Chuyên gia: Công Phượng hạn chế tì, đè, khó đá tiền đạo ở tuyển Việt Nam

TIỂU PHÙNG, Theo Tiền Phong 17:11 19/05/2021

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng vị trí thích hợp của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam là hộ công.

Công Phượng từng chơi cả vị trí tiền đạo, hộ công và có lúc lùi thấp như một tiền vệ. Từ thời HLV Guillaume Graechen tới Toshiya Miura tới Nguyễn Hữu Thắng, tất cả đều từng tìm cách khai thác tối đa năng lực cá nhân của Công Phượng.

HLV Park Hang Seo cũng không ngoại lệ. Dưới thời ông Park, Công Phượng thường được bố trí chơi thấp hơn các tiền đạo ở phía trên. Dù vậy, có vẻ như ông Park chưa thật sự hài lòng với những gì Công Phượng thể hiện.

Chuyên gia: Công Phượng hạn chế tì, đè, khó đá tiền đạo ở tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo sẽ cần sự toả sáng của Công Phượng trên đất UAE (Ảnh: Anh Đoàn)

Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã chơi 5 trận nhưng Công Phượng thuộc số cầu thủ ít được nhà cầm quân Hàn Quốc sử dụng. Tình hình có thể khác ở 3 trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam tại UAE. Lý do bởi tuyến giữa đội tuyển Việt Nam khá mỏng, trong khi phong độ Công Phượng đang ổn định.

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, Công Phượng có kỹ thuật toàn diện. Tuy nhiên, tố chất cốt lõi của 1 tiền đạo là thể hình và sức mạnh động lực. Công Phượng hạn chế khả năng tì đè, càn lướt, đánh đầu cũng như biến tốc.

Đặc biệt với các tình huống không chiến chớp nhoáng thì các yếu tố trên rất cần thiết. Chuyên gia Trịnh Minh Huế vì vậy cho rằng, Công Phượng vẫn thích hợp nhất ở vị trí hộ công hoặc tiền vệ công. Một khả năng khác là anh có thể đá treo cánh hay 1/4 tiền vệ khi cần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày