Chương trình tiêm chủng của New Zealand có nguy cơ chậm lại do thiếu vaccine

Hữu Tiến, Theo VOV 14:27 03/06/2021

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của New Zealand đến nay đã đạt khoảng 109% so với kế hoạch. Tuy nhiên, nguồn cung vaccine không liên tục có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng trong thời gian tới.

Theo số liệu của Bộ Y tế New Zealand, tính đến đầu tháng 6, tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã vượt 9% so với kế hoạch ban đầu. Cơ quan y tế đến nay đã cung cấp khoảng 670.000 liều vaccine cho người dân, trong đó khoảng 5,6% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm đủ hai liều vaccine.

New Zealand dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng đại trà cho toàn bộ dân số trưởng thành từ tháng 7, tuy nhiên kế hoạch này có thể sẽ phải lùi lại đến cuối tháng nếu như nguồn vaccine nhập khẩu không được bàn giao đúng thời hạn.

Đáng chú ý, với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, nếu không được bổ sung kịp thời vaccine trong tháng tới, rất có thể nguồn dự trữ vaccine sẽ cạn kiệt. Theo Giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield, chương trình tiêm chủng của nước này có thể sẽ chậm lại hoặc thậm chí tạm dừng nếu các lô hàng vaccine Pfizer cho tháng 7 không đến đúng hẹn. Tuy nhiên, ông Bloomfield tự tin cho rằng điều này sẽ khó có thể xảy ra.

New Zealand hiện sử dụng vaccine Pfizer cho chương trình tiêm chủng quốc gia và nước này đang làm việc với các hãng dược AstraZeneca và Janssen để bổ sung nguồn cung vaccine. Cơ quan y tế New Zealand cũng đang xem xét dự phòng một số loại vaccine khác để sử dụng cho những người bị dị ứng với vaccine Pfizer.