cử cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thế nhưng, nếu như vào năm 2013, cô phải chịu thua trước tên tuổi lớn là Chương Tử Di, thì năm nay nữ diễn viên Lâm Gia Hân đã xuất sắc đánh bại Thư Kỳ để vinh dự lên sân khấu nhận cúp. Vậy là, vai diễn trong Nhiếp Ẩn Nương vẫn chưa đủ thuyết phục để mang về cho cô giải thưởng cao quý.

Bất ngờ nhất trong đêm trao giải chính là ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Dù là lần đầu tiên thử sức với vai nam chính của một bộ phim điện ảnh nhưng đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã xuất sắc nhận được giải thưởng này. Trong đêm trao giải, không sắp xếp được lịch trình nên Phùng Tiểu Cương không thể trực tiếp lên nhận giải. Và một lần nữa, Đặng Siêu, Quách Phú Thành lại ngậm ngùi nhìn cúp trao vào tay người khác. 

batch_3.1-0dd81
Phùng Tiểu Cương trong tạo hình của Lục Gia Lão pháo nhi

batch_3.2-0dd81
Quách Phú Thành ngậm ngùi ra về

batch_3.3-0dd81
Đặng Siêu lại "lỡ hẹn"

Quả không nằm ngoài dự đoán, nam diễn viên Lý Hồng Kỳ đã giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn thành công trong bộ phim Tuý Sinh Mộng Tử.  Ngoài ra, anh còn may mắn được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong bài phát biểu khi nhận giải của mình, Lý Hồng Kỳ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới đạo diễn Chương Tác Kỳ, người đã giúp đỡ anh rất nhiều suốt thời gian bấm máy. Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho đạo diễn Tô Hữu Bằng và nữ diễn viên xinh đẹp Mã Tư Thuần. Năm nay, cả hai người đều lỡ hẹn với giải thưởng Kim Mã. Dù bộ phim Tai Trái là một tác phẩm thành công về mặt doanh thu nhưng vẫn chưa được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho diễn viên gạo cội Lã Phượng Hồng.

batch_4-0dd81
Nhiều người tiếc nuối cho Mã Tư Thuần

Giải thưởng năm nay còn có sự xuất hiện của Kha Chấn Đông, Lâm Chí Linh. Sau bao lùm xùm về đời tư, cuối cùng thì người hâm mộ cũng bắt đầu thấy anh trở lại quỹ đạo làm việc. Còn Lâm Chí Linh, đêm hôm nay đã thay tới ba bộ trang phục. Đảm nhận vai trò MC, cô xuất hiện cực kì xinh đẹp và lộng lẫy.

batch_5.1-0dd81

batch_5.2-0dd81
Kha Chấn Đông xuất hiện trên thảm đỏ với gương mặt căng thẳng

batch_6.1-0dd81

batch_6.2-0dd81
Lâm Chí Linh trong đầm dạ hội lấp lánh

batch_6.3-0dd81
Cho đến đồng phục học sinh đáng yêu

batch_6.4-0dd81
Và tạo hình giả trai quyến rũ

Danh sách giải thưởng Kim Mã lần thứ 52:

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hầu Hiếu Hiền  (phim Nhiếp Ẩn Nương)
Nam chính xuất sắc nhất: Phùng Tiểu Cương (phim Lão Pháo Nhi)
Nữ chính xuất sắc nhất: Lâm Gia Hân (phim Bạch Nhật Cáo Biệt)
Nam phụ xuất sắc nhất: Bạch Chích (phim Đạp Tuyết Tầm Mai)
Nữ phụ xuất sắc nhất: Lã Hồng Phượng (phim Túy Sinh Mộng Tử) 
Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Tất Cám (phim Kaili Blues)
Diễn viên mới xuất sắc nhất: Lý Hồng Kỳ (phim Túy Sinh Mộng Tử)
Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Giả Chương Kha  (phim Cố Nhân Sơn Hà)
Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Vạn Mã Tài Đán  (phim Tháp Lạc)
Nhiếp ảnh xuất sắc nhất: Lý Bình Tân (phim Nhiếp Ẩn Nương)
Hiệu ứng thị giác xuất sắc nhất: Kim Húc (phim Đấu Trí Núi Uy Hổ)
Dựng phim xuất sắc nhất: Chương Tác Ký (phim Túy Sinh Mộng Tử)
Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất: Nhiếp Ẩn Nương
Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Trương Thúc Bình, Khâu Vĩ Minh (phim Tình Yêu Công Sở)
Kỹ thuật tạo hình xuất sắc nhất: Hoàng Văn Anh (phim Nhiếp Ẩn Nương)
Kỹ thuật hành động xuất sắc nhất: Từ Hạo Phong (phim Người thầy )
Âm nhạc trong phim xuất sắc nhất: Lâm Thượng Đức  (phim Túy Sinh Mộng Tử)
Bài hát trong phim xuất sắc nhất: Đứa con của mặt trời (phim Đừng từ bỏ)
Phim ngắn xuất sắc nhất: Trình Vĩ Hào (phim The Death of A Security Guard)
Phim ký sự xuất sắc nhất: Đại đồng
Nhân vật xuất sắc trong năm của ngành điện ảnh Đài Loan: đạo diễn Hầu Hiếu Hiền
Thành tựu trọn đời: Nữ diễn viên Lý Lệ Hoa
Nhìn chung, lễ trao giải Kim Mã năm nay được cho là thành công và công bằng. Tác phẩm Nhiếp Ẩn Nương thực sự đã tạo được thành công vang dội.