Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League

TRUNG HIẾU (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 00:51 01/06/2019

Hàng trăm cổ động viên đã tới sân phủ kín khán đài tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại trận chung kết Cúp Quốc gia bóng đá nữ 2019 diễn ra vào tối 31/5 vừa qua.

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 1.

Tối 31/5 đã diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia bóng đá nữ 2019 giữa Phong phú Hà Nam và đội Hà Nội tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với lối chơi cống hiến của cả hai đội bóng.

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 2.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu lại không những ở trên sâu mà còn là bầu không khí sôi động tại khán đài tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trái ngược khung cảnh dìu hiu vắng khán giả tại giải vô địch quốc gia nữ mọi khi, trận chung kết Cúp QG bóng đá nữ lần đầu tiên đã thu hút rất đông khán giả tới sân theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ .

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 3.

Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ khi đầu trận đấu đã có mưa nặng hạt nhưng vẫn có hàng trăm khán giả tới sân. Khu vực khán đài có mái che được phủ kín bởi các cổ động viên. Những tiếng cổ vũ liên tục được họ hô vang.

Trẻ nhỏ, thanh niên hay thậm chí là những người cao tuổi đều có mặt theo dõi các cô gái đá bóng. Bầu không khí trong trận chung kết Cúp QG nữ không hề thua kém những trận cầu hấp dẫn tại V.League 2019.

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 5.

Người thân của cầu thủ Nguyễn Thị Quỳnh bên phía Phong phú Hà Nam thậm chí còn không ngại "đầu tư" hẳn một chiếc băng rôn to đem tới sân cổ vũ cho Quỳnh và các đồng đội.

Dưới sân, cả hai đội bóng đều thể hiện quyết tâm giành cúp trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức.

Các cô gái đều thi đấu hết khả năng, cháy hết mình với trái bóng dù điềukiện thời tiết không ủng hộ. Những cô gái Hà Nội là đội bóng nắm giữ thế trận ngay từ đầu và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng thành công.

Ở phía bên kia sân, các cô gái Phong phú Hà Nam dưới sự dẫn dắt của Tuyết Dung, cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo của bóng đá nữ" cũng thi đấu hết sức chắc chắn và có những pha phản công nguy hiểm.

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 9.

Phút 61, từ đường chuyển khá khó chịu của Nguyễn Thị Tuyết Dung, trung vệ Hà Nội phá bóng không chuẩn xác tạo điều kiện thuận lợi để Vũ Thị Thúy sút xa đẹp mắt mở tỉ số trận đấu.

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 10.

Những phút còn lại của trận đấu, cac cô gái Hà Nội dù rất cố gắng nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa và đành phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Phong phú Hà Nam.

Chung kết Cúp QG nữ 2019 đầy sôi động bằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không thua kém gì V.League - Ảnh 11.

Như vậy, đội bóng của HLV Vũ Thế Cường (HLV trưởng Phong phú Hà Nam) đã có lần đầu tiên nâng cao chức vô địch tại Cúp Quốc gia nữ sau chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước đại diện Thủ đô.

Kết quả chung cuộc:

Giải Nhất: Phong Phú Hà Nam

Giải Nhì: Hà Nội

Giải Ba: TNG.Thái Nguyên

Giải phong cách: Trẻ TP.HCM

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Phạm Thị Hải Yến (số 12 CLB Hà Nội)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Phạm Thị Hải Yến (số 12 CLB Hà Nội, 6 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất: Lại Thị Tuyết (số 1 CLB Phong Phú Hà Nam)