Chứng bệnh thần kinh chết người bí ẩn ám ảnh Canada

Hoàng Trang, Theo Báo Tin Tức 21:19 24/03/2021

Nỗi sợ hãi đã chế ngự tỉnh New Brunswick của Canada sau khi một chứng bệnh thần kinh lạ, lần đầu tiên xuất hiện năm 2015, tước đi tính mạng của 5 người và tăng gấp đôi số ca mắc vào năm 2020.

Kênh truyền hình CBC đưa tin nhà lãnh đạo Đảng Xanh David Coon đã khiển trách các quan chức y tế cộng đồng Canada khi che giấu khu vực nào ở New Brunswick có trên 40 trường hợp mắc bệnh thần kinh bí ẩn. Ông David Coon cho rằng dữ liệu này rất quan trọng, chứ không hề nhạy cảm hay bí mật.

Chứng bệnh thần kinh chết người bí ẩn ám ảnh Canada - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (CTV News)

Nhà khoa học cấp cao Michael Coulthart đứng đầu nhóm điều tra liên bang cho biết, về phần mình, ông cũng không thể cung cấp bất kỳ thông tin mới nào.

Ông Coulthart là Giám đốc của Hệ thống Giám sát Dịch bệnh Creutzfeldt-Jakob của liên bang, đang hỗ trợ cho cuộc điều tra riêng của New Brunswick về ổ bệnh này. Nhằm xoa dịu nỗi lo của người dân New Brunswick, ông cho biết họ đang tiến hành cuộc điều tra này với toàn bộ khả năng có thể cũng như tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia.

Tuy nhiên, những suy đoán mơ hồ về căn bệnh thần kinh bí ẩn đã lan rộng trong thời gian qua. Bà Yvon Godin, Thị trưởng thị trấn nhỏ Bertran, nói: “Chúng tôi rất lo lắng. Người dân bất an. Họ không ngừng thắc mắc: ‘Liệu có phải do thịt nai? Liệu có phải loài hươu gây bệnh hay không? Bệnh này có lây nhiễm hay không?’. Chúng tôi cần được biết sớm nhất có thể điều gì gây ra căn bệnh này”.

Kể từ lần đầu ghi nhận một ca mắc năm 2015, người mắc căn bệnh này dường như tập trung tại khu vực bán đảo Acadian phía Đông Bắc New Brunswick và vùng Moncton ở Đông Nam. Cho đến nay đã xuất hiện 43 ca mắc. Tỷ lệ tăng mạnh kể từ năm 2019 với 11 ca, sau đó là 24 ca vào năm 2020 và thêm 6 ca mới trong những tháng đầu năm 2021. 5 người bị chẩn đoán mắc chứng bệnh lạ này đã tử vong.

Mặc dù căn bệnh bí ẩn có điểm tương đồng với Creutzfeldt-Jakob (CJD) - bệnh não hiếm gặp và gây tử vong - nhưng báo cáo của Bộ Y tế Canada lưu ý rằng xét nghiệm sàng lọc bệnh CJD cho đến nay đã loại trừ các bệnh về protein từng biết.

Giới khoa học nghi ngờ nguyên nhân của căn bệnh này có thể là do tiếp xúc với một số độc tố môi trường chưa được xác định. Điều này đã trở thành chủ đề điều tra chuyên sâu của một nhóm các nhà thần kinh học, dịch tễ học và các chuyên gia khác trên toàn Canada.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm một loạt các thay đổi hành vi, rối loạn giấc ngủ, đau nhức không rõ nguyên nhân, cũng như teo cơ và não. Người ta không rõ căn bệnh này có lây nhiễm hay không vì nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định.