Chuyện hẹn hò đồng tính có thật trong Kpop: 2 nam idol bí mật nhiều năm, thể hiện rõ và cuối cùng đã công khai rồi!

Eri, Theo Helino 19:11 26/09/2019

Sau nhiều năm hẹn hò bí mật, 2 idol Kpop đã quyết định công khai mối quan hệ với người hâm mộ thông qua sóng livestream. Đây là cặp đôi đồng tính nam đầu tiên của Kpop dám thừa nhận xu hướng tính dục thật với mọi người.

Tại Hàn Quốc, đồng tính vẫn là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Chính vì vậy những người thuộc cộng đồng LGBT tại quốc gia này thường không dám công khai giới tính thật, đặc biệt là những thần tượng Kpop càng phải giữ kín hơn. Thế nhưng mặc kệ sự khắt khe của Knet, HOLLAND đã khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi trở thành "nam ca sĩ đồng tính công khai đầu tiên của Kpop". Tuy nhiên một câu chuyện tình đồng tính có thật giữa 2 idol nam Kpop mới là tâm điểm được chú ý vì cặp đôi này đã nảy sinh tình cảm từ lâu, chẳng qua bây giờ mới được biết đến rộng rãi.

Chuyện hẹn hò đồng tính có thật trong Kpop: 2 nam idol bí mật nhiều năm, thể hiện rõ và cuối cùng đã công khai rồi! - Ảnh 1.

Cặp đôi đồng tính nam được nói đến ở trên chính là Seungho và B.Nish (cùng là cựu thành viên của D.I.P). 2 idol đã từng gây sốc khi công khai việc hẹn hò ngay trên livestream. Vụ việc này trong suốt thời gian dài đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, động thái của cặp đôi cũng được dân tình soi từng ly từng tí. Tuy nhiên vì là thành viên nhóm nhạc vô danh nên chuyện hẹn hò của Seungho và B.Nish cũng nhanh chìm vào dĩ vãng.

Chuyện hẹn hò đồng tính có thật trong Kpop: 2 nam idol bí mật nhiều năm, thể hiện rõ và cuối cùng đã công khai rồi! - Ảnh 2.

Theo đó Seungho sinh năm 1991 còn B.Nish sinh năm 1995, cùng ra mắt trong nhóm D.I.P vào tháng 11/2016 với tư cách hát dẫn và rap chính. Tuy nhiên, giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt của Kbiz, nhóm không thể tỏa sáng và dần chìm vào quên lãng. 6 thành viên của D.I.P chỉ có thể biểu diễn tại các sự kiện nhỏ. Đến tháng 11/2018, Seungho và B.Nish đã cùng nhau rời nhóm. 

Trong một lần livestream giao lưu với người hâm mộ, Seungho đã gây sốc khi công khai tình cảm với thành viên cùng nhóm là B.Nish. Theo chia sẻ của Seungho, cả hai đã bí mật yêu nhau nhiều năm và rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Mặc dù cặp đôi không kể lại quá trình yêu đương nhưng người hâm mộ đoán rằng vì cả hai thường xuyên ở cạnh nhau, cùng trải qua giai đoạn quảng bá khó khăn nên nảy sinh tình cảm, bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò. Đến tháng 11/2018, Seungho và B.Nish đã cùng nhau rời nhóm. 

Ngay trong chương trình của nhóm, cặp đôi công khai thân mật, nắm tay hết sức tình cảm

Khi mối quan hệ của Seungho và B.Nish được tiết lộ, netizen mới tinh ý phát hiện ra giữa 2 người từ lâu đã có rất nhiều hành động "mờ ám". Lúc còn hoạt động với tư cách thành viên của D.I.P, Seungho và B.Nish không ngần ngại có những cử chỉ thân mật như choàng vai, bá cổ, đan tay… trong các chương trình truyền hình hay những tấm ảnh chụp chung. Vì đây là hành động khá phổ biến, dễ gặp trong các nhóm nhạc Kpop nên fan không mảy may nghi ngờ.

Theo quan sát của người hâm mộ, trong mối quan hệ giữa hai nam thần tượng, B.Nish là người có tính sở hữu cao, luôn thích ở bên cạnh, chọc ghẹo người yêu. Trong khi đó, Seungho lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng hơn. Dù không thể hiện quá nhiều nhưng chàng trai sinh năm 1991 vẫn rất quan tâm đến người yêu bằng những điều nhỏ nhặt.

Chuyện hẹn hò đồng tính có thật trong Kpop: 2 nam idol bí mật nhiều năm, thể hiện rõ và cuối cùng đã công khai rồi! - Ảnh 4.

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi quyết định công khai tình cảm trong livestream giao lưu cùng người hâm mộ

Sau khi cặp đôi công khai, người hâm mộ mới tinh ý phát hiện những cử chỉ thân mật của quá mức trước đó của hai anh chàng

Tuy nhiên kể từ khi rời nhóm, cặp đôi hầu như không đăng ảnh đối phương khiến nhiều người đồn đoán cặp đôi đã chia tay. Trước tin đồn tan vỡ, cả hai anh chàng vẫn giữ thái độ im lặng.