Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool

Hà Duy, Theo Trí Thức Trẻ 14:54 26/04/2018

THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh những thành tích học tập đáng nể, trường còn nổi tiếng với rất nhiều các hoạt động ngoại khóa được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng dành cho học sinh.

Được thành lập từ năm 1969 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

Trường thuộc hệ thống các trường công lập nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính.

Hàng năm, trường đào tạo khoảng 1400-1500 học sinh được tuyển chọn từ khắp mọi miền của đất nước. Học sinh của trường là học sinh chuyên về các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn Quốc. Từ năm 2008, học sinh của trường được học thêm ngoại ngữ 2 theo nguyện vọng.

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 1.

Danh sách các Câu lạc bộ của trường: CNN Zoom - Nội san và kênh truyền thanh chính thức của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Global CNNers - Tổ chức du học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Team CNN Leaders (TCL) - CLB Những nhà lãnh đạo trẻ; CNN Shine - CLB Hoạt động cộng đồng; Green School Club (GSC) - CLB Môi trường; CNN English Club (CEC) - CLB Tiếng Anh; Jeunes Francophiles de I'Annexe (JFA) - CLB Tiếng Pháp; CNN Hanyu Julebu (CHJ) - CLB Tiếng Trung; Deutschklub der Fremdsprachenoberschule (DKF) - CLB Tiếng Đức; CNN Japanese Club (CJC) - CLB Tiếng Nhật; CNN Dance Club (CDC) - CLB Nhảy; CNN Music Club (CMC) - CLB Âm nhạc; CNN Pencil Club (CPC) - CLB Hội họa; CNN Rock Club (CRC) - CLB Nhạc Rock; CNN Science Intelligence (CSI) - CLB Khoa học; CNN Home Runners (CHR) - CLB Bóng chày; CNN Football Club (CFC) - CLB Bóng đá; DIAO - CLB Bóng rổ.

Bên cạnh những thành tích học tập đáng nể, THPT CNN còn được biết đến là ngôi trường của những hoạt động ngoại khóa nổi bật, mang bản sắc riêng và có tính giáo dục cao:

1. Ba học sinh lớp 10 tham dự cuộc thi tranh biện và giao lưu văn hóa PDWC Japan 2017 tại Nhật Bản

Trong tuần từ 9/2 đến 16/2/2017, theo lời mời của tổ chức Wakupro Foundation, ba bạn Chu Phương Cầm, Võ Hồng Anh, Đặng Xuân Việt (đều là học sinh lớp 10A Trường THPT chuyên Ngoại ngữ) đã tham dự cuộc thi Tranh biện và Giao lưu văn hóa dành cho học sinh phổ thông PDWC Japan 2017 (Parliamentary Debate World Competition and Conference) tổ chức tại Nhật Bản. Trưởng đoàn là cô Nguyễn Thị Lan (giáo viên tiếng Anh, chủ nhiệm lớp 10A).

Đoàn Việt Nam giành được 2 chiến thắng trước các đội tuyển đến từ Nigeria và Mỹ. Đoàn Việt Nam vinh dự có học sinh Chu Phương Cầm đạt huy chương giành cho 5/51 thí sinh tranh biện xuất sắc nhất.

2. Tuyên truyền về việc giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác cho học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ" 

 Ngày 19/04/2017, tại hội trường Sunwah, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Kết quả: Giải Nhất chung cuộc đã thuộc về đội AMP; giải Nhì thuộc về đội BCQ; giải Ba thuộc về các đội IKN, GH,DE. Ban Tổ chức cũng trao các giải cho các bộ tranh ấn tượng trong vòng thi Vẽ tranh: Giải Nhất thuộc về đội IKN,giải Nhì thuộc về đội BCQ; giải Ba trao cho các đội AMP, GH,DE. Ngoài ra, bộ tranh của đội BCQ còn được giải bình chọn nhiều nhất qua fanpage cuộc thi; đội GH đạt giải phần thi Kiến thức xuất sắc nhất; đội BCQ đạt giải phần thi Hùng biện xuất sắc nhất.

Cuộc thi cho thấy học sinh Chuyên Ngoại ngữ không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn rất tài năng, có năng khiếu nghệ thuật, có hiểu biết xã hội sâu rộng.

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 2.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 3.

3. U-TALK 2017

Ngày 19/04/2017, tại hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Vòng Chung kết U-TALK 2017 vô cùng gay cấn với hai phần thi Tranh biện và Hùng biện. Kết quả, với những luận điểm sắc sảo và lý lẽ cụ thể, nữ sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ Chu Phương Cầm đã xuất sắc giành giải Nhất trước sự thán phục của toàn bộ Ban giảm khám cùng các khán giả theo dõi cuộc thi

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 4.

Chu Phương Cầm (trái) nhận Giải Nhất của cuộc thi

4. Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2017

Sau gần một tháng chuẩn bị, tối ngày 25/3/2017, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ đã diễn ra trong sự mong chờ, háo hức và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đây là hoạt động ngoại khóa thường niên của học sinh khối 10 và 11.

Tham gia Sắc màu Chuyên ngoại ngữ 2017 có 15 tiết mục nhạc kịch, nhảy, múa, hát tam ca, hợp xướng… của học sinh khối 10, 11 và 2 tiết mục của các cựu học sinh, thể hiện màu sắc văn hóa của từng thứ tiếng mà học sinh đang theo học.

Với chủ đề Chuyên Ngoại ngữ - hội nhập và bản sắc, các tiết mục tham gia chương trình đã gửi đến người xem thông điệp học ngoại ngữ, hòa nhập văn hóa thế giới đa sắc màu nhưng vẫn không quên bản sắc văn hóa đất nước mình. Mỗi tiết mục đều thể hiện tình yêu của học sinh đối với một ngoại ngữ mà các bạn đang theo học, đồng thời cho thấy những nét văn hóa khác nhau của các quốc gia trên thế giới trong mối tương quan với văn hóa Việt Nam.

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 5.

5. Rung chuông vàng Chuyên Ngoại ngữ 2017

Rung chuông vàng (CNN Golden Bell Challenge 2017) diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2017, tại sân trường THPT Chuyên Ngoại ngữ với sự tham gia của toàn bộ học sinh CNN

Bạn Thái Hải Minh lớp 11I đã xuất sắc giành giải Nhất. Chương trình ghi thêm một dấu ấn khó quên trong bảng màu Chuyên Ngoại ngữ 50 năm xây dựng và phát triển, vững bước tiến vào tương lai.

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 6.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 7.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 8.

6. Kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trong không khí tưng bừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 - 2017), sáng ngày 20 tháng 11 năm 2017, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm và tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo.

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 9.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các thầy cô giáo

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 10.

PGS.TS. Nguyễn Thành Văn đọc diễn văn chào mừng ngày 20-11

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 11.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh Chuyên Ngoại ngữ

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 12.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 13.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 14.

Không khí trang trọng của Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

7. Cuộc thi tranh biện và giao lưu văn hóa PDWC JAPAN 2018 (Parliamentary Debate World Competition and Conference)

Từ ngày 18/1 - 25/1/2018, tại, Nhật Bản, Đội học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - đại diện duy nhất của Việt Nam đã tham gia Cuộc thi tranh biện và giao lưu văn hóa PDWC JAPAN 2018.

Cuộc thi bao gồm 24 đội thi đến từ 13 quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Anh, Pháp, New Zealand, Hungary, Mông Cổ,…

 Đội học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã xuất sắc vượt qua cả 04 vòng thi loại, đánh bại cả đội đương kim vô địch năm 2017, để lọt vào vòng Bán kết cuộc thi.

Việc tiếp xúc, giao lưu văn hóa diễn ra trong suốt quá trình của cuộc thi, các đoàn được tham gia vào những đêm văn hóa, được trải nghiệm những nét đẹp, đặc điểm văn hóa của nhiều vùng, nhiều đất nước khác nhau, được thể hiện qua phần video giới thiệu, các màn biểu diễn của các bạn, qua các điệu nhảy, bài hát mang đậm tính cổ truyền của các nước như Hungary, Nhật Bản, New Zealand, Mỹ, Australia...

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 15.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 16.

8. Cuộc thi Hùng biện tiếng Nga – Pháp – Trung – Đức – Nhật

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các học sinh chuyên các thứ tiếng Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật thể hiện khả năng ngoại ngữ, năng lực tư duy, tình yêu đối với ngôn ngữ và văn hóa của đất nước có ngôn ngữ mình đang theo học, từ trung tuần tháng 12 năm 2016, tổ Nga- Pháp- Trung- Đức- Nhật của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chính thức khởi động cuộc thi Hùng biện tiếng Nga-Pháp- Trung- Đức- Nhật 2017.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức, nối tiếp thành công rực rỡ của cuộc thi Hùng biện tiếng Nga-Pháp- Trung- Đức- Nhật năm 2017. Trải qua các vòng thi sơ loại tổ chức ở từng khối tiếng, đến ngày 25 tháng 12 năm 2017, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 15 thí sinh xuất sắc, chia thành 5 đội thi, chính thức tranh tài trong vòng thi chung kết.

 Học sinh trong các thứ tiếng Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật thể hiện khả năng ngoại ngữ, năng lực tư duy, tình yêu đối với ngôn ngữ và văn hóa của đất nước có ngôn ngữ mình đang theo học

Phát biểu sau cuộc thi, TS. Lại Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng, Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: "Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh, các em học sinh và dư luận xã hội"

Chất lượng- chuyên nghiệp- hấp dẫn, đó chính là dấu ấn đặc biệt của Chung kết Hùng biện tiếng Nga-Pháp-Trung-Đức- Nhật 2017. Thành công của cuộc thi ghi nhận những nỗ lực của các thầy cô giáo tổ Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật và sự tích cực, sáng tạo của các em học sinh Chuyên Ngoại ngữ, sự ủng hộ của nhiều đơn vị tài trợ.

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 17.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 18.

9. CNN Olympic 2018

Cuộc thi thể thao CNN Olympic đã diễn ra thành công vào ngày 9/2/2018. Bằng sự đoàn kết, tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của mỗi nhà, các CNNer đang mang đến một không khí vô cùng sôi động.

CNN Olympic hằng năm từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối vời mỗi CNNer. Đây không những là cơ hội để học sinh cháy hết mình trong tinh thần thể thao mà còn là nơi mỗi CNNer tìm cho những người bạn để chia sẻ, tìm thấy một ngôi nhà thứ hai của bản thân.

CNN Olympic 2018

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 20.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 21.
Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 22.

10. Chương trình từ thiện

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 23.

Chương trình từ thiện Xuân yêu thương 2018

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 24.

Những trẻ em khuyết tật trong vòng tay của học sinh CNN

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 25.

Cựu học sinh nói gì về Chuyên Ngoại ngữ

Lê Công Thành – Cựu học sinh B30/Giải nhất Nhân tài Đất Việt 2016: "Khi nhớ đến Trường THPT CNN, mình luôn cảm thấy cám ơn các thầy cô đã trang bị cho mình những hành trang kiến thức rất tốt. Ngoài khả năng ngoại ngữ, học sinh còn được đào tạo bài bản các kiến thức văn hóa khác để khi ra trường, bạn có thể theo đuổi bất kỳ công việc nào."

Chuyên Ngoại ngữ: Giỏi ngoại ngữ thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng phải thật cool - Ảnh 26.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2016 - Thu Huệ

Bá Thị Thu Huệ - Cựu học sinh D44/Hoa khôi ĐHQGHN 2016: "Có lẽ mình là người cảm nhận rõ nhất được hiệu quả của các hoạt động ngoại khóa trong trường. Ngày đầu khi mới vào trường, mình chỉ biết trường có chất lượng đào tạo rất tốt. Sau đó, mình mới tìm hiểu và biết các hoạt động trong trường sôi nổi và hiệu quả như thế nào. Các CLB từ văn hóa,nghệ thuật đến kỹ năng nghề nghiệp sẽ thúc đẩy khả năng tối đa của học sinh. Để học giỏi, bạn có thể chọn nhiều trường, nhưng để có thể phát triển toàn diện, có thể nắm giữ tương lai của chính mình, hãy chọn Chuyên Ngoại ngữ."