Hàn Canh nam tính được "nữ thần" Phạm Băng Băng bao vây

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 16/04/2015

Chàng diễn viên điển trai Hàn Canh đã tạo dáng với đầy đủ tư thế xung quanh Phạm Băng Băng trong tấm poster vô cùng độc đáo - "Vạn Vật Sinh Trưởng".

Phim điện ảnh Vạn Vật Sinh Trưởng do Phạm Băng Băng và Hàn Canh (Hankyung /Hangeng) thủ vai chính chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt các fan xứ Trung. Mới đây, tác phẩm lại tiếp tục công bố thêm poster cho bộ phim. Giống như hình tượng "nữ quyền" thường thấy, ở tấm poster dưới đây, "nữ thần" Phạm Băng Băng đã hiện lên giữa mặt biển mênh mông với vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. "Nam thần" Hàn Canh với bốn tư thế tạo dáng khác nhau vây quanh cô khiến fan ngây ngất.

Trailer bộ phim "Vạn Vật Sinh Trưởng" trước ngày ra mắt tại Trung Quốc
 
Poster phiên bản "Nữ Thần"
 
Trong khi đó, ở tấm poster khác, Hàn Canh xuất hiện với hình tượng "nam thần" cũng hấp dẫn và nam tính không kém. Người hâm mộ đã dành lời khen cho hai phiên bản đặc biệt này: "Phim của Phạm Gia thì tất nhiên sẽ xem rồi", "Cô ấy như nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp vậy. Tôi cũng không tài nào rời mắt khỏi Hàn Canh ở hai tấm poster ấy"...

Poster phiên bản "Nam Thần"

Trước mắt, bộ phim điện ảnh Vạn Vật Sinh Trưởng đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày ra mắt sắp đến. Khán giả sẽ có dịp thưởng thức một bộ phim với phong cách hoàn toàn mới. Nhiều tuyến nhân vật trong tác phẩm được hình thành, táo bạo có, nổi loạn có. Tuy nhiên, không vì thế mà bộ phim làm mất đi phong vị vốn có của tuổi thanh xuân. Nội dung chất đầy tiếng cười nhưng cũng thấm đẫm nhiều giọt nước mắt sâu lắng chắc hẳn sẽ đưa người xem đi đến từng mạch cảm xúc chân thật, khó quên nhất. 

Nội dung Vạn Vật Sinh Trưởng xoay quanh câu chuyện về Thu Thủy (Hàn Canh) - một sinh viên y khoa có mối quan hệ tình cảm kì lạ với người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm tình trường Liễu Thanh (Phạm Băng Băng). Ngoài hai diễn viên chính ra, tác phẩm còn có sự tham gia của dàn sao khác như: Tề Khê, Ngô Mạc Sầu, Sa Dật...Vạn Vật Sinh Trưởng sẽ khởi chiếu từ ngày 17/04/2015 tại Trung Quốc.

(Nguồn: Sina)