Chuyển dây chuyền sản xuất mẫu giày Tripple S đình đám từ Ý sang Trung Quốc, Balenciaga bị dân tình chỉ trích

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 18:05 25/01/2018

Chỉ với một thay đổi trong chu trình sản xuất, nhà mốt Tây Ban Nha bỗng nhận phải không ít "gạch đá" từ giới mộ điệu thời trang.

Trong số các mẫu sneaker đang thịnh hành nhất hiện nay, Balenciaga Triple S có thể xem là một ứng viên đáng gờm. Không chỉ được các tín đồ thời trang thế giới yêu thích mà đôi sneaker hầm hố này còn được đông đảo bạn trẻ tại châu Á, trong đó có cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên mới đây, nhà mốt Tây Ban Nha bỗng bị dân tình chỉ trích vì chuyển đổi dây chuyền sản xuất mẫu Triple S từ Ý sang Trung Quốc. 

Chuyển dây chuyền sản xuất mẫu giày Tripple S đình đám từ Ý sang Trung Quốc, Balenciaga bị dân tình chỉ trích - Ảnh 1.

Ra mắt từ tháng 9 năm 2017, Triple S có thể coi là một trong những con át chủ bài của Balenciaga, sau thành công của đôi Speed Trainer. Tuy được bán với giá 795 USD (18 triệu VNĐ) vào thời điểm ban đầu rồi tăng lên 850 USD (hơn 19 triệu VNĐ) nhưng nhiều người vẫn cắn răng mua bằng được siêu phẩm này vì dù sao, nó cũng được gia công cẩn thận tại Ý. Ba chữ "made in Italy", suy cho cùng, cũng có sức ảnh hưởng, ít nhất là với các tín đồ thời trang. 

Chuyển dây chuyền sản xuất mẫu giày Tripple S đình đám từ Ý sang Trung Quốc, Balenciaga bị dân tình chỉ trích - Ảnh 2.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi Balenciaga quyết định thay đổi nơi sản xuất Triple S từ Ý sang Trung Quốc vào đầu tháng 1 năm 2018. Dòng chữ "made in Italy" giờ đã chuyển thành "made in China". Hành động này, đã khiến giới mộ điệu phẫn nộ không ít.

Chuyển dây chuyền sản xuất mẫu giày Tripple S đình đám từ Ý sang Trung Quốc, Balenciaga bị dân tình chỉ trích - Ảnh 3.
Chuyển dây chuyền sản xuất mẫu giày Tripple S đình đám từ Ý sang Trung Quốc, Balenciaga bị dân tình chỉ trích - Ảnh 4.

Balenciaga phản biện rằng họ đổi dây chuyền sản xuất sang Trung Quốc vì muốn làm ra những đôi giày nhẹ nhàng hơn.

Một người dùng Reddit có tên Piggehdoom cho biết, chất lượng của giày sản xuất tại Trung Quốc có chút khác biệt. Với việc bỏ ra gần số tiền lớn như vậy, anh muốn giày của mình nên được gia công tại Ý. Ngoài ra, một tài khoản Youtube khác có tên LSAVER ftw cũng đồng tình với quan điểm này. Anh cho biết Balenciga đã cam đoan rằng phiên bản Trung Quốc sẽ nhẹ hơn nhưng thực tế lại không phải như vậy. Điều này khiến anh có chút thất vọng. 

Chuyển dây chuyền sản xuất mẫu giày Tripple S đình đám từ Ý sang Trung Quốc, Balenciaga bị dân tình chỉ trích - Ảnh 5.

Nguồn: Daily Mail