Điện ảnh Hàn ăn nên làm ra năm "đại họa"

Miko chan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/09/2012

Các bộ phim "made in Korea" đang dần chiếm lại thế thượng phong trên sân nhà sau 1 thời kỳ dài bị các đồng nghiệp Hollywood lấn lướt.

Dù bị mang tiếng là năm "đại họa" nhưng 2012 lại là thời kỳ đánh dấu sự phục hưng của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tại các phòng vé trong nước. Trong thời gian vừa qua, Top 10 của Box Office xứ kim chi liên tục bị các bộ phim nội địa khuynh đảo và cho đến nay, hiện tượng này vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Dựa theo số liệu thống kê do Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc cung cấp thì tính đến cuối tháng 8 - thời điểm kết thúc mùa phim hè, có đến 8 trên tổng số 10 tác phẩm ăn khách là hàng "made in Korea". Thậm chí 4 "bom tấn" Neighbors, The Grand Heist, R2B: Return to Base và đặc biệt là The Thieves còn tăng tới 77% doanh số bán vé chỉ trong 3 ngày từ 24 đến 26/8.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Dường như đây là tín hiệu hồi sinh của điện ảnh xứ kim chi trước sự xâm lấn mạnh mẽ của các bộ phim Hollywood. Đã rất lâu kể từ thời kỳ HaeundaeTake Off còn "gây bão" (2009), người ta mới thấy 1 tác phẩm Hàn Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nước. Với thành tích 12,8 triệu khán giả, hiện The Thieves của đạo diễn Choi Dong Hoon đang chiếm vị trí số 2 trong danh sách những phim Hàn thành công nhất mọi thời đại và rất có khả năng sẽ "tiếm ngôi" của The Host vào 1 ngày không xa.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Dù khá lép vế với Siêu trộm, song các phim còn lại gồm The Grand Heist, Nameless Gangster, All About My Wife, Deranged, Architecture 101Dancing Queen đều không thua kém các đồng nghiệp đến từ xứ cờ hoa khi phim nào cũng cán đích với hơn 4 triệu lượt xem. Đặc biệt, The Grand Heist hiện chỉ kém The Amazing Spider-Man chưa đầy 20.000 khán giả. Nhiều nhà phê bình dự đoán, Cuốn theo chiều gió xứ Hàn sẽ dễ dàng vượt qua "bom bự" nhà Marvel để leo lên đứng thứ 4 trên Box Office 2012.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Theo ghi nhận của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, tính từ năm 2011 đến nay, thị phần phim ảnh nội địa đã liên tục vượt ngưỡng 50%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này đạt mức "quá bán" sau khi chạm mốc 49,9% vào năm 2007.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa 

Con số trên đã giảm xuống còn 42,8% trong năm 2008, sau đó leo lên mức 48,7% trong năm 2009 và giảm một lần nữa chỉ còn 46,6% trong năm 2010. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến hết tháng 8 năm nay, thị phần phim Hàn đã đạt kỷ lục 55,3% và chắc chắn từ giờ đến hết năm, tỷ lệ này sẽ vượt qua thành tích 51,9% của 2011.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

"Tổng số khán giả ra rạp dự kiến sẽ đạt 170 triệu lượt vào cuối năm nay" - Ông Kim Ui Suk, Chủ tịch Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc nhận định trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây. "Ngành công nghiệp điện ảnh sẽ có 1 năm bùng nổ, giống như thời kỳ hoàng kim ở thập niên 60 thế kỷ trước vậy".

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Còn nhớ năm 2006, hàng trăm diễn viên cùng hơn 1.000 sinh viên và các tổ chức liên quan như Hiệp hội diễn viên, Hội Đạo diễn, Hiệp hội các nhà sản xuất… đã xuống đường biểu tình để phản đối quyết định cắt giảm hạn ngạch điện ảnh nội địa. Bởi theo thoả thuận thương mại giữa Seul và Washington, các rạp chiếu bóng Hàn Quốc chỉ cần dành tối thiểu 73 ngày trong một năm để chiếu phim trong nước, giảm một nửa so với quy định 146 ngày/năm trước đó. 
 
dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Sáu năm đã trôi qua kể từ khi lần điều chỉnh cuối cùng và điện ảnh Hàn đã chứng minh được thực lực của mình mà không cần sự bảo hộ. Có thể nói, Hàn Quốc là một trong số hiếm các quốc gia trên thế giới mà phim nội địa chẳng những có đất sống mà còn hiên ngang "chọi lại" các bom tấn Hollywood.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Bàn về yếu tố dẫn đến thành công gần đây của phim Hàn trên sân nhà, nhiều người cho hay: các thể loại phim giờ được mở rộng rất đa dạng, nhằm thu hút các khán giả ở độ tuổi 30 đến 40. Trang Maxmovie cũng xác nhận, có tới 73% lượng người vào xem The Thieves trên 30 tuổi. Số còn lại bao gồm dân teen và thanh niên ngoài 20.

dien-anh-han-an-nen-lam-ra-nam-dai-hoa

Ngoài ra, nắng nóng cao điểm tại Hàn mùa hè vừa qua cũng là "thủ phạm" khiến khán giả chịu khó ra rạp hẳn. Một nhân viên làm việc tại hệ thống rạp CGV tiết lộ: "Số lượng người xem tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết oi bức kéo dài đã giúp cho các ca chiếu đêm luôn đầy ắp khán giả. Không ít người trong số họ đã chọn xem phim trong nước nhờ hiệu ứng truyền miệng từ bạn bè và người thân".