Chuyên gia Malaysia: “HLV Park quá cao tay, đọc vị được chiến thuật của U23 Indonesia”

Song An, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:40 07/05/2022

Nhà cầm quân nổi tiếng Malaysia Raja Isa đề cao vai trò HLV Park trong chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận khai màn SEA Games 31.

Đội tuyển chủ nhà U23 Việt Nam đã có 3 điểm trọn vẹn sau khi đánh bại U23 Indonesia ở trận đấu ra quân tại bảng A, SEA Games 31 vào tối ngày 6/5. Với 3 bàn thắng của Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đô, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã phần nào chứng minh sức mạnh nhà đương kim vô địch và sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV.

Chuyên gia Malaysia: “HLV Park quá cao tay, đọc vị được chiến thuật của U23 Indonesia” - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng ngày ra quân

Chiến thắng của U23 Việt Nam khiến nhiều CĐV Đông Nam Á ấn tượng. Đồng thời, các CĐV của Indonesia cũng tỏ ra tâm phục khẩu phục trận thua trước chủ nhà Việt Nam. Theo dõi xuyên suốt trận đấu, chiến lược gia kỳ cựu người Malaysia – Raja Isa đề cao vai trò của HLV Park Hang-seo chính là "chìa khóa" mở ra chiến thắng.

Chia sẻ trên tờ Bolasport, ông nói: "HLV Park Hang-seo không chỉ tinh ý trong việc tính toán chiến thuật mà còn có thể khiến tâm lý các cầu thủ Indonesia dường như không có sự chuẩn bị trước khi đối đầu với Việt Nam ở trận đấu này".

Raja Isa đề cập đến lời phát biểu của HLV Park ở buổi họp báo khi khen đối thủ mạnh hơn so với giải đấu lần trước. Theo Raja Isa, chính điều này có thể đã khiến nhiều cầu thủ Indonesia cảm thấy tự mãn.

"Thực tế, U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này đã tập luyện cùng nhau từ lâu và có tinh thần chiến đấu cao. Kể từ khi được HLV Park Hang-seo tiếp quản, các cấp tuyển Việt Nam luôn tỏ ra quyết liệt và không bao giờ chịu thua. Ông ấy luôn cố gắng tạo ra sự tự tin cho toàn đội. Vì vậy, dù chơi với ai, bóng đá Việt Nam cũng luôn chiếm ưu thế.

Có thể nhận thấy cầu thủ Fachruddin Aryanto và các đồng đội lộ vẻ chán nản trong suốt trận đấu. Điều này khiến Việt Nam có thể tự do phát triển bóng và làm chủ thế trận để tạo ra được nhiều cơ hội. Chỉ trong hiệp một, Việt Nam đã có 6-7 cơ hội mà lẽ ra phải có bàn thắng", chuyên gia Isa nhận định.

Chuyên gia Malaysia: “HLV Park quá cao tay, đọc vị được chiến thuật của U23 Indonesia” - Ảnh 2.

Chuyên gia, HLV kỳ cựu Raja Isa

Đánh giá về góc độ chuyên môn, vị chiến lược gia 55 tuổi khen ngợi HLV Park rất cao tay khi đã đọc vị được chiến thuật của đối phương. Ông giải thích thêm:

"HLV Park Hang-seo dường như nhận ra các hậu vệ U23 Indonesia thường xuyên tập trung đông trong khu vực 16m50 ở hiệp 1 nên ông ấy đã có sự điều chỉnh. Ông chỉ đạo các học trò không thường xuyên thực hiện các đường chuyền từ hai bên cánh.

Các cầu thủ Indonesia hơi yếu trong các cuộc đấu một chọi một. Đó là lý do Việt Nam có phần lấn lướt hơn khi chuyển sang chơi bóng ngắn với tốc độ nhanh trong khu vực phòng ngự Indonesia. Và kết quả là tuyến sau của Indonesia có vẻ hoảng loạn để Việt Nam có thể tận dụng để ghi 3 bàn thắng trong hiệp 2".

Sau khi bị dẫn bàn đầu tiên, HLV Shin Tae-yong tỏ ra nôn nóng và có sự điều chỉnh về nhân sự, tung Ronaldo Junior vào sân. Về điều này, chuyên gia Raja Isa không đánh giá cao sự thay người mà Shin Tae-yong thực hiện, đồng thời nhận định bộ 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Indonesia chơi không thật sự đúng với khả năng.

"Rõ ràng Ronaldo là cầu thủ trẻ và có tài năng, cậu ấy từng được HLV Park Hang-seo khen ngợi. Nhưng về mặt tinh thần, cậu ta dường như chưa sẵn sàng chơi ở cấp độ SEA Games. Vì vậy, việc Shin Tae-yong rút Ronaldo ra là chuyện đương nhiên.

Cả 3 cầu thủ quá tuổi là Marc Klok, Fachruddin Aryantp và Ricky Kambuaya đã không thi đấu hết khả năng của mình. Họ cũng không thể trở thành đầu tàu trên sân để vực dậy đội bóng. Fachruddin thậm chí còn tắc bóng không thành công khiến đội nhà nhận bàn thua", Raja Isa kết luận.

https://soha.vn/chuyen-gia-malaysia-hlv-park-qua-cao-tay-doc-vi-duoc-chien-thuat-cua-u23-indonesia-20220507014447595.htm