9 bộ phim siêu anh hùng chưa bao giờ được ra mắt

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/06/2015

Trước khi thể loại phim siêu anh hùng làm mưa làm gió tại Hollywood, nó đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn và không phải bộ phim nào cũng được sản xuất.

Hiện nay, những bộ phim siêu anh hùng truyện tranh đang thực sự tạo ra một cơn sốt cho toàn thể khán giả khắp thế giới và không nằm ngoài tiền lệ đó, Avengers: Age Of Ultron mùa hè năm nay cũng đã thu về đến hơn 1,3 tỷ đôla doanh thu. Với hơn 40 bộ phim sắp được ra mắt trong 5 năm tiếp theo từ các hãng Marvel, Warner Bros., Fox... cơn bão siêu anh hùng đang gần như nuốt trọn cả đế chế Hollywood.

Tuy nhiên, trước khi trào lưu này trở thành một làn sóng mạnh mẽ, thể loại phim siêu anh hùng cũng từng phải trải qua những giai đoạn rất khó khăn. Điển hình như đã từng có rất nhiều dự án phim bị hủy bỏ hoặc không được hãng phim bật đèn xanh. Cùng điểm qua danh sách 9 phim siêu anh hùng khá nổi bật nhưng chưa bao giờ được đến với khán giả dưới đây:

1. Spider-Man 4 của Sam Raimi
 
 
Mặc dù phải nhận rất nhiều lời phê bình từ các fan hâm mộ, bộ phim Spider-Man 3 cũng đã đem lại thành công lớn cho Sony khi thu về được 890 triệu đôla toàn cầu, một kết quả quá đủ để đạo diễn Sam Raimi có thể thực hiện phần tiếp theo. Tobey Maguire và Kirsten Dunst được trở lại cho các vai Peter Parker và Mary Jane, cùng với một loạt các diễn viên mới như John Malkovich trong vai The Vulture hay Anne Hathaway trong vai Black Cat. Thậm chí, họ còn có kế hoạch biến tiến sĩ Curt Connors (Dylan Baker) thành The Lizard.

Đáng tiếc thay, điều đó chưa bao giờ được xảy ra, đạo diễn Raimi không thể tìm được một kịch bản hài lòng sau khi tốn nhiều năm làm việc với các biên kịch. Sau đó, ông quyết định rút khỏi dự án và điều này cho phép Sony có thể thực hiện kế hoạch reboot với The Amazing Spider-Man vào năm 2012. Tất nhiên, chúng ta đều biết loạt phim reboot này đã phải đi về đâu.

2. Batman: Year One của Darren Aronofsky
 
 
Quay trở lại năm 2000, Darren Aronofsky là một đạo diễn trẻ đầy tài năng và được rất nhiều hãng phim săn đón. Chỉ là vấn đề thời gian khi hãng Warner Bros. gửi gắm dự án Batman: Year One cho Aronofsky và cùng đồng hành với anh là biên kịch huyền thoại Frank Miller. Thậm chí, các nhà làm phim cũng đã nhắm Christian Bale vài vai Batman trong bộ phim này, năm năm trước khi anh tham gia vào Batman Begins.

Trớ trêu thay, dự án không được suôn sẻ cho lắm và khiến cho hãng Warner Bros. phải hủy bỏ bộ phim trước khi nó được ra rạp vào năm 2002.

3. Batman vs. Superman của Joel Schumacher
 
 
Vào tháng 08/2001, biên kịch Andrew Kevin Walker (Seven) nảy ra một ý tưởng táo bạo về một phim Batman vs. Superman cho Warner Bros., sau đó hãng phim đã nhanh chóng tiếp cận đạo diễn Joel Schumacher cho việc chỉ đạo bộ phim. Akiva Goldsman, biên kịch từng thất bại với Batman & Robin cũng được giao nhiệm vụ chắp bút cho phim. Nội dung của Batman vs. Superman kể về một Batman già cỗi sau nhiều năm từ giã công việc trấn áp tội phạm và trở thành người bạn tốt của Superman. Sau đó, tình bạn của họ bị phá hoại bởi Lex Luthor, trước khi cả hai cùng hợp tác đánh bại hắn ta. Christian Bale một lần nữa được chọn cho vai Batman, trong khi Josh Hartnett được mời thủ vai Superman.

Giai đoạn sản xuất được bắt đầu vào năm 2003, nhưng cuối cùng, dự án đã bị hủy bỏ vì hãng phim muốn tập trung vào các bộ phim riêng biệt của Superman và Batman.

4. Spider-Man của James Cameron
 
 
Rất lâu trước khi trở thành ông vua phòng vé với Titanic, đạo diễn James Cameron đã đệ trình một kịch bản dài 47 trang cho hãng Carloco Films về một phim Spider-Man. Cốt truyện phim nói về nguồn gốc của siêu anh hùng này với các nhân vật phản diện bao gồm Electro và Sandman. Trong đó, Peter Parker đã tiết lộ danh tính của mình cho Mary Jane Watson và thậm chí, kịch bản còn có khá nhiều cảnh nóng giữa hai nhân vật này.

Năm 1992, Carloco đã phải hủy bỏ dự án do một loạt vấn đề rắc rối về tài chính, khiến cho hãng phim bị phá sản bốn năm sau đó.

5. Watchmen của Terry Gilliam
 
 
Nhiều năm trước bộ phim Watchmen (2009) của đạo diễn Zack Snyder, nhà làm phim Terry Gilliam từng được chọn để cầm trịch cho bộ phim vào năm 1991 cùng với đồng biên kịch Charles McKeown. Đạo diễn và nhà sản xuất Joel Silver đã chi ra một khoản ngân sách đến 100 triệu đola cho bộ phim. Nhưng cuối cùng, Gilliam nhận định rằng tác phẩm Watchmen rất khó để chuyển thể thành phim và sau đó ông rời khỏi dự án.

Chỉ mới năm ngoái, Joel Silver đã tiết lộ lý do thực sự vì sao Terry Gillaim bỏ đi, đó chính là do cốt truyện của bộ tiểu thuyết này. Trong đó, Doctor Manhattan đã quay về quá khứ và ngăn chặn sự sáng tạo của riêng mình, biến các Watchmen trở thành các nhân vật thông thường, không còn là những siêu anh hùng.

6. Doctor Strange của Guillermo del Toro
 
 
Vào năm sau, bộ phim Dr. Strange của Marvel Studios và đạo diễn Scott Derrickson sẽ chính thức được ra mắt đến khán giả. Tuy nhiên, trước đây cũng đã từng có rất nhiều nỗ lực nhằm đưa nhân vật này lên phim. Trước khi Marvel Studio lấy lại được bản quyền nhân vật, đạo diễn Guillermo del Toro từng bật mí trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2008 rằng ông muốn thực hiện một bộ phim Dr. Strange cùng với biên kịch Neil Gaiman, tuy nhiên ý muốn của ông chưa bao giờ được thực hiện.

Ngoài ra, trước khi Guillermo tiếp cận với dự án, các nhà làm phim khác như Wes Craven và David S. Goyer cũng từng suýt làm đạo diễn cho một phim Dr. Strange khác nào năm 1990, thời điểm mà bản quyền nhân vật này bị đưa qua nhiều hãng phim khác nhau.

7. Iron Man của Quentin Tarantino
 
 
Quentin Tarantino được mệnh danh là ông hoàng phim độc lập vào những năm 1990 với các bộ phim như Reservoir Dogs, Pulp Fiction và Jackie Brown. Vào năm 1999, hãng 20th Century Fox đã tiếp cận Tarantino để ông sẽ chỉ đạo cho một phim Iron Man, nhưng chỉ vài tháng sau đó, họ lại bán bản quyền nhân vật cho hãng New Line Cinema.

Chủ tịch hãng Fox bấy giờ là Tom Rothman từng tuyên bố rằng họ đang có quá nhiều phim siêu anh hùng để phát triển và không thể làm hết tất cả một lúc. Chỉ có một điều duy nhất khiến nhiều người băn khoăn, liệu Tarantino có ý định nghiêm túc thực hiện bộ phim này hay không?

8. Justice League: Mortal của George Miller
 
 
Đây có lẽ là bộ phim duy nhất trong danh sách tiến đến giai đoạn khởi quay với đầy đủ dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất, trước khi nó bị hủy bỏ vào năm 2007. Như thông tin trước đây từng được đăng tải, đạo diễn George Miller đã cố gắng đưa dự án đến giai đoạn sản xuất tại New Zealand, nhưng một loạt sự đình công của các biên kịch đã khiến bộ phim không thể trở thành hiện thực.

9. Superman Lives của Tim Burton
 
 
Có lẽ Superman Lives là dự án nổi tiếng nhất (hay tai tiếng nhất) và cũng giống như Justice League: Mortal, nó cũng đã tiến đến rất gần giai đoạn sản xuất với Nicolas Cage trong vai Siêu Nhân. Kịch bản ban đầu được viết bởi Kevin Smith, kể về trận chiến giữa Superman và Doomdays. Tuy sau này kịch bản được viết lại bởi Wesley Strick và Dan Gilroy nhưng đúng lúc đó, hãng Warner Bros. lại quyết định tạm ngừng dự án vào năm 1998 và buộc đạo diễn Tim Burton chuyển qua thực hiện bộ phim Sleepy Hollow.

Các fan hâm mộ sẽ được biết rõ hơn về dự án này thông qua bộ phim tài liệu The Death of Superman Lives: What Happened sắp ra mắt vào ngày 09/07 này.