Phần tiếp theo của “Cô gái có hình xăm rồng” có thể sẽ không được sản xuất

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 27/02/2015

Khả năng phần thứ hai trong loạt phim hình sự, li kì - "Cô gái có hình xăm rồng" ra mắt là rất mong manh.

The Girl with the Dragon Tattoo (2011) với sự góp mặt của hai diễn viên tài năng: Daniel Craig và Rooney Mara cùng sự dẫn dắt của đạo diễn David Fincher từng tạo nên thành công lớn vào năm 2011. Tuy nhiên theo những thông tin hậu trường gần đây, dự án phần hai của phim gần như không thể tiến hành nữa.
 
Cô gái có hình xăm rồng đứng trước nguy cơ không thể ra mắt tiếp phần hai
 
The Girl With The Dragon Tattoo phiên bản 2011 chuyển thể từ bộ tiểu thuyết hình sự cùng tên của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson. Phim đã tạo nên cú hit với khán giả và giới phê bình vào thời điểm ra mắt, giúp cho đạo diễn David Fincher tiếp tục được sử dụng bản quyền của bộ ba tiểu thuyết. Tổng doanh thu của phim là 230 triệu USD so với kinh phí 90 triệu USD, là một con số khá tốt nhưng vẫn chưa thể đạt được kỳ vọng như ban đầu; ngay cả nữ diễn viên chính Rooney Mara cũng không hi vọng nhiều việc nhân vật Lisbeth Salander của mình sẽ quay lại các phần sau.

Phần đầu của phim là một thành công lớn trong năm 2011
 
Trong một buổi phỏng vấn tại New York, Rooney Mara cho biết: “Tôi không nghĩ nó có thể xảy ra. Tôi rất buồn vì không được tiếp tục thủ vai trong phim nữa, vì chẳng có vẻ gì như phần hai sẽ có cơ hội được sản xuất cả. Tôi nghĩ lý do chính là vì hãng Sony đã bỏ ra hàng triệu USD cho phần tác quyền và kịch bản, nên họ không hài lòng mấy với kết quả (mà phần một) thu về. Tôi không thể tiết lộ gì nhiều, ngoài việc kịch bản của phần hai sẽ khác rất nhiều so với nguyên tác”.
 
 
Đã bốn năm kể từ khi phần đầu tiên ra mắt, kịch bản của phim cũng đã hoàn thành với cốt truyện tăm tối, hấp dẫn hơn nhưng hiện tại vẫn không có bất kỳ thông tin nào được cập nhật thêm. Đạo diễn David Fincher đã bỏ lỡ bộ phim trong một thời gian rất dài để chạy theo dự án Gone Girl hiện đang rất thành công của mình. Mặc dù đã có bộ ba phim phiên bản Thụy Điển trước đó, nhưng phong cách làm phim của David Fincher lại có nhiều nét đặc sắc và thú vị riêng. Các fan của bản Mỹ hóa đã rất mong đợi vào sự ra mắt của phần hai.
 
The Girl Who Played with Fire đã có phiên bản riêng của Thụy Điển

Sự tồn tại của phần tiếp theo sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc David Fincher có thể đem lại doanh thu thực sự khổng lồ như đã làm với Gone Girl hay không. Vì trong tình thế khó khăn của Sony như hiện nay, việc đặt ra 90 triệu USD cho phần tiếp theo của một bộ phim không mấy thành công về mặt doanh thu là việc không hề dễ dàng.
 

Phần hai của phim có tựa The Girl Who Played with Fire nằm trong bộ ba tiểu thuyết Millennium của nhà văn Thụy Điển Stieng Larsso đã từng gây được tiếng vang lớn và trở thành tác phẩm bán chạy nhất Châu Âu vào năm 2009.

(Nguồn:cinemablend)