Luhan lần đầu đóng vai nam chính, sánh đôi cùng Dương Mịch

Tiểu Phong, Theo Trí Thức Trẻ 13:47 20/07/2015

Đây cũng là lần đầu tiên Dương Mịch khiêu chiến với khả năng diễn xuất khi cô vào vai một nữ cảnh sát bị mù do tai nạn giao thông.

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh Tôi Là Nhân Chứng vừa công bố poster của hai diễn viên chính. Có thể nói, dự án này được xem như lần đầu tiên Luhan tham gia vào một bộ phim với vai trò nam chính, sánh đôi cùng đàn chị Dương Mịch. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đánh dấu sự thay đổi phong cách diễn xuất của Dương Mịch.
 
 
Dương Mịch rất hồi hộp khi đảm nhận vai nữ cảnh sát bị mù
 
Luhan lần đầu thủ vai nam chính, được đạo diễn đánh giá rất cao khả năng diễn xuất và sự học hỏi
 
Năm 2011, bộ phim Hàn Quốc đình đám Nhân Chứng Mù (tên tiếng Anh: Blind) do Kim Ha NeulYoo Seung Ho đóng vai chính đã “làm mưa làm gió” tại châu Á và đoạt nhiều giải thưởng lớn. Năm 2015, phim đã được mua Trung Quốc mua bản quyền và Tôi Là Nhân Chứng của cặp đôi Luhan – Dương Mịch chính là phiên bản Trung của Blind.
 
 
 
Loạt poster của "Tôi Là Nhân Chứng"
 
Poster "Blind"
 
Trong Tôi Là Nhân Chứng, Tiểu Tinh (Dương Mịch) là một nữ cảnh sát sắp ra trường. Tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra khiến cho cô bị mù và mất đi cơ hội làm cảnh sát. Trong một lần tình cờ, cô trở thành nhân chứng cho một vụ án, nhưng lời khai của cô lại không trùng khớp với nhân chứng còn lại – Lâm Trùng (Luhan) – một thanh niên nhiệt huyết. Cả hai đều không ngờ đến bản thân đang gặp nguy hiểm khi trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân…
 
 
 
 
Một vài ảnh hậu trường
 
Dự án điện ảnh Tôi Là Nhân Chứng thuộc thể loại kinh dị, hình sự, do An Thượng Huân chỉ đạo diễn xuất với sự chấp bút của Cố Tiểu Bạch. Dàn diễn viên tham gia gồm có Dương Mịch, Luhan, Chu Á Văn, Vương Cảnh Xuân… với các cảnh quay tại Bắc Kinh và Thiên Tân. Phim dự kiến ra mắt khán giả năm 2016.
 
(Nguồn: sina)