Những bí mật thú vị từ quái vật Godzilla 2014

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/05/2014

Có nhiều bí mật thú vị về quái vật Godzilla 2014 chưa được tiết lộ.

Bộ phim làm lại Godzilla đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim tại Mỹ cũng như ở Việt Nam. Tuy có rất nhiều thông tin liên quan đến Vua của quái vật, nhưng có thể những điều thú vị xung quanh nhân vật này mà nhiều người không biết. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những bí mật thú vị của "bé mập" Godzilla phiên bản 2014 này.
 
1. Thân hình Godzilla có rất nhiều vết sẹo lồi
 
Khi Godzilla xuất hiện, nhiều người thấy tạo hình của nó có nhiều vết sẹo lồi. Những vết sẹo này được lấy từ ý tưởng trong bộ phim Godzilla gốc phát hành năm 1954. Những vết sẹo đó là dấu hiệu khủng khiếp để lại trên thân hình những người sống sót sau vụ ném bom hạt nhân tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Chính vì thế, tạo hình Godzilla 2014 giúp khẳng định thêm khái niệm về nó: một con quái vật được tạo ra bởi vũ khí hạt nhân.
 
 
2. Đạo diễn Guillermo del Toro suýt chỉ đạo Godzilla
 
Đạo diễn Guillermo del Toro chính là người đầu tiên được nhà sản xuất nhắm để cầm trịch bộ phim Godzilla 2014, tuy nhiên ông quá bận rộn trong vai trò nhà sản xuất Pacific Rim - một phim “bom tấn” với những quái vật khổng lồ khác. Chính vì thế, ghế đạo diễn được dành cho Gareth Edwards.
 
Đạo diễn Guillermo del Toro 
 
Đạo diễn Gareth Edwards đang chỉ đạo Godzilla
 
3. Aaron Taylor-Johnson là người đến sau
 
Vai trung úy Brody từng được nhà sản xuất mời gọi hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Joseph Gordon-Levitt ((500) Days of Summer, Inception, 50/50, The Dark Knight Rises, G.I. Joe: The Rise of Cobra), Henry Cavill (Man of Steel, Immortals), Scoot McNairy (Killing Them Softly, Monsters) và Caleb Landry Jones (Red State, Contraband, X-Men First Class). Nhưng rồi vì nhiều lý do, vai diễn đã thuộc về Aaron Taylor-Johnson.
 
4 diễn viên từng được nhắm cho vai Trung úy Brody
 
Cuối cùng Aaron Taylor-Johnson nhận vai
 
4. Mối duyên của Aaron Taylor-Johnson và Elizabeth Olsen
 
Trong Godzilla, hai diễn viên Aaron Taylor-JohnsonElizabeth Olsen đóng vai hai vợ chồng, nhưng trong dự án tiếp theo The Avengers: Age of Ultron, cả hai trở thành chị em song sinh Quicksilver và Scarlet Witch.
 
 Aaron Taylor-Johnson và Elizabeth Olsen trong Godzilla...
 
...và trong The Avengers Age of Ultron
 
5. Godzilla có tiếng gầm hiện đại hơn
 
Nhà thiết kế âm thanh Erik Aadahl đã được hãng Toho Studios cung cấp bản ghi âm gốc tiếng gầm của Godzilla từ bộ phim năm 1954. Sau khi nghe đi nghe lại bản ghi âm, ông đã nâng cấp tiếng gầm này thành một tiếng gầm mang âm thanh hiện đại và rợn người hơn.
 
 
6. Mặt Godzilla được lai tạo từ gấu, chó và đại bàng
 
Thiết kế Godzilla được lấy cảm hứng từ những con gấu và rồng Komodo; khuôn mặt của nó là sự lai tạo của mặt gấu, chó và đại bàng. Đạo diễn Gareth Edwards cho biết việc đưa yếu tố đại bàng vào tạo hình gương mặt Godzilla vì đây là một loài động vật rất quý tộc, nó làm cho ông cảm thấy Godzilla là loài thú rất hùng vĩ và cao quý.
 
 
7. Godzilla 2014 là bộ phim kỷ niệm 60 năm sự ra đời của Godzilla
 
Từ bộ phim đầu tiên ra đời năm 1954, Godzilla đã có mặt trong 31 bộ phim điện ảnh, truyền hình, cũng như rất nhiều tạp chí, sách báo, truyện tranh khác trên khắp thế giới. Điện ảnh Mỹ có 2 bộ phim làm về đề tài Godzilla phát hành năm 1957 và năm 1998. Godzilla 2014 là bộ phim đầu tiên về chủ đề Godzilla sử dụng công nghệ 3D.
 
Godzilla 1954 (trái) và Godzilla 2014 (phải)

Nhân dịp Godzilla làm mưa làm gió tại Việt Nam, hãng phát hành phim dành tặng cho độc giả những phần thưởng rất giá trị là 5 chiếc USB 4Gb của phim. Để trở thành người chiến thắng movie game lần này, bạn hãy trả lời câu hỏi dưới đây và gửi đáp án kèm thông tin cá nhân chi tiết về hòm thư điện tử cinegame@kenh14.vn. Chúc bạn may mắn!





Câu hỏi:

Nguồn gốc của cái tên Godzilla là gì?