Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami

Bảo Hạnh, Theo Người Lao Động 19:32 29/09/2018

Bão Trami đang gây ra mưa lớn và gió mạnh ở Nhật Bản khi di chuyển đến gần khu vực phía Nam của đảo quốc này vào ngày 29-9.

Bão Trami là cơn bão mới nhất đe dọa Nhật Bản trong năm nay sau nhiều khủng hoảng liên quan đến thời tiết như nhiệt độ cao, mưa lớn và lở đất. Các hòn đảo ngoài rìa quần đảo Okinawa, cách thủ đô Tokyo 1000 km về phía Tây Nam, đang hứng chịu mưa lớn và sóng to trong khi cuộc bầu cử thống đốc Okinawa chuẩn bị diễn ra vào ngày 30-9.

Hãng tin Reuters đưa tin gió lớn đã quật ngã nhiều cây cối, thổi bay tường của một tòa nhà và khiến 9 người bị thương ở tỉnh Okinawa. "Con số này có thể tăng lên vì chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin. Chúng tôi đã khuyến khích người dân cảnh giác trước cơn bão" - ông Motoki Minei, một quan chức tại văn phòng quản lý thiên tai, nói.

Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi trên đường trong lúc trời mưa lớn vì bão Trami ở TP Naha, đảo Okinawa. Ảnh: Kyodo


Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami - Ảnh 2.

Bão Trami gây mưa lớn và gió mạnh khi di chuyển gần tỉnh Okinawa. Ảnh: Kyodo

Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami - Ảnh 3.

Ảnh: Kyodo

Theo đài NHK, bão Trami còn gây ra tình trạng cúp điện ở hơn 30 thị trấn và làm các hãng hàng không hủy bỏ hơn 380 chuyến bay, phần lớn là các chuyến đến hoặc khởi hành từ Okinawa.

Sau khi càn quét các hòn đảo ngoài rìa, dự kiến bão Trami sẽ tăng tốc và tiến gần đến miền Tây Nhật Bản, đi qua các đảo Kyushu và Honshu vào ngày 30-9, tương tự đường đi của bão Jebi hồi đầu tháng 9.

Bão Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong vòng 25 năm và cướp đi sinh mạng của 11 người.

Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami - Ảnh 4.

Ảnh: Kyodo

Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami - Ảnh 5.

Ảnh: Kyodo

Chưa hồi phục sau bão Jebi, Nhật Bản lại hứng bão Trami - Ảnh 6.

Ảnh: Kyodo

(Theo Reuters)