Chuyên gia Hàn Quốc: Đình Trọng có thể kịp dự SEA Games 30

PH, Theo Trí Thức Trẻ 07:18 26/07/2019

Bác sĩ Choi Ju-young, người đang trị liệu phục hồi cho bộ đôi tuyển thủ Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng sau phẫu thuật dây chằng gối khẳng định Đình Trọng đang phục hồi tích cực, có khả năng tham dự SEA Games 30.

Đình Trọng, Văn Đức mệt bở hơi tai với những bài tập của chuyên gia Hàn Quốc. Video: PVF.

Hiện tại, trung vệ Trần Đình Trọng cùng tiền vệ Phan Văn Đức đang tích cực tập luyện trị liệu phục hồi cùng bác sĩ Choi Ju-young tại Trung tâm bóng đá PVF. "Thần y" người Hàn Quốc khẳng định quyết tâm giúp Đình Trọng và Văn Đức sớm hồi phục trong thời gian nhanh nhất. 

Theo ông Choi, Đình Trọng đang có sự phục hồi tốt, có khả năng cầu thủ sinh năm 1997 sẽ kịp tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, vị bác sĩ từng điều trị cho Tuấn Anh, Văn Thanh luôn nhắc đi nhắc lại rằng tương lai cầu thủ mới là điều quan trọng nhất, không thể vội vàng để trở lại. Đình Trọng sẽ chỉ được thi đấu khi đã sẵn sàng nhất. Theo lộ trình, cả Đình Trọng và Văn Đức sẽ mất từ 5 đến 6 tháng hồi phục, tuy nhiên, quá trình có thể đẩy lên sớm hơn bởi các cầu thủ đang có sự hồi phục khá tích cực.

Chuyên gia Hàn Quốc: Đình Trọng có thể kịp dự SEA Games 30 - Ảnh 2.

Đình Trọng, Văn Đức đang hồi phục tích cực cùng bác sĩ Choi Ju-young. Ảnh: Instagram nhân vật.

Trong quá trình tập luyện, bác sĩ Choi rất nghiêm khắc với các cầu thủ. Mỗi ngày, Đình Trọng và Văn Đức phải tập luyện với cường độ cao, qua các bài tập thể lực nhằm rèn luyện cơ đùi, cơ vai và ngực. Bộ đôi tuyển thủ cho biết, việc tập luyện này giúp cơ bắp của họ phát triển hơn trước nhiều, đặc biệt là bắp tay.

Cuối tháng 7 này, Đình Trọng sẽ sang Singapore tái khám. Trước đó, trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã được phẫu thuật chấn thương dây chằng gối trái tại bệnh viện Parkway cùng bác sĩ thể thao hàng đầu Singapore. Chàng trai quê Đa Tốn gặp chấn thương ở trận đấu vòng 12 V.League 2019 gặp HAGL trên SVĐ Pleiku. Chấn thương này khiến anh bỏ lỡ cơ hội tham dự King's Cup cùng đội tuyển Việt Nam.