Đông Dương (Minh Hằng) bị trai bánh bèo đánh ghen

Hàn Tiêu, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 20/03/2014

Trong tập 3 “Vừa đi vừa khóc”, Đông Dương (Minh Hằng) bị đánh ghen bởi vì dám “hẹn hò” với Thêu (Nhã Phương).

Sau 2 tập đầu rất hài hước, tập tiếp theo của Vừa Đi Vừa Khóc tiếp tục chọc cười khán giả bằng những tình huống cực dễ thương. Thêu (Nhã Phương) tập trước biến mất lần này đã “tái xuất giang hồ” một cách hoành tráng hơn. Và cô nàng này chính là nguyên nhân khiến Đông Dương (Minh Hằng) bị đánh ghen. Sau khi nhìn thấy Thêu tình tình tứ tứ sau xe Đông Dương, Lố (La Quốc Hùng) quyết tâm chặn đầu xe đánh ghen, đòi “uýnh chèm bẹp” Đông Dương.
 

Nguyên nhân của màn đánh ghen này là do Thêu thẳng thừng tuyên bố Đông Dương là bồ mình trước mặt Lố. Lố nghe thấy vậy thì ra sức miệt thị Đông Dương ẻo lả. Anh chàng còn vẽ ra viễn cảnh Thêu lấy Đông Dương về thì hai đứa ngồi thêu với nhau, rồi sau này Thêu phải khóc lóc vì chồng có... bạn trai mới. Chê Đông Dương không “men”, Lố lại “anh hùng núp lùm” theo dõi và khóc lóc khi thấy Thêu ngồi sau xe Dương. Nhưng Lố nhanh lấy lại tinh thần: “Không được khóc, đàn ông không được khóc. Mình phải giải quyết vụ này theo… cách của đàn ông”. Nhờ cái sự lố này mà Lố được nhiều khán giả yêu mến.
 
 
 

Đúng theo tiêu chí: Thêu đã trở lại lợi hại hơn xưa! Cô nàng này vẫn mặt dày và dẻo như kẹo kéo. Để được Đông Dương đèo, Thêu tự mình xịt lốp xe. Ngồi sau xe Dương, Thêu - từ một "Pucca bá đạo" đã biến mình thành gái nhà lành e thẹn. Thẹn thì thẹn chứ vẫn không quên thừa cơ vòng tay ôm Đông Dương khiến Đông Dương sởn cả gai ốc. Xét về độ mặt dày và lố, Thêu và Lố đúng là một cặp trời sinh.
 
 
 

Ngoài cặp đôi trên thì các nhân vật phụ khác cũng nhận được nhiều sự ưu ái. Nhiều fan nhất chính là bà nội Đông Dương. Câu nói nổi tiếng nhất của nội: “Ờ bà tên Nội. Nguyễn Thị Nội” được nhắc đến nhiều lần với sự thích thú. Còn Lụa (Ninh Dương Lan Ngọc) vẫn nhố nhăng như vậy và cô chính là nhân vật “điên” nhất phim. Đặc biệt "Pucca em" rất thích vừa thêu vừa hát, mà hát toàn những bài bất hủ theo phong cách "bung lụa". Giọng hát của Ninh Dương Lan Ngọc đã được khai thác triệt để trong Vừa Đi Vừa Khóc. Cô nàng còn xưng hô “tỷ, muội” với Thêu: “Tỷ à, muội hát hay như vậy mà tỷ kêu muộn nín là sao”, rồi tự sướng: “Em thêu khung nào chả được, em đẹp mà”.
 
 

Ngoài những phân đoạn hài hước, Vừa Đi Vừa Khóc cũng có những cảnh rất cảm động. Đó là khi bà Hoa (Thanh Thủy) nghe bạn báo tin đã tìm được chồng và con liền hớt hơ hớt hải đi gặp. Người đàn bà bỏ chồng bỏ con hơn hai chục năm nước mắt lưng tròng, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng vì sợ gặp lại sẽ không được chồng con tha thứ. Cảnh bà Hoa vừa đạp xe vừa khóc lấy đi kha khá nước mắt của khán giả.
 
 

Trích đoạn cảm động trong tập 3 của "Vừa Đi Vừa Khóc"

Một cảnh xúc động khác là khi Hải Minh được cha kể cho nghe về mẹ. Đây có lẽ là phân đoạn Lương Mạnh Hải đóng đạt nhất trong những tập đầu phim Vừa Đi Vừa Khóc. Người con trai hai mấy tuổi khóc như một đứa con nít khi nghe kể về mẹ. 
 
 

Ở tập phim sau, Vừa Đi Vừa Khóc sẽ có nhiều đột biến khi Thêu phát hiện ra Đông Dương là con gái. Cô nàng hốt hoảng chạy vào khóc và thông báo cho bà nội biết tin sét đánh này mặc cho Đông Dương ra sức bịt miệng. Bà nội sau khi nghe tin này liền bất tỉnh nhân sự khiến Thêu tưởng bà đã… chết.
 
 

ĐỘC QUYỀN: Trích đoạn phim "Vừa Đi Vừa Khóc" tập 4

Tập 4 Vừa Đi Vừa Khóc phát sóng lúc 21h20 ngày 24/3/2014.