Leonardo DiCaprio hào phóng quyên tiền làm phim tài liệu về chú cá voi cô đơn

AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 13/03/2015

Fan Leonardo nay có thêm lý do để tự hào về anh khi anh chàng "rộng lòng" ủng hộ ý tưởng "theo đuổi" chú cá voi cô độc nhất hành tinh để làm phim tài liệu.

Mới đây, nam tài tử luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến môi trường và hệ sinh thái Leonardo DiCaprio đã hào phóng chi 50.000 đô (~ 1 tỉ đồng) cho dự án phim tài liệu mang tên 52: The Search For The Loneliest Whale (52: Cuộc Tìm Kiếm Chú Cá Voi Cô Độc Nhất). Dẫu đây không phải là con số lớn để chủ dự án có thể theo đuổi trọn hành trình, hành động này của Leonardo cũng khiến cho dự án trở nên được quan tâm nhiều hơn.


Trước đó, hành trình của chàng trai mang tên Adrian Grenier có mục tiêu thực hiện một phim tài liệu về chú cá voi cô độc. Sở dĩ chú cá này lẻ loi là vì chưa bao giờ chú nhập bầy được với đồng loại khi tần số giao tiếp của chú là 52 Hz, khác hẳn tần số giao tiếp của những chú cá khác. Và Adrian cùng ê kíp của mình muốn theo chân chú cá voi đơn độc kì lạ này để thực hiện cuốn phim tài liệu hướng đến việc bảo tồn môi trường sống đại dương cho các sinh vật biển.


Leonardo DiCaprio "ra tay" giúp đỡ dự án này khi thời hạn quyên góp chuẩn bị "chốt sổ". Với sự quan tâm rộng đến các vấn đề về khí thải, môi trường, tài tử này lại tiếp tục đi vào lòng công chúng bởi những hành động đẹp đẽ dành cho chiến dịch vận động quyên góp quỹ này. Bên cạnh Leonardo, còn có được 3.300 lượt ủng hộ từ nhiều người khắp nơi trên thế giới. 



Chủ dự án Andrian bày tỏ: "Với những tấm lòng hảo tâm như thế này, chúng tôi như thể nhận được một luồng năng lượng bất tận để có thể hoàn thành dự án của mình". Ngoài ra, anh chàng cũng mong khi cuốn phim tài liệu về chủ đề môi trường này hoàn thành sẽ được người xem đón nhận và thay đổi cái nhìn về mối đe dọa mà sự ô nhiễm tiếng ồn cho những giống loài như chú cá voi 52 Hz đáng thương này.

(Nguồn: Indiewire)