Dàn người đẹp bốc lửa tại họp báo 3 phim Việt

Việt Nữ - Ảnh: Yoo Kiid, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 31/03/2012

Đó là 3 tác phẩm giờ vàng sẽ ra mắt khán giả liên tục từ tháng tới: "Cho yêu thương quay về", "Vòng xoáy bạc", "Khi yêu yêu đừng nói lời chia tay".

Chiều qua (30/3), 3 bộ phim truyền hình Việt Nam: Cho yêu thương quay về, Khi yêu đừng nói chia tayVòng xoáy bạc đã cùng nhau ra mắt hoành tráng. Tất cả ê-kíp thực hiện 3 bộ phim đều hội tụ đông đủ để mừng "đứa con tinh thần" của chính mình và mừng cho đồng nghiệp. Nhờ vậy mà buổi họp báo đã diễn ra vô cùng xôm tụ, đặc biệt là dàn người đẹp trong 3 phim, không ai chịu kém ai - đều lộng lẫy và sexy.





Vũ Hoàng Điệp cực "bốc" với váy ngắn đỏ rực.


Tường Vi lộng lẫy trong đầm hồng dài nữ tính.




Ngân Khánh tóc ngắn năng động và đầm ôm sát khoe đường cong.


Trương Nhi luôn tự hào khoe vòng 1.


Lan Phương dịu dàng và diện khá giản dị.


Thanh Trúc chọn đầm đen dài sang trọng.


Nhật Kim Anh mỗi lần xuất hiện lại khác hơn 1 chút.

Cho yêu thương quay về của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn là câu chuyện về cuộc đời Nghiêm – một thanh niên xuất thân từ trẻ đường phố. Lớn lên không nhà cửa, không học hành nhiều, Nghiêm đã vấp ngã trước những cám dỗ của cuộc sống, trở thành trai bao cho các bà đang độ “hồi xuân”. Nhưng rồi cuộc sống không tước hết mọi hy vọng của anh khi cho Nghiêm gặp được những con người tốt bụng, yêu anh hết mực và luôn giúp đỡ anh như bà Thi, Hoài Thư… Nhờ những con người đó mà anh đã tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình, thành danh và thành đạt. Cho yêu thương quay về còn là câu chuyện tình đầy thăng trầm giữa Nghiêm Hoài Thư. Phim dài 38 tập, với sự tham gia của diễn viên Khương Thịnh, Ngân Khánh, Đức Sơn, Vũ Hoàng Điệp, Nguyễn Minh Sang… bắt đầu phát sóng từ ngày 9/4/2012, vào khung giờ vàng mới dành cho phim Việt: từ 20 giờ đến 22 giờ.


Đoàn phim "Cho yêu thương quay về".


Ca sĩ Nguyễn Minh Sang lần đầu đóng phim.

Vòng xoáy bạc là của đạo diễn Nguyễn Hoài Thu và NSƯT Đặng Tất Bình. Chuyện phim xoay quanh hai người bạn thân Nhật AnĐức Sơn. Trong khi Nhật An chỉ mong muốn cuộc sống bình dị và yên ổn thì Đức Sơn lại đau đáu khát khao giàu sang phú quý, tìm cách đạt được nó bằng mọi giá. Nhật An vì tình yêu, chấp nhận hy sinh chính bản thân mình, chỉ mong mỏi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Ngược lại, Đức Sơn lại coi tình yêu là phương tiện để đạt tới dục vọng của mình. Họ đã từng là bạn thân! Nhưng trước vòng xoáy của đồng tiền, của quyền lực, của tham vọng cá nhân, họ trở thành những kẻ đối lập. Phim dài 44 tập với sự tham gia của các diễn viên: Việt Anh, Nhật Kim Anh, Thành Được, Mi Ngọc, Trương Nhi, Kha LyVòng xoáy bạc bắt đầu phát sóng từ ngày 10/5/2012, cũng trong khung giờ vàng.


Đoàn phim "Vòng xoáy bạc".


Thành Được (trái) - Minh Luân (phải).

Phim cuối cùng trong bộ 3 phim Việt được giới thiệu trong họp báo là Khi yêu đừng nói chia tay. Thông qua câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của hai nhân vật chính Khắc MinhPhương Nghi, phim đề cao tình yêu, tình người. Bộ phim khẳng định hạnh phúc chỉ thật sự có được khi hai trái tim, hai tâm hồn cùng hướng về nhau, không thể tách rời. Tác phẩm đề cao lòng vị tha, sự hy sinh vì một cuộc sống bình yên, nhắc nhở mọi người về quy luật nhân quả, ai sống không trung thực, tham danh lợi sẽ phải gánh chịu cái kết chẳng tốt đẹp do chính mình tạo ra. Khi yêu đừng nói chia tay dài 31 tập, bắt đầu phát sóng trong khung giờ vàng từ 11/6/2012.


Đoàn phim "Khi yêu đừng nói chia tay".


Dàn diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt.