Chuyên gia Phan Anh Tú: "Không có chuyện HLV Park Hang-seo bảo thủ"

BẢO BÌNH, Theo Nhịp sống Việt 11:37 12/10/2021

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng ông Park không bảo thủ, mong muốn tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công với đội tuyển Oman trong trận đấu lúc 23h00 tối nay (12/10).

 

Tuyển Việt Nam đã trải qua 3 trận thua liên tiếp và để lại nhiều tiếc nuối, ông có đánh giá như thế nào về những trận đấu vừa qua của thầy trò HLV Park Hang-seo?  

Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu ngày một tiến bộ, thể hiện được bản lĩnh của mình khi thích nghi với một đấu trường lớn. Ở mỗi trận đấu chúng ta đều có sự tiến bộ nhất định. Ai cũng biết là bước vào vòng loại thứ 3 đối thủ rất là mạnh. Thì rõ ràng khán giả rất mong chờ đội tuyển của chúng ta sẽ thể hiện ra sao. Ở trận đấu đầu tiên trên sân khách gặp Saudi Arabia chúng ta đã ghi bàn trước và có thế trận vững, nếu không có thẻ đỏ của Duy Mạnh thì chưa chắc đối thủ đã kết thúc trận với tỉ số cao như vậy.

Còn với đội Australia, đội bóng mạnh nhất bảng, cầu thủ cao, tầm vóc, kinh nghiệm, nói thẳng chúng ta đang đá với một đội bóng đến từ châu Âu. Hoàn toàn trong hiệp 1 của trận đấu, đối phương đã bế tắc, đấy là khả năng chịu đựng rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Còn trận đấu gặp tuyển Trung Quốc, hai đội bước vào trận đấu với tâm thế muốn thắng nhau, họ muốn thắng ta, ta muốn thắng họ, trong thế trận 50/50 như vậy, đội nào sơ sẩy thì sẽ thua, không có gì đáng tiếc cả. Đó là bài học, như vậy, cách đặt vấn đề, suy nghĩ muốn thắng đã có. Tuy nhiên, trong bóng đá có lúc đúng, lúc sai. Tôi cho rằng không có vấn đề gì cả.

Chuyên gia Phan Anh Tú: Không có chuyện HLV Park Hang-seo bảo thủ - Ảnh 2.

Sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc có nhiều ý kiến về việc HLV Park Hang-seo bảo thủ trong việc sử dụng đội hình, quan điểm cá nhân của ông về vấn đề này ra sao?

Tối rằng không có chuyện ông Park bảo thủ, chúng ta phải hiểu rằng HLV triển khai trận đấu đã có sự tính toán nhất định. Ở từng giai đoạn mỗi cầu thủ sẽ làm gì, còn chúng ta xem thì chỉ thích đội tuyển Việt Nam tấn công, chiến thắng. Nhưng liệu chúng ta có đá được nổi 15 phút tấn công không? Còn kế hoạch của HLV tôi cho rằng chính xác, hiệp 1 với tuyển Trung Quốc đá với đội hình cân đối, kiểm soát bóng phòng ngự, tấn công vừa phải. Còn hiệp 2 đến lúc cần mạo hiểm đã hy sinh phòng ngự để có bàn thắng, bóng đá không hề đơn giản, đã gọi là sử dụng cầu thủ mới, đã mạo hiểm thì có thể thắng, có thể thua. Việc dâng lên toàn đội thì sơ hở hàng phòng ngự, có bàn thắng thì phải chấp nhận có bàn thua ở thế trận đó.

Bước vào trận đấu gặp đội tuyển Oman, đâu là điều mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý nhất lúc này?

Bây giờ điều quan trọng là đặt ra kế hoạch ở trận đấu gặp tuyển Oman chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta đá phải thắng, hay muốn giữ thế trận. Thế mạnh của đội tuyển Việt Nam tấn công rất hay nhưng rất dễ sơ sẩy hàng phòng ngự. Còn nếu tập trung cho hàng phòng ngự thì khó đội bóng nào ăn được. Điều quan trọng là chọn cái gì, với tuyển Oman không phải là đội bóng kém, họ phản công tốt, kỹ thuật cá nhân hay, có kinh nghiệm để phá vỡ phòng ngự của tuyển Việt Nam. Ông Park sẽ là người lựa chọn.

Theo ông đâu là điểm mạnh của đối thủ này?

Tuyển Oman đột phá rất tốt, nhưng với đội bóng này nếu bế tắc họ sẽ loay hoay, không bền bỉ, tổ chức cao như Nhật Bản, Australia. Nhưng họ ngẫu hứng và năng lực. Cách tiếp cận là của HLV, khó có thể chê lối chơi của HLV hay dở bởi mỗi đội bóng đều có tính toán cả. 

Trải qua 3 trận thua và làn sóng dư luận, liệu các cầu thủ có đang bị áp lực?

Tôi cho rằng tâm lý của cầu thủ không quá nặng nề, bởi khi vào vòng loại thứ 3 World Cup rồi xác định đối thủ rất là mạnh. Nên tôi đánh giá ở trận đấu này các cầu thủ tâm lý là không nhiều, đây không phải trận chung kết SEA Games hay AFF Cup thì có gì mà phải căng thẳng. Dư luận mình gây áp lực thế thôi nhưng HLV và các cầu thủ đều hiểu rằng, thủ hoà thì không vấn đề gì, còn đá đôi công thoải mái thắng, thua không quan trọng thì các cầu thủ cũng sẽ đáp ứng được, rất nhiều cầu thủ có thể phát huy được được khả năng như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng hay Hoàng Đức.

Chuyên gia Phan Anh Tú: Không có chuyện HLV Park Hang-seo bảo thủ - Ảnh 3.

Một cầu thủ để lại dấu ấn ở trận Trung Quốc là Tấn Tài khi được tung vào sân đã lập công, cậu ấy sẽ được tin dùng ở trận tới?

Tôi thì không đánh giá quá cao, bàn thắng của cậu ấy là tuyệt đẹp nhưng vấn đề trận đấu là một mắt xích, chúng ta không được xem toàn bộ trận đấu mà chỉ có góc hình. Chứ còn đánh giá quá cao thì tôi cho là chưa hợp lý, dù bàn thắng là tuyệt đẹp nhưng phải nhìn một cách tổng thể, rõ ràng, HLV sẽ có cái nhìn rõ nét nhất. 

Như vậy, theo như ông phân tích ở trên thì ở trận đấu này đội hình của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không có sự thay đổi đúng không? 

Đội hình có thay đổi hay không thì phải dựa vào HLV muốn chọn phương án nào. Chơi mạo hiểm thì sẽ thử nghiệm đội hình. Chúng ta không thể phán xét về đội hình, đây là cuộc đấu tính điểm thì phải có sự ổn định. Còn ở trận đấu này, vào sân mới biết được. 

Chuyên gia Phan Anh Tú: Không có chuyện HLV Park Hang-seo bảo thủ - Ảnh 4.

Cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này ra sao, ông có dự đoán thế nào về kết quả của trận đấu?

Tôi mong muốn đội tuyển Việt Nam không vội vàng, hãy phòng ngự tốt và phản công nhanh. Hãy lấy trận đấu gặp Saudi Arabia làm bài học. 

Xin cảm ơn chuyên gia Phan Anh Tú về cuộc trò chuyện!

Quế Ngọc Hải lên dây cót tinh thần cho các đồng đội trước trận gặp Oman

Chuyên gia Phan Anh Tú: Không có chuyện HLV Park Hang-seo bảo thủ - Ảnh 6.