Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành "vật bất ly thân" với người dân Sài Gòn và Hà Nội

Long Quyền - Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 17:33 27/07/2020

Sau thông tin xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, đa số người dân tại Thủ đô Hà Nội và TP HCM đã chủ động đeo khẩu trang khi ra đường và các điểm công cộng.

Ghi nhận vào ngày 27/7 tại một số điểm trên địa bàn TP Hà Nội, đa số người dân đã chủ động đeo khẩu trang khi ra đường, đến các nơi công cộng như bến xe, điểm đón xe buýt, trung tâm mua sắm, Big C…

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 1.

Đa số mọi người tại TP Hà Nội đều đeo khẩu trang khi ra đường.

Ghi nhận tại Bến xe khách Mỹ Đình, lượng người dân tại đây không quá đông đúc, các tài xế xe ôm công nghệ cũng chủ động đeo khẩu trang để đón khách.

Trao đổi với chúng tôi, một tài xế xe ôm công nghệ đón khách tại đây cho biết, sau khi nghe tin dịch bệnh xuất hiện tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, anh đã chủ động đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường để phòng tránh dịch COVID-19 cho bản thân và cộng đồng.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 2.

Việc đeo khẩu trang khi ra đường không những đảm bảo sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 3.

TP Hà Nội chưa có quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang phòng dịch nhưng đa số người dân đều chủ động sử dụng khẩu trang khi đến các nơi công cộng.

Tại một số điểm xe buýt dọc tuyến đường Phạm Hùng, đa số mọi người đều chủ động đeo khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận vào chiều ngày 27/7 tại trung tâm mua sắm Big C Thăng Long, (Trần Duy Hưng, Hà Nội), lượng người mua sắm tại đây cũng không quá đông đúc. Đa số mọi người đều chủ động đeo khẩu trang phòng dịch khi đến đây.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 4.

Tại Big C Thăng Long, người dân đều chủ động đeo khẩu trang khi đến đây mua sắm.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 5.

Mọi người sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm trong siêu thị.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 6.

Các nhân viên, người bán hàng trong siêu thị cũng chủ động sử dụng khẩu trang trong quá trình làm việc.

Một vị khách mua sắm tại đây cho biết, bản thân và gia đình luôn chủ động đeo khẩu trang khi ra ngoài đường hoặc đến nơi đông người để phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình.

"Tôi luôn nhắc chồng con phải đeo khẩu trang thường xuyên, không nên chủ quan khi ra ngoài để phòng dịch cho bản thân và gia đình. Dù dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội được các cấp chính quyền khống chế từ lâu nhưng chưa bao giờ tôi chủ quan với dịch", một người phụ nữ mua hàng tại đây chia sẻ.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 7.

Không quá đông người đi lại tại Bến xe Mỹ Đình trong những ngày này.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 8.

Tài xế xe ôm công nghệ tại đây cũng chủ động đeo khẩu trang khi đón khách.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 10.

Đa số người dân khi di chuyển tại đây cũng sử dụng khẩu trang để phòng dịch.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 11.

Tại các điểm đón xe buýt trên đường Phạm Hùng, người dân cũng đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch bệnh COVID-19.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 12.

Một số công nhân đeo khẩu trang trong lúc nghỉ nơi tại nơi đông người.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 13.

Một số người không đeo khẩu trang tại nơi đông người.

Trên một số tuyến đường, người dân đều chủ động đeo khẩu trang khi di chuyển ngoài đường để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên một số người vẫn còn không sử dụng khẩu trang khi ra đường và đến những nơi đông người.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 14.

Tại TP HCM, người dân, nhân viên văn phòng tuân thủ đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 15.

Một số băng rôn, khẩu hiệu cũng được treo tại nơi công cộng để phòng dịch.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 16.
Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 17.

Việc đeo khẩu trang trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 18.

Tại TP HCM, hầu hết người dân ra đường đều đeo khẩu trang khi đi xe máy, một số người đi ô tô cũng đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó tại các điểm tham quan của Thành phố cũng có nhiều người đeo khẩu trang khi đi chơi, đi bộ ngoài đường, đặc biệt người nước ngoài cũng ý thức việc phòng bệnh khi đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 19.
Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 20.

Những người làm công việc phải tiếp xúc với nhiều người cũng chủ động đeo khẩu trang trong lúc làm việc.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 21.
Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 22.

Khẩu trang là phương pháp hữu hiệu để phòng chống dịch COVID-19.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 23.

Một vài bạn trẻ tranh thủ bỏ khẩu trang khi đến chỗ ít người.

Chùm ảnh: Khẩu trang chính thức trở thành vật bất ly thân với người dân Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh 24.

Việc đeo khẩu trang là hành động nhỏ nhưng góp phần lớn vào việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên cũng có một số người dân đi lại trên đường, đến những nơi công cộng chưa đeo khẩu trang.

Để phòng dịch bệnh, tại một trung tâm thương mại ở TP. HCM đã ra thông báo khách và nhân viên vào trung tâm này bắt buộc phải đeo khẩu trang, những ai không chấp hành sẽ không được vào.