Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 02:08 30/09/2021

Ngày 22/9 vừa qua, Netflix đã chính thức cho ra mắt loạt phim tài liệu dựa trên vụ án gây phẫn nộ một thời ở nước Mỹ.

Đại học Bang Ohio (OSU) từ lâu đã được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu ở bang Ohio (Mỹ). Nhưng bên cạnh những thành tựu vẻ vang đáng tự hào, ngôi trường nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố Columbus này lại mang theo cả những tai tiếng mà mỗi lần nghe đến đều khiến người ta phải rùng mình, kinh hãi.

Theo báo cáo của The Columbus Dispatch và Sports Illustrated, trường Đại học Bang Ohio từng là nơi xảy ra nhiều vụ hiếp dâm và lạm dụng tình dục trong vài thập kỷ qua - ở cả trong và ngoài khuôn viên trường. Một trong những vụ hiếp dâm gây ám ảnh nhất chính là vụ liên quan đến gã đàn ông tên Billy Milligan.

Vụ án liên quan đến kẻ hiếp dâm này đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới và gây tranh cãi cho nhiều nhà điều tra hình sự, tâm lý học khi mang trong mình 24 nhân cách khác nhau. Cuộc đời của hắn nổi tiếng tới mức đã được viết thành sách với tiêu đề "The Minds of Billy Milligan".

Ngày 22/9 vừa qua, Netflix đã chính thức cho ra mắt loạt phim tài liệu dựa trên vụ án gây phẫn nộ một thời ở nước Mỹ này.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 1.

Bộ phim mang tên "Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan (Tạm dịch: 24 Nhân Cách Của Billy Milligan) kể về cuộc đời tên yêu râu xanh thoát tội cưỡng hiếp vì mắc chứng rối loạn nhân cách. Càng xem, khán giả càng thấy rùng mình, sởn gai ốc về câu chuyện cuộc đời của Billy Milligan. Bộ phim hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với những ý kiến trái chiều và cả những hoài nghi rằng gã yêu râu xanh này đã "mượn" chứng rối loạn nhân cách để thoát tội cưỡng hiếp...

Loạt tội ác tày trời làm náo loạn cả một ngôi trường

Billy Milligan hay còn gọi là William Stanley Milligan sinh năm 1955 ở ở Miami, bang Florida (Mỹ). Năm 1975, Billy đã bị bắt vì tội danh ăn cướp và hiếp dâm nhưng sau đó được ân xá vào năm 1977. Hắn ra tù chưa được bao lâu thì đến tháng 10/1977 lại bị bắt vì tội bắt cóc, cưỡng hiếp 3 phụ nữ ở khuôn viên Đại học bang Ohio. Sau khi giở trò đồi bại, hắn còn trấn lột tiền bạc của nạn nhân.

Một trong các nạn nhân nói với cảnh sát rằng kẻ hiếp dâm mình nói giọng Đức, nhưng tên Billy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, hắn cũng không biết nói tiếng Đức. Một nạn nhân khác còn kể rằng kẻ hiếp dâm mang vẻ ngoài hiền lành, tốt bụng khiến bản thân cô mất cảnh giác.

3 vụ hiếp dâm, cướp của xảy ra liên tiếp khiến cả trường Đại học bang Ohio nháo nhào, nhà trường phải cử người bảo vệ các sinh viên, giảng viên nữ trong trường. Khi tên Billy bị bắt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm nhưng có một điều không ai ngờ rằng vụ bắt giữ ấy mở đầu cho hành trình tốn nhiều công sức của cảnh sát, các bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, các giáo sư đầu ngành... Tất cả chỉ vì một tên tội phạm "dở điên dở khùng", nửa tỉnh nửa mê.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 2.

Billy bị truy tố 3 tội danh bắt cóc, 3 tội danh cướp tài sản và 4 tội danh hiếp dâm, bị giam tại nhà tù ở tiểu bang Ohio.

Trong khoảng thời gian được đưa đi chữa bệnh ở nhiều bệnh viện lớn, các bác sĩ đã tìm ra 10 nhân cách của tên Billy. (Sau đó, một bác sĩ tâm thần tên là David Caul đã phát hiện ra thêm 14 nhân cách nữa). Tổng cộng có tới 24 nhân cách riêng biệt tồn tại trong tâm trí của hắn và đây cũng là lý do cho những tranh cãi mà đến tận ngày nay vẫn chưa có hồi kết.


10 nhân cách đầu tiên của Billy Milligan được phát hiện:

1. Billy Milligan là nhân cách chính.

2. Arthur là một người Anh có học thức và tinh tế, một chuyên gia khoa học và y học với chuyên ngành về huyết học. Hắn thường kiểm soát cơ thể những lúc cần tư duy trí tuệ.

3. Ragen Vadascovinich là "kẻ giữ lòng thù hận". Ragen miêu tả bản thân là người Nam Tư với ngữ giọng Slavic. Hắn có thể viết và nói tiếng Serbia và cực kỳ khỏe. Hắn thường xuất hiện trong lúc nguy hiểm. Hắn thừa nhận là kẻ gây ra các vụ cướp nhưng không biết gì về các vụ hãm hiếp.

4. Allen là một kẻ chuyên lừa đảo. Hắn biết chơi trống và vẽ chân dung, thuận tay phải. Đây là nhân cách duy nhất hút thuốc lá. Hắn xuất hiện nhiều nhất so với các nhân cách khác.

5. Tommy thường bị nhầm với Allen. Anh ta chơi saxophone, tenor và là một chuyên gia điện tử, đồng thời cũng là người chuyên vẽ tranh phong cảnh.

6. Danny khá nhát người, đặc biệt là đàn ông. Anh ta hay vẽ cuộc sống nhưng không bao giờ vẽ phong cảnh.

7. David, 8 tuổi, là người giữ những nỗi đau đớn. Cậu bé này hấp thu những nỗi đau của các nhân cách khác.

8. Christene, 3 tuổi, mắc chứng khó đọc nhưng Arthur đã dạy cô bé đọc và viết. Ragen cũng có tình cảm đặc biệt với cô bé này.

9. Christopher là anh trai của Christene, biết thổi harmonica.

10. Adalana, một người đồng tính nữ, biết nấu ăn và dọn nhà cũng như viết thơ. Adalana là người đã phạm tội hiếp dâm.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 4.

Mô phỏng những nhân cách trong con người tên Billy

Tuổi thơ bất hạnh - mầm mống của chứng đa nhân cách

Sau khi tìm ra những bất thường trong cách suy nghĩ của tên Billy và những nhân cách tiềm ẩn trong con người hắn, tất nhiên, việc đầu tiên các nhà điều tra cần làm là đi tìm nguyên nhân. Hàng loạt bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý đã được gọi vào cuộc. Những người trong gia đình Billy lần lượt kể ra quá khứ tăm tối mà mẹ hắn, hắn cùng người anh trai và em gái đã phải chịu đựng.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 5.

Hình ảnh tên Billy khi còn nhỏ

Mẹ của Billy, bà Dorothy Pauline Sands, vốn là một ca sĩ tài năng, xinh đẹp nhưng chẳng may rơi đúng vào cảnh hồng nhan bạc mệnh. Bà ly hôn với người chồng đầu tiên và kết hôn lần 2 với người đàn ông tên Johnny Morrison và sinh ra 3 người con trong đó có Billy là con trai thứ 2.

Vì gánh nặng kinh tế, ông Johnny rơi vào cảnh nghiện rượu, ma túy, trầm cảm. Ông tự tìm đến cái chết khi Billy mới 4 tuổi. Một thân một mình gồng gánh cả gia đình, nuôi 3 đứa con khiến bà Dorothy kiệt sức nên tìm về ở nông trại cũ nơi bà lớn lên. Tại đây, bà đã gặp chồng cũ và họ quyết định trở về bên nhau nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó, Dorothy tiếp tục đi bước nữa với người đàn ông tên Chalmer và đây chính là khởi nguồn cho bi kịch mà tên Billy phải chịu. Sau khi mẹ tái hôn, Billy bị cha dượng lạm dụng tình dục và tra tấn tàn bạo.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng Billy mắc chứng rối loạn đa nhân cách do bị lạm dụng tình dục và tra tấn bởi cha dượng là Chalmer từ khi còn nhỏ. Người đàn ông này sau đó đã phủ nhận tất cả những cáo buộc và không bị buộc tội.

Phiên tòa lịch sử và cái kết gây tranh cãi

Phiên tòa xét xử tên Billy được xem là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử mà ở đó bị cáo được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí vì chứng rối loạn đa nhân cách, mà ngày nay được gọi là chứng rối loạn nhân dạng phân ly.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 6.

Trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa, Billy Milligan được bác sĩ Willis C. Driscoll chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Sau đó, hắn tiếp tục được nhà tâm lý học Dorothy Turner kiểm tra và kết luận mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Vì lý do "mất trí" và đổ tội cho một nhân cách khác, hắn đã được tòa án tha bổng và thoát khỏi chốn ngục tù.

Trong phiên tòa, luật sư của tên Billy đã biện hộ trước tòa rằng hắn phạm tội khi đang mất trí. Người này nói rằng Billy Milligan "thật" không có mặt khi các vụ phạm tội xảy ra. Billy đã "ngủ" phần lớn thời gian và các tội ác do hai nhân cách Ragen và Adalana gây ra.

Và sau đó, Billy là người đầu tiên được trắng án với lý do rối loạn đa nhân cách. Kết quả này đã gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận và cả giới khoa học. Tội ác mà hắn gây ra vẫn khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ, đặc biệt là khi hắn không phải trả giá cho những hành động thiếu nhân tính của mình chỉ vì chứng rối loạn nhân cách chưa xác định thực hư.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 7.

Sau khi được trắng án, Billy được đưa đi điều trị tâm thần. Các bác sĩ đã phát hiện thêm 13 nhân cách khác. Đây là những nhân cách bị Ragen và Arthur đè nén, không cho phép kiểm soát cơ thể vì từng mắc lỗi hay khiến Billy gặp rắc rối. Chúng được gọi là "những nhân cách bị ghét bỏ". Bác sĩ David Caul muốn điều trị cho Billy bằng cách "hòa trộn" - kết hợp tất cả nhân cách thành một. Tuy nhiên, ông sau đó phát hiện ra bản thân Billy đã có một nhân cách tổng hợp, gọi là "Người thầy".

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 8.

Những bức tranh do tên Billy vẽ

"Người thầy" giúp các nhân cách khác tìm ra năng khiếu của mình và có ký ức về những việc các nhân cách khác làm nhưng lại không kiểm soát cơ thể. "Người thầy" được phát hiện trong một cuộc trò chuyện với của bác sĩ David Caul Ragen. Người thầy cũng được coi là tổng hòa của cả 23 nhân cách trong con người Billy.

Những hoài nghi chưa có lời giải đáp

Bộ phim tài liệu của Netflix cũng kể về 8 năm đầy hỗn loạn của tên Billy, từ khi bị giam giữ trong các nhà tù và bệnh viện tâm thần sau phiên tòa xét xử cho đến khi hắn trốn thoát khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung tâm Ohio vào ngày 4 tháng 7 năm 1986.

Trong thời gian đó, theo kho dữ liệu của Netflix, tên Billy đã dùng tên giả là Christopher Carr và định cư tại Bellingham, Washington. Khi bạn cùng phòng của Billy, Michael Madden, mất tích vào tháng 9 năm 1986, hắn rời khỏi bang, và ngay sau đó bị cảnh sát bắt giữ ở Florida. Không ai bị kết án trong vụ mất tích của Michael Madden, nhưng nhiều tài sản của nạn nhân đã được tìm thấy trong căn hộ của Billy và hắn đã thực hiện lệnh chuyển tiền mặt bằng séc của Michael Madden.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 9.

Sau khi bị bắt, Billy được đưa trở lại Ohio và bị bắt giữ một lần nữa. Năm 1988, sau đánh giá của một bác sĩ tâm thần độc lập kết luận rằng Billy không phải là mối nguy hiểm cho xã hội, hắn lại được trả tự do. Sau vài năm ở Los Angeles và Las Vegas, Billy cuối cùng chuyển về Columbus, Ohio, và được em gái hắn mua cho một ngôi nhà di động. Hắn đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để vẽ tranh ở đó cho đến khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2014, ở tuổi 59.

Điều khiến khán giả phải đặt câu hỏi rằng tại sao không có sự xuất hiện của các nạn nhân trong phim của Netflix. Còn gia đình của Billy thì được kể tường tận về nỗi đau mà tên "yêu râu xanh" này từng gánh chịu và mặc định đó là nguyên nhân dẫn đến tội ác của hắn nhằm tìm kiếm sự thương cảm. Sau tất cả, công lý không hề được thực thi mà những nạn nhân cũng không được cất lên tiếng nói.

Chuyện về kẻ hiếp dâm 24 nhân cách: Phạm tội mà không biết bị ai sai khiến, lùng sục quá khứ mới nhận ra nguyên nhân cay đắng - Ảnh 10.

Vào những năm 70, ở Mỹ lúc đó bỗng rộ lên những câu chuyện về chứng “đa nhân cách” sau trường hợp của Sybil cô gái có 16 nhân cách (người sau này đã thừa nhận là bịa đặt) hay bộ phim The Three Faces of Eve. Câu chuyện của tên Billy Milligan quả thực rất hy hữu, nhưng lại hy hữu đúng lúc quá?!

Chưa kể, sau khi thoát khỏi án tù, tên Billy lại nhiều lần dính líu vào các vụ như trốn khỏi viện tâm thần, làm giả giấy tờ, liên quan đến hai vụ mất tích và là nghi phạm giết người. Chính ảnh hưởng từ tiếng tăm và truyền thông đã giúp người đàn ông này thoát tội một lần nữa.

Bên cạnh đó, một số bày tỏ sự nghi ngờ về các bằng chứng được đưa ra. Lá thư bằng tiếng Ả Rập mà Ragen viết về sau đã được chứng minh là của người khác. Một chuyên gia được cử đến nói chuyện bằng tiếng Serbo-Croatia thì nhân cách Nam Tư của Billy ngay lập tức biến mất.

Nguồn: Tổng hợp