Chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An “khơi nguồn đam mê tâm lý” cùng sinh viên HUTECH

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 22/05/2018

Vừa qua, “người truyền cảm hứng” cho nhiều bạn trẻ trong lĩnh vực tâm lý và kỹ năng sống - chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An - đã cùng nhiều chuyên gia tâm lý hàng đầu gặp gỡ, giao lưu và “Khơi nguồn đam mê nghề Tâm lý” cho sinh viên ngành Tâm lý học trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH).

Đây cũng là chủ đề chính của Ngày hội Tâm lý học do trường Đại học HUTECH tổ chức; thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên HUTECH cũng như sinh viên ngành Tâm lý ở nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Định hướng nghề nghiệp cho ngành Tâm lý: “Cần hiểu được chính mình giỏi nhất điều gì!”

Đó chính là lời khuyên quan trọng mà ThS. Đào Lê Hòa An dành cho sinh viên ngành Tâm lý học. Hiện là giám đốc chiến lược Cty Truyền thông - Tư vấn và Đào tạo Ý Tưởng Việt, Ủy viên BCH TW Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam, ThS. Đào Lê Hòa An chính là “hình mẫu lý tưởng” của nhiều bạn trẻ khi chọn ngành học thú vị này.

Chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An “khơi nguồn đam mê tâm lý” cùng sinh viên HUTECH - Ảnh 1.

ThS. Đào Lê Hòa An (bìa phải) chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích về ngành Tâm lý học

Trước thắc mắc chung của nhiều sinh viên “Học Tâm lý có thể làm được nghề gì?”, ThS. Đào Lê Hòa An khuyên các bạn “Trước hết phải hiểu mình, phải biết mình giỏi nhất điều gì” thì mới có thể chọn nghề phù hợp, bởi ngành Tâm lý học có thể mang đến cho các bạn cơ hội làm việc đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tâm lý học là ngành học vừa mang lại cơ hội để phát triển bản thân, vừa là hành trình khám phá và truyền cảm hứng giúp người khác sống hạnh phúc hơn.

Theo ThS. Đào Lê Hòa An, để trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý hay một huấn luyện viên kỹ năng sống xuất hiện trên các báo, đài truyền hình, trong các sự kiện... sinh viên Tâm lý học không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn cần nhiều yếu tố bổ trợ như sức khỏe tốt, khả năng truyền đạt trước công chúng và cả phong thái tự tin, thu hút người đối diện.

Chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An “khơi nguồn đam mê tâm lý” cùng sinh viên HUTECH - Ảnh 2.

Các chuyên gia tâm lý có mặt trong ngày hội đều khẳng định nghề Tâm lý cần có “tính đời”

Đặc biệt, các chuyên gia Tâm lý có mặt trong Ngày hội đều khẳng định nghề Tâm lý cần có “tính đời” - cần nắm bắt tốt những sự kiện thời sự để kịp thời “bắt mạch” cho xã hội. Chẳng hạn như vấn đề bạo lực học đường hay sự hoang mang, thiếu định hướng trong lối sống của một bộ phận sinh viên hiện nay... đều có thể lý giải sâu sắc dưới góc nhìn tâm lý học.

Trải nghiệm cuộc sống -“bí kíp” để học và làm nghề Tâm lý tốt hơn

Phải làm sao để hiểu được chính mình, biết được mình sẽ phù hợp với công việc nào? Để có “tính đời”, chắc chắn không thể biết có... giảng đường với bốn bức tường. ThS. Phạm Thị Bích Phượng (Trưởng phòng Tư vấn tâm lý trường THPT Marie Curie) khuyên sinh viên Tâm lý học nên tích cực “lăn xả”, trải nghiệm nhiều hơn để hiểu biết sâu hơn về những cơ hội nghề nghiệp cũng như về năng lực, thiên hướng của chính mình.

Chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An “khơi nguồn đam mê tâm lý” cùng sinh viên HUTECH - Ảnh 3.

Sinh viên ngành Tâm lý học – Đại học HUTECH - trao đổi và đặt nhiều câu hỏi giao lưu với các chuyên gia

Cụ thể, các bạn có thể tìm hiểu công việc tham vấn - trị liệu tâm lý tại các phòng khám, trung tâm tư vấn tâm lý; tìm hiểu lĩnh vực tâm lý học nhân sự - tổ chức tại phòng nhân sự của các tổ chức, doanh nghiệp; tìm hiểu công việc huấn luyện viên kỹ năng tại các trường học, các trường hoặc trung tâm đào tạo kỹ năng... qua đó có cái nhìn tổng quan về nghề nghiệp, bước đầu xác định hướng đi của mình.

Chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An “khơi nguồn đam mê tâm lý” cùng sinh viên HUTECH - Ảnh 4.

Sinh viên ngành Tâm lý học HUTECH được đào tạo theo thực tiễn nhu cầu xã hội

Đây cũng là định hướng quan trọng trong đào tạo ngành Tâm lý học ở trường Đại học HUTECH - đơn vị tổ chức Ngày hội Tâm lý học lần này. Với phương châm đào tạo thực tiễn theo nhu cầu xã hội, sinh viên ngành Tâm lý học HUTECH được lựa chọn một trong ba chuyên ngành mà xã hội đang rất cần là Tâm lý trị liệu (tâm lý lâm sàng, tham vấn - trị liệu), Tham vấn tâm lý (tham vấn học đường, tâm lý giáo dục) và Quản lý nhân sự (tâm lý tổ chức - nhân sự). Hơn nữa, bên cạnh những giờ học và thực hành kỹ năng ngay trên giảng đường, sinh viên Tâm lý học tại HUTECH còn thường xuyên được tham gia những giờ học ngoại khóa, tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, phòng tư vấn tâm lý... Hoạt động gặp gỡ chuyên gia, định hướng nghề nghiệp như trong Ngày hội Tâm lý học HUTECH lần này cũng là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên của trường.