"Chuyện thật như đùa": Trọng tài tại cúp châu Phi 2021 thổi còi hết giờ ở phút... 86

TRẦN GIANG, Theo Trí Thức Trẻ 07:33 13/01/2022

2 trọng tài Janny Sikazwe và De Carvalho có tận 2 lần cho trận Tunisia 0-1 Mali (bảng F cúp châu Phi 2021) kết thúc ở trước phút thứ 90.

 

Ở giây thứ 7 của phút 85 trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Limbe, trọng tài Sikazwe bất ngờ thổi còi hết giờ khi các cầu thủ Tunisia và Mali vẫn đang thi đấu một cách bình thường. Sai lầm đáng trách của vị trọng tài sinh năm 1979 khiến các khán giả và bình luận viên trên sóng truyền hình cảm thấy cực kỳ khó hiểu. 

Còn ban huấn luyện và các tuyển thủ Tunisia tỏ rõ sự bất bình. Sau đó, khi Maher Mezahi - HLV trưởng tuyển Mali đang trả lời phỏng vấn sau khi trận đấu "kết thúc", các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đột ngột ập vào phòng họp báo để mời 2 đội trở lại sân thi đấu. 

Ban đầu, Tunisia - ĐTQG đang bị Mali dẫn trước với tỷ số 1-0 nhất quyết rời khỏi sân và từ chối trở ra để thi đấu. Nhưng khi được CAF thuyết phục và cam kết thay thế trọng tài chính Sikazwe bằng trọng tài thứ 4 (Helder Martins De Carvalho), thầy trò HLV Mondher Kebaier mới đồng ý quay lại sân. 

Tiếp đó, trận đấu được bắt đầu lại ở phút 86. Tuy nhiên, ngày cầm còi thảm họa của tổ trọng tài trận Tunisia 0-1 Mali vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi 2 đội chỉ mới thi đấu lại được khoảng 3 phút, De Carvalho lại cho trận đấu kết thúc ở... giây thứ 40 của phút 89. 

Chuyện thật như đùa: Trọng tài tại cúp châu Phi 2021 thổi còi hết giờ ở phút... 86 - Ảnh 2.

HLV Kebaier chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của ông sau khi lao đến trọng tài biên

Chuyện thật như đùa: Trọng tài tại cúp châu Phi 2021 thổi còi hết giờ ở phút... 86 - Ảnh 3.

HLV Kebaier giơ 1 ngón tay ra trước mặt Sikazwe để khẳng định trận đấu vẫn còn ít nhất 1 phút nữa

Chuyện thật như đùa: Trọng tài tại cúp châu Phi 2021 thổi còi hết giờ ở phút... 86 - Ảnh 4.

Cuộc cãi vã nổ ra giữa cầu thủ, ban huấn luyện Tunisia và tổ trọng tài

Chuyện thật như đùa: Trọng tài tại cúp châu Phi 2021 thổi còi hết giờ ở phút... 86 - Ảnh 5.

Đội ngũ nhân viên an ninh phải lập tức vào cuộc để ngăn cản "những cái đầu nóng" đẩy sự việc ra khỏi tầm kiểm soát

Hiệp 2 bị gián đoạn bởi 7 lần thay người, 10 pha đá phạt, 4 quả phạt góc, 3 lần việt vị, 10 pha ném biên, 2 pha dứt điểm ra ngoài của 2 đội và bàn thắng duy nhất ở phút 48 của Ibrahima Kone. 

Bên cạnh đó, hiệp thi đấu cuối cùng còn phải tạm dừng vì pha đá hỏng penalty của Wahbi Khazri ở phút 77 và tình huống De Carvalho rút thẻ đỏ cho El Bilal Toure sau khi được VAR hỗ trợ ở phút 87. Nhưng không chỉ cho 2 đội vài phút bù giờ, Sikazwe và De Carvalho còn có tới 2 lần thổi còi hết giờ khi trận đấu còn chưa trôi đến phút 90. 

Cuối cùng, cuộc đối đầu tại sân Limbe kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Mali. 

"Thật khó để giải thích về những diễn biến vừa xảy ra trên sân. Đáng lẽ ra, trận đấu này phải có khoảng 7-8 phút bù giờ mới đúng! Tôi không thể giải thích nổi các quyết định của tổ trọng tài!", HLV Kebaier bày tỏ sự bức xúc đối với công tác trọng tài trong phòng họp báo. 

"Sau khi anh ta (Siwakze) thổi hồi còi mãn cuộc đầu tiên ở phút 85, các cầu thủ của tôi đã đi ngâm mình trong bồn nước đá để phục hồi cơ bắp trong khoảng 35 phút. Tôi đã và đang có quãng thời gian dài gắn bó với nghề HLV, nhưng trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng thấy trận đấu nào như thế này. Hãy nhìn trọng tài thứ 4 mà xem! Anh ta cũng thổi còi sai!".


https://sport5.vn/chuyen-that-nhu-dua-trong-tai-tai-cup-chau-phi-2021-thoi-coi-het-gio-o-phut-86-20220112231708071.htm