Chuyên gia ĐNÁ: “Hoàng Đức xuất ngoại là tốt, cậu ấy có thể chơi ở Nhật Bản hoặc châu Âu”

Song An, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 31/05/2022

Từng bày tỏ ấn tượng với Hoàng Đức tại SEA Games nên chuyên gia Raja Isa không bất ngờ khi biết tuyển thủ Việt Nam được HLV Park đề cử xuất ngoại thi đấu.

Từ lời kiến nghị của HLV Park Hang-seo mới đây, tương lai của tiền vệ Hoàng Đức bỗng trở thành câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý. Thầy Park mong muốn học trò cưng xuất ngoại càng sớm càng tốt vì nếu đợi hết hợp đồng với CLB Viettel thì sẽ qua "thời điểm vàng" để cầu thủ này có thể nhận lời mời từ các CLB lớn ở châu Á.

Chuyên gia ĐNÁ: “Hoàng Đức xuất ngoại là tốt, cậu ấy có thể chơi ở Nhật Bản hoặc châu Âu” - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo kiến nghị cho Hoàng Đức xuất ngoại

Thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam, chuyên gia Malaysia – Raja Isa không bất ngờ với kiến nghị để Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu.

Ông chia sẻ: "Như tôi đã nói từ SEA Games, Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam khiến tôi ấn tượng nhất. Nói thật, nếu CLB tôi đang dẫn dắt có tài chính lớn và ổn định, tôi sẵn sàng đề nghị họ gửi lời mời chiêu mộ cậu ấy về làm việc với tôi và sẽ là hạt nhân xoay quanh mọi kế hoạch mà tôi xây dựng cho đội bóng. Tôi tin rằng Hoàng Đức có thể dễ dàng chuyển đến chơi bóng ở giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản (J-League) hoặc bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào ở châu Âu.

Ngoài yếu tố kỹ thuật thì cậu ấy luôn thể hiện sự tập trung và kỷ luật trên sân, điều này rất quan trọng để dễ dàng thích ứng với mọi chiến thuật ở đội bóng mới. Không những Hoàng Đức mà mọi cầu thủ Việt Nam nếu được ra nước ngoài thi đấu thì đều tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam".

Chuyên gia ĐNÁ: “Hoàng Đức xuất ngoại là tốt, cậu ấy có thể chơi ở Nhật Bản hoặc châu Âu” - Ảnh 2.

Theo chiến lược gia hiện đang dẫn dắt CLB Muktijoddha Sangsad ở giải VĐQG Bangladesh, điều quan trọng với một cầu thủ khi ra nước ngoài thi đấu là phải tìm được đội bóng có HLV biết cách xoay sở chiến thuật linh hoạt và triết lý chơi bóng theo thời gian để thích ứng với những thay đổi trong bóng đá, từ đó những cầu thủ mới có thể tìm thấy cơ hội phát triển nhiều hơn.

"Hoàng Đức cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có chung một đặc điểm đó là sự chăm chỉ rất cao. Hầu hết trong số họ hiện nay đều có thể chơi bóng ở nước ngoài. Chất lượng cầu thủ Việt Nam so với Thái Lan hay Malaysia về kỹ thuật là không chênh lệch nhiều nhưng tôi nghĩ về ý thức và sự kỷ luật trong việc áp dụng chiến thuật mới thì các cầu thủ Việt Nam có thể nhỉnh hơn.

Nếu thi đấu ở nước ngoài thì họ sẽ cải thiện nhiều về sức mạnh thể chất và vững vàng hơn về tâm lý thi đấu, từ đó làm nền tảng để xây dựng một nền bóng đá quốc gia hùng mạnh hơn để hướng đến mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2026. Tôi biết điều này rất khó nhưng không phải là không thể, nhất là khi Việt Nam các bạn đã lọt vào tới vòng loại cuối cùng ở World Cup 2022", ông Raja Isa cho biết.

Chuyên gia ĐNÁ: “Hoàng Đức xuất ngoại là tốt, cậu ấy có thể chơi ở Nhật Bản hoặc châu Âu” - Ảnh 3.

Chuyên gia Raja Isa thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam

Ngoài ra, vị chiến lược gia Malaysia cũng đề cập đến vấn đề cầu thủ cần biết cách hòa nhập ở môi trường mới thì càng có nhiều thuận lợi hơn.

Raja nói thêm: "Trước khi muốn tới thi đấu ở một quốc gia nào, tôi nghĩ cầu thủ cần tìm hiểu để thích ứng với nền văn hóa ở quốc gia đó, đồng thời họ cần phải cải thiện rất nhiều về ngôn ngữ. Tôi từng huấn luyện nhiều đội bóng và tiếp xúc với nhiều cầu thủ ở nhiều quốc gia khác nhau nên hiểu rõ, bên cạnh yếu tố chuyên môn thì những việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng mà khá quan trọng quyết định đến việc cầu thủ có hòa nhập vào đội bóng mới được hay không".

https://soha.vn/chuyen-gia-dna-hoang-duc-xuat-ngoai-la-tot-cau-ay-co-the-choi-o-nhat-ban-hoac-chau-au-20220531090329368.htm