Chủ quán bánh xèo bị đánh chết do can khách đánh nhau

Đức Trí, Theo Công an nhân dân 14:48 19/08/2018

Thấy 2 thanh niên ngà say đánh nhau, ông Lộc - chủ quán bánh xèo ra can ngăn. Trong lúc hăng máu, các đối tượng này đã dùng gậy đánh nhiều phát vào đầu khiến ông Lộc gục tại chỗ.

Ngày 19-8, tin từ Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã hoàn tất việc phẫu thuật tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết thương tâm của ông Hà Minh Lộc, 41 tuổi, ngụ tổ 2, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài - chủ quán bánh xèo 93 trên đường Hồ Xuân Hương (hay còn gọi là đường vành đai hồ Suối Cam). Cái chết của ông Lộc đã gây bàng hoàng cho nhiều người dân trong vùng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 1-8, trong lúc nhiều thực khách đang ăn bánh xèo thì có hai thanh niên lớn tiếng rồi lao vào đánh nhau sau khi đã ngà say. Thấy vậy, ông Hà Minh Lộc chủ quán ra can ngăn.

Trong lúc giằng co một đối tượng đã xông vào đánh luôn chủ quán. Do bị đánh vô cớ nên ông Lộc đã phản ứng lại. Trong lúc hăng máu, đối tượng này đã dùng gậy đánh nhiều phát vào đầu khiến ông Lộc gục tại chỗ.

Thấy chủ quán nằm gục trên vũng máu, các đối tượng đã bỏ trốn. Ông Lộc sau đó được người nhà chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Lộc đã chết vào ngày 18-8. Sau khi hay tin ông Lộc chết, một đối tượng liên quan đã đến Công an thị xã Đổng Xoài đầu thú, một đối tượng vẫn đang lẩn trốn.

Liên quan vụ việc, Công an thị xã Đồng Xoài cũng đã triệu tập hàng chục thực khách có mặt tại quán khi xảy ra vụ việc (đêm 1-8) đến lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân. Công an thị  xã Đồng Xoài cũng đã phát thông báo kêu gọi đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày