Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ

Nhóm PV, Theo Thời Đại 17:18 14/09/2017

Do ảnh hưởng của bão số 10, các tỉnh miền Trung đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa to. Để phòng tránh bão, Hà Tĩnh đã cho sơ tán hơn 47.000 người dân ở khu vực nguy hiểm. Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Bình cũng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng hộ.

Đến 14h chiều ngày 14/9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị đã có nơi mưa vừa và to do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra. Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang gấp rút chỉ đạo các huyện trên địa bàn khẩn trương tiến hành các công tác phòng chống bão để tránh thiệt hại lớn.

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 1.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt ở các tỉnh miền Trung (ảnh: Vô Danh).

Hà Tĩnh sơ tán hơn 47.000 người dân tại các vùng trọng điểm

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, để đảm bảo an toàn, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo sơ tán gần 11.000 hộ dân với hơn 47.000 người dân tại các vùng trọng điểm cửa sông, ven biển, vùng lũ quét có khả năng xảy ra trước, trong và sau cơn bão số 10

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 2.

Nhiều người già và trẻ em được di tản đến trường tiểu học Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để đảm bảo an toàn. Ảnh: Vô Danh

 Để phòng tránh thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã có cuộc họp lãnh đạo Phòng giáo dục các huyện, thị xã và phát đi thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học trong hai ngày 15,16/9 để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Cũng trong sáng 14/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thành lập 13 đoàn công tác về các phòng giáo dục, cơ sở đào tạo để có phương án phòng chống bão lũ khi xảy ra.

Nghệ An: Cấm biển, cấm tàu thuyền ra khơi.

Tại tỉnh Nghệ An, các công tác phòng chống bão số 10 cũng đang được khẩn trương hoàn thành. Các ngư dân đang khẩn trương neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh trú bão.

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 3.

Người dân TX. Cửa Lò, Nghệ An chuẩn bị bao cát để chặn mái nhà (ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 4.

(ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 5.

Bao cát cũng được người dân bố trí xung quanh nhà (ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 6.

Nhiều người dân còn tháo gỡ mái nhà đề phòng giông lốc(ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 7.

Các cành cây cũng được chặt bớt đề phòng gãy đổ, gây nguy hiểm (ảnh: Vô Danh).

Trao đổi với PV vào trưa 14/9, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò cho biết, hiện địa phương đang gấp rút các công tác phòng chống bão.

"7h sáng nay chúng tôi đã ra lệnh cấm biển, cấm các tàu thuyền ra khơi. Các công tác phòng chống bão đang khẩn trương hoàn thành. Các ki-ốt ven biển chúng tôi cũng đã có chỉ đạo phải đóng cửa và người dân phải ra khỏi các ki-ốt này trước 10h đêm 14/9 để an toàn", ông Dũng nói.

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 8.

Cây xăng được chằng buộc kĩ lưỡng (ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 9.

Các cửa hàng, ki-ốt phải đóng cửa trước bão (ảnh: Vô Danh).

 Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện Sở đã giao quyền cho các hiệu trưởng và các trưởng phòng dựa vào tình hình mưa bão cụ thể để có kế hoạch cho các học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn trước, trong và sau cơn bão.

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 10.

Tàu bè được người dân chằng buộc đề phòng bão cuốn (ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 11.

Ngư dân Nghệ An chằng buộc tàu bè ở cửa biển (ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 12.

(ảnh: Vô Danh).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 13.

(ảnh: Vô Danh).

Quảng Trị: Người dân cẩn thận gia cố mái nhà đề phòng gió giật

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 14.

Người dân cẩn thận sửa chữa, gia cố lại mái nhà (ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 15.

(ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 16.

(ảnh: Đình Thức).


Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 17.

Tàu bè trên biển được người dân Quảng Trị neo đậu an toàn (ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 18.

(ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 19.

(ảnh: Đình Thức).

Quảng Bình: Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão

Ngay sau khi chủ trì hội nghị trực tuyến nhằm đưa ra các giải pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã có mặt tại Quảng Bình để chỉ đạo công tác phòng chống bão Doksuri.

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 20.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão (ảnh: Hoàng Anh).

 "Khẩn trương rà soát, kiên quyết sơ tán triệt để người dân tại các khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không được để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trên các tàu thuyền (kể cả ở nơi neo đậu) khi bão đổ bộ vào", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh khi kiểm tra Cảng Hòn La, Quảng Bình.

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 21.

Hàng cây xanh ở TP. Đồng Hới được tỉa bớt cành đề phòng gãy đổ, gây nguy hiểm (ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 22.

Người dân chằng chống lại công trình xây dựng (ảnh: Đình Thức).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là cơn bão rất mạnh kèm theo mưa lớn, từ hôm nay 14/9 đến hết ngày 16/9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 23.

Người dân đội mưa neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn (ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 24.

(ảnh: Đình Thức).

Chùm ảnh: Bão số 10 bắt đầu gây mưa, đồng loạt các tỉnh khẩn trương phòng hộ - Ảnh 25.

(ảnh: Đình Thức).