Hàn Canh lồng tiếng và hát ca khúc chủ đề trong "Doraemon 3D"

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 10:43 11/05/2015

Lần này, Hàn Canh (Han Geng) đảm nhận phần lồng tiếng lẫn bài hát chủ đề trong "Stand By Me - Doraemon" khiến fan Trung cực kì háo hức trong "muộn màng".

Sau khi khán giả Việt Nam thưởng thức bộ phim hoạt hình 3D Stand By Me Doraemon của Nhật từ cuối năm 2014, mãi đến năm 2015 này, người hâm mộ chú mèo máy đáng yêu này ở Trung Quốc mới có thể tận mắt ngắm nhìn chú mèo máy thông minh trên màn ảnh rộng. Đồng thời, việc Hàn Canh (Han Geng) đảm nhận phần lồng tiếng cho nhân vật Nobita khiến fan Trung cực kì háo hức. Không những thế, nếu như nhạc chủ đề phim - Himawari No Yakusoku do nam sĩ - nhạc sĩ Hata Motohiro trình bày. Thì trong Stand By Me - Doraemon "phiên bản Trung" này, nhạc phim cũng sẽ do anh chàng đảm nhận.
 
Doraemon do diễn viên lồng tiếng Lưu Thuần Yến đảm nhận - người từng thể hiện rất thành công giọng nói của chú mèo máy trong các series phim hoạt hình Doraemon
 
Hàn Canh 
 
Lý do bởi hạn ngạch số lượng phim ngoại được trình chiếu tại đất nước tỷ dân trong năm 2014 đã chạm mức tối đa là 34 phim. Nên tác phẩm hoạt hình 3D này buộc phải chờ đợi đến năm nay. Ngoài ra, loạt poster mới được tung ra mang đậm phong cách Trung Hoa cũng đang khiến fan cực kì thích thú. Các nhân vật được biến tấu một cách vui nhộn và vô cùng đáng yêu trong từng mẫu truyện của Trung Quốc. Nhiều fan đã thể hiện sự mong đợi vào bộ phim: "Mặc dù đã xem hết trên mạng rồi, nhưng vẫn muốn xem lại một lần trên màn ảnh rộng!".
 
 
 
 
 

Nội dung bộ phim Stand By Me - Doraemon xoay quanh Nobita sống ở thời hiện tại là một cậu bé làm việc gì cũng thất bại. Một ngày nọ, người chắt Sewashi và chú mèo robot Doraemon từ thế kỷ 22 xuất hiện trước mặt cậu. Họ nói với cậu về thế giới tương lai và nỗi khổ mà các hậu duệ của cậu đang mang. Dù Sewashi mang theo Doraemon về hiện tại để giúp đỡ Nobita nhưng Doraemon lại không nhiệt tình lắm với nhiệm vụ khó nhằn này. Vì vậy, chú mèo máy được lập trình để nó không thể trở về thế kỷ 22 cho đến khi Doraemon giúp Nobita đạt được mục tiêu và hạnh phúc trong cuộc sống. Bất chấp sự do dự ban đầu của Doraemon khi buộc phải sống với Nobita, hai “thầy trò” dần dần cởi mở với nhau, hiểu nhau hơn và trở thành đôi bạn thân. Sau đó, để giúp Nobita hạnh phúc hơn nữa, Doraemon tìm cách giúp cậu với hy vọng Nobita và Shizuka sẽ cưới nhau trong tương lai. Liệu công sức của Doraemon có đủ bảo đảm hạnh phúc cho Nobita không? Nếu được như thế, liệu Doraemon có thể trở về thế kỷ 22 sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Sự chia tay của hai người bạn chính là yếu tố lấy đi nước mắt khán giả.

 
Giành được hầu hết các giải thưởng lớn tại Nikkan Sports lần thứ 27, Stand By Me - Doraemon là bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên về nhân vật chú mèo máy Doraemon nổi tiếng được thực hiện đặc biệt nhân dịp tác giả nguyên tác truyện tranh Fujiko Fujio tròn 80 tuổi. Từ ngày ra mắt tại xứ sở hoa anh đào từ hồi tháng 8/2014, Stand By Me - Doraemon đạt doanh thu "khủng" khi tính đến nay đã đem về cho hãng phim khoảng 80 triệu đô (tương đương 1.700 tỷ đồng). Sau khi khởi chiếu tại Nhật Bản, phim đã có mặt tại 57 quốc gia, vùng lãnh thổ và sắp tới đây là tại Trung Quốc.

 
 

Stand By Me - Doraemon sẽ ra mắt khán giả Đại Lục vào ngày 28/05/2015.
(Nguồn: sina)