Chuyên gia: Tất cả những kiến thức toán học dùng cho đầu tư chỉ cần đến môn Toán lớp 4

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 02/06/2022

“Khi nào là thời điểm phù hợp để dạy con về tiền bạc?” là câu hỏi nhiều bậc phụ huynh bối rối tìm lời giải đáp.

Khi hiểu biết tài chính được công nhận là một điều vô cùng quan trọng, những người làm bố mẹ có xu hướng cho con tiếp xúc với các khái niệm tài chính từ nhỏ. Tuy nhiên, điều này vẫn gây ra nhiều tranh cãi, khi một bộ phận có quan điểm trái chiều rằng điều đó có thể khiến con trẻ “hư”, quá coi trọng tiền bạc khi còn bé là không cần thiết. 

Trong “Bí mật đồng tiền” số 23 với chủ đề “Đầu tư từ thuở còn thơ”, khách mời nhà đầu tư Nghiêm Đình Hinh, bố của bé Thuý An, sinh năm 2013 nhưng đã có kinh nghiệm đầu tư chia sẻ quan điểm khá thú vị về chủ đề này.

“Ngay khi con tiếp xúc với tiền, mình mong muốn truyền đạt cho con những kiến thức cơ bản nhất của tài chính nói chung để con có thể hiểu được ý nghĩa của đồng tiền, biết cách kiếm tiền như thế nào. Thực tế hơn, mình muốn truyền đạt đến con cách tiết kiệm tiền cho nay mai.”

Chuyên gia: Tất cả những kiến thức toán học dùng cho đầu tư chỉ cần đến môn Toán lớp 4 - Ảnh 1.

Ảnh: Moneytalk

Khi được hỏi về những tính cách mà một đứa trẻ phù hợp để đầu tư, chuyên gia Phạm Lưu Hưng (Mr.X30) - Kinh tế trưởng SSI cho rằng, bất cứ một đứa trẻ nào về sau khi lớn lên đều phải đối diện với thế giới của riêng mình và tài chính là 1 vấn đề rất quan trọng. Do đó, khó có thể nói rằng có tính cách nào phù hợp với việc đầu tư tài chính. Cái chính là chọn sản phẩm đầu tư tài chính nào phù hợp với bản thân. Có những đứa trẻ sẽ có khả năng tự đầu tư, hoặc những người có đam mê khác hơn thì có thể uỷ thác cho người khác đầu tư, chẳng hạn như vào công ty quản lý quỹ. Tất cả đều có thể đầu tư được. 

Cụ thể hơn, chuyên gia Phạm Lưu Hưng chia sẻ có 3 đặc điểm tính cách anh thấy 2 người con của mình có thể đã đầu tư từ sớm: “Thứ nhất, cả 2 bé đều rất thích lịch sử, không cần phải ép vẫn có khả năng tìm hiểu thông tin lịch sử trên mạng. Từ đó dẫn đến việc 2 bé có khả năng tự tìm kiếm thông tin rất tốt và tự nghiên cứu được. Cái thứ 2, tất cả những kiến thức toán học cần dùng cho đầu tư, chỉ cần đến môn toán lớp 4. Và cả 2 bé đều qua được lớp 4 rồi, tôi nghĩ như thế là đủ”. 

Đón xem Livestream "Bí mật đồng tiền" phát sóng 11h20 trưa thứ Tư hàng tuần trên 5 nền tảng:

Báo điện tử VTV: www.vtv.vn

Fanpage Báo điện tử VTV: www.facebook.com/baodientuvtv

Fanpage VTV24 Money: www.facebook.com/vtv24money

Fanpage Trung tâm Tin tức VTV24: www.facebook.com/tintucvtv24

Youtube VTV24: www.youtube.com/c/vtv24

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online VTVGo!

https://kenh14.vn/chuyen-gia-tat-ca-nhung-kien-thuc-toan-hoc-dung-cho-dau-tu-chi-can-den-mon-toan-lop-4-20220602172152583.chn