Henry Cavill làm việc như "quái vật" để hóa Siêu Nhân

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 18/06/2013

Trong một bài phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Henry Cavill đã thổ lộ nỗi khổ khi phải tập luyện để có body như ý trong “Man of Steel”.

Để có thể hình cường tráng và body chuẩn mực trong Man of Steel, hai diễn viên Henry Cavill (vai Superman) và Michael Shannon (vai Tướng Zod) phải tham gia tập luyện với Mark Twight (huấn luyện viên của phim 300). Trong khi Michael Shannon ngày nào cũng phải làm động tác hít đất rất nhiều lần thì Henry Cavill "đã ăn rất nhiều và tập luyện như một con quái vật".

Henry Cavill làm việc như "quái vật" để hóa Siêu Nhân 1
 
Cụ thể, trong 5 tháng tập thể lực cho bộ phim, Henry Cavill đã ăn hơn 5.000 calo/ ngày và buộc phải ngủ 9 - 10 tiếng mỗi đêm. May mắn là sau khi bắt đầu quay phim thì nam diễn viên đã được giảm thời lượng tập và mức ăn uống. 
 
 
Henry Cavill làm việc như "quái vật" để hóa Siêu Nhân 2
 
Henry Cavill giải thích thêm: "Lúc đó, họ cắt giảm khẩu phần của tôi xuống còn 2.500 calo mỗi ngày. Trong mỗi buổi quay, tôi được lệnh phải dậy sớm và có 1 giờ tập thể dục trước khi làm việc. Nhưng đến khi quay những cảnh phải cởi trần thì tôi thực sự phải ngừng ăn. Đó là một thời gian khó khăn, nhưng mọi việc đã được đền đáp".
 
Henry Cavill làm việc như "quái vật" để hóa Siêu Nhân 3
 
Trả lời cho câu hỏi, anh đã ăn những gì vào ngày đầu tiên sau khi quá trình quay phim kết thúc, Henry Cavill cho biết: "Tôi đã xơi một chiếc bánh táo, một ly kem cỡ bự và một chiếc bánh pizza size lớn, cực chất lượng".
 
Henry Cavill làm việc như "quái vật" để hóa Siêu Nhân 4