Chuỗi tấn công tội ác vì thù hận nhắm vào người gốc Á tại Mỹ

Nguyễn Mai, Theo VTV 23:57 18/03/2021

Cảnh sát Mỹ đang điều tra các vụ xả súng tại các tiệm massage ở bang Georgia, Mỹ hôm 16/3 khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

Mặc dù động cơ liên quan đến vấn đề sắc tộc chưa được khẳng định, nhưng các vụ xả súng một lần nữa khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á thêm lo ngại về tình trạng các vụ bạo lực gia tăng nhằm vào cộng đồng này.

Hãng tin Reuters cho biết, nghi phạm nói với cảnh sát rằng, hắn không sát hại các nạn nhân vì động cơ chủng tộc và tự nhận mình mắc chứng nghiện tình dục. Người này coi các tiệm massage là nơi cám dỗ mình và vì thế hắn tấn công họ.

Lời khai của nghi phạm là vậy nhưng nhiều người lo ngại rằng, vụ nổ súng là cuộc tấn công mới nhất trong chuỗi tội ác vì thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á. Điều lo sợ này là có cơ sở bởi cộng đồng này vừa phải hứng chịu làn sóng tấn công kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ.

Chuỗi tấn công tội ác vì thù hận nhắm vào người gốc Á tại Mỹ - Ảnh 1.

Từ tháng 3/2020 đến nay, đã có gần 3.800 sự cố được ghi nhận nhằm vào người gốc Á tại Mỹ (Ảnh: AP)

Và như để xoa dịu nỗi đau này, giới chức Mỹ đã có những tuyên bố trấn an người dân. Trong khi đó, các nghị sĩ người Mỹ gốc Á đã bày tỏ sự đau lòng trên mạng xã hội và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc phải hỗ trợ cộng đồng người Mỹ gốc Á trong thời điểm này. Hạ nghị sĩ bang California, bà Judy Chu cảnh báo mọi người về hậu quả của các phát ngôn chống lại người châu Á.

Theo Stop AAPI Hate, tổ chức tại California dành cho người Mỹ gốc Á - Thái Bình Dương và các nhóm vận động đối tác, kể từ tháng 3/2020 đến nay, đã có gần 3.800 sự cố được ghi nhận nhằm vào người gốc Á tại Mỹ.