Chuyên gia Thái Lan: Tuyển Việt Nam không có bài vở tấn công

A PHI, Theo Tiền Phong 18:33 14/01/2023

Chuyên gia của tờ Siam Sports (Thái Lan), Buranit Rattanavichien cho rằng tuyển Việt Nam không có bài vở tấn công nào đáng kể ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 vừa qua.

Chuyên gia Thái Lan: Tuyển Việt Nam không có bài vở tấn công - Ảnh 1.

Chuyên gia Thái Lan chê tuyển Việt Nam không có bài vở tấn công

Tối 13/1, tuyển Việt Nam hòa tuyển Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Cho dù được thi đấu trên sân nhà và ghi bàn trước, nhưng tuyển Việt Nam không kiểm soát được thế trận và bị dẫn ngược 1-2 trong hiệp 2. Phải đến phút 88, đội bóng của HLV Park Hang-seo mới có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ siêu phẩm sút xa của Vũ Văn Thanh.

Bình luận sau trận đấu, chuyên gia nổi tiếng Thái Lan - Buranit Rattanavichien cho rằng tuyển Việt Nam không có bài vở tấn công nào đáng kể và chỉ biết tạt bóng cầu may. Trong bài viết trên trang Siam Sports, Buranit Rattanavichien nhận định: "Lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam không có chút dấu ấn nào. Họ chỉ biết đẩy bóng ra cánh và tạt vào trong vòng cấm. Cuối cùng, ngoài bàn thắng mở tỷ số, họ không thể dứt điểm các pha tấn công như vậy".

Bên cạnh đó, Buranit Rattanavichien cũng có bình luận mang tính ngạo mạn khi cho rằng trận lượt về sẽ kém hấp dẫn với người Thái Lan nếu họ thắng 3-2. Ở phút bù giờ cuối cùng, Hùng Dũng mắc sai lầm tạo cơ hội cho Ekanit Panya băng lên dứt điểm nhưng tiền vệ này không thắng được Văn Lâm.

Chuyên gia Thái Lan viết thêm: "Tôi nghĩ người hâm mộ Thái Lan nên vui mừng hơn là tiếc nuối với pha bỏ lỡ của Ekanit Panya. Nếu tỷ số là 3-2, mọi chuyện sẽ trở nên quá dễ dàng với Voi chiến. Sự phấn khích sẽ giảm đi và những ai mua vé xem trận lượt về sẽ hụt hẫng. Dù sao, hòa là tốt nhất. Tuyển Thái Lan cần phải thắng để bảo vệ ngôi vô địch và khẳng định vị thế của mình tại khu vực".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày