Chủ nhân chú mèo Mỹ Diệu lần đầu xuất hiện "thanh minh" về dáng ngồi bầy hầy của hoàng thượng gây bão khắp mạng xã hội

Bích Loan, Theo Thể thao và Văn hoá 15:04 06/03/2023

Gặp gỡ chủ của Mỹ Diệu - chú mèo ta mũm mĩm đang rất nổi tiếng không kém cạnh một nhân vật có gây sức ảnh hưởng nào.

Mấy ngày nay ai lướt mạng xã hội mà không biết đến nhân vật gây sốt Mỹ Diệu. Bất kể một tình huống xui xẻo, hài hước hay sự kiện lớn nhỏ nào, mọi người đều gán với câu Mỹ Diệu - "Mỹ Diệu ngồi lủng tường", "Mỹ Diệu người con gái anh thương", "Mỹ Diệu bầy hầy", "Đừng để cho chị Mỹ Diệu biết"... Cụm từ "Mỹ Diệu", "bầy hầy" đang trở nên cực kỳ trending thay thế cho cụm "ăn nói sà lơ", "đúng nhận sai cãi" trước đó.

Nghe cái tên kiêu sa Mỹ Diệu, nhưng thực chất nhân vật sở hữu cái tên này là một chú mèo ta lông màu vàng, mập ú. Chú mèo gây được sự chú ý lớn là vì cái thói quen ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng thừ lừ chiếc bụng bự vô cùng hài hước. Đi kèm là tính cách hướng ngoại, có phần hung hăng, lỳ lợm hơn các "anh chị em" cùng nhà.

Chủ nhân chú mèo Mỹ Diệu lần đầu xuất hiện thanh minh về dáng ngồi bầy hầy của hoàng thượng gây bão khắp mạng xã hội - Ảnh 1.

Tường Minh - cô chủ của Mỹ Diệu và 4 chú mèo khác đang gây bão mạng xã hội

Tường Minh (26 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Thời điểm dịch, mình nhặt được 5 bé mèo vàng ngoài bãi rác, là giống mèo ta (trong đó có Mập, Nâu và Mỹ Diệu hiện tại). Vì kinh tế nên mình chỉ định giữ nuôi Mập và Nâu, 3 bé còn lại mình tìm chủ mới (trong đó có Mỹ Diệu). Khoảng mấy tháng sau chủ của Mỹ Diệu chuyển công tác không có thời gian chơi với bé nên mình nhận lại Mỹ Diệu. Một thời gian sau mình nuôi thêm 2 bé nữa là Cọp và Đậu nên tổng dân số nhà mình hiện tại là 5 bé mèo.

Về tướng ngồi dí dỏm được mọi người trêu ghẹo này thì thật ra mình thấy hầu hết mọi con mèo đều ngồi như vậy, cả 5 đứa nhà mình cũng hay ngồi vậy luôn, chỉ là trong 5 đứa nhà mình thì Mỹ Diệu ngồi kiểu này nhiều nhất và trông ngố nhất, tính mình hay thích chọc ghẹo nên mình có chia sẻ clip về tướng ngồi này rồi đặt tên dí dỏm để chọc bé thôi, không ngờ được mọi người quan tâm đến thế".

Chủ nhân chú mèo Mỹ Diệu lần đầu xuất hiện thanh minh về dáng ngồi bầy hầy của hoàng thượng gây bão khắp mạng xã hội - Ảnh 2.

Tướng ngồi làm nên tên tuổi của chú mèo Mỹ Diệu

Chuyện đời tư của Mỹ Diệu gây nhiều sự tò mò

Về cái tên mỹ miều giống hệt một cô nàng điệu đà, nền nã, cô chủ Tường Minh cho biết: "Thật ra không có lí do nào đặc biệt hay mang ý nghĩa mong muốn gì cho bé mèo cả, chỉ là một lần mình thấy trên mạng chia sẻ rất nhiều về một clip, trong đó nội dung là có một cậu bé rap bài hát rất hài hước, trong đó cứ nhắc đi nhắc lại câu 'Người con gái anh từng yêu tên là Mỹ Diệu' làm mình rất buồn cười và nhớ hoài. Sau này gặp Mỹ Diệu mình quyết định đặt tên này cho em luôn".

Và tướng đi xiêu vẹo của Mỹ Diệu mà mọi người chú ý, thực ra có một câu chuyện buồn đằng sau. "Mỹ Diệu từng bị mắc hai bệnh rất nguy hiểm của loài mèo là giảm bạch cầu và kí sinh trùng máu, điều may mắn là bé vượt qua được nhưng di chứng để lại là 2 chân sau yếu đi, hình thành nên tướng đi xiêu vẹo như bây giờ. Mỹ Diệu là một con mèo năng động nên việc chân yếu đã từng làm mình lo lắng rất nhiều vì bé ko thể leo cao, nhảy cao như ngày xưa được nữa, mình sợ bé bị stress vì đây là một điều đáng buồn với một con mèo thích hoạt động nhiều như Mỹ Diệu, nhưng may mắn là Mỹ Diệu vẫn nghịch ngợm, vẫn quậy như mọi người thấy".

Chủ nhân chú mèo Mỹ Diệu lần đầu xuất hiện thanh minh về dáng ngồi bầy hầy của hoàng thượng gây bão khắp mạng xã hội - Ảnh 4.

Chuyện Mỹ Diệu bất ngờ trở nên nổi tiếng, Tường Minh khá bất ngờ và đôi khi vẫn không tin điều này là thật, thi thoảng vẫn hoảng hốt Mỹ Diệu đang nổi tiếng như thế sao. Tuy nhiên, cô chủ chia sẻ bản thân rất vui vì Mỹ Diệu đem được niềm vui cho mọi người - bằng một cách tích cực đúng như mục đích và cái tên tài khoản Vitamin Mèo lập ra để đăng tải hoạt động ngày thường của gia đình Mỹ Diệu.

"Mình cũng từng nhận được các lời hỏi mua lại các chú mèo của mình nhưng mình chỉ từ chối thôi chứ không nói gì. Mèo của mình cũng chỉ là mèo ta, có mặt trên mọi miền đất nước, thật ra bất kì ai có ý định muốn chăm sóc một em mèo giống mình thì không khó để nhận nuôi, có rất nhiều trạm cứu hộ động vật luôn trong tình trạng quá tải và rất cần một người chủ yêu chó, mèo nhận nuôi".

Chủ nhân chú mèo Mỹ Diệu lần đầu xuất hiện thanh minh về dáng ngồi bầy hầy của hoàng thượng gây bão khắp mạng xã hội - Ảnh 5.

Mỹ Diệu cùng "chị em" trong nhà

"KOL" mới nổi có mặt khắp các thương hiệu

Có hàng chục, hàng trăm bức ảnh, meme được sinh ra trong dạo gần đây từ tướng ngồi "bầy hầy", "khệ nệ", "kém ý tứ" của Mỹ Diệu. Và trong đó, không ít các nhãn hàng nổi tiếng như trà Phúc Long, trà sữa Tocotoco, gà rán KFC, gà Texas, ứng dụng xe công nghệ Be, xe máy điện VinFast, Tiki... cũng đăng tải các bài viết giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của mình kèm ảnh có sự xuất hiện của Mỹ Diệu để hưởng ứng trào lưu.

Về vấn đề này, cô chủ Tường Minh tâm sự bạn thấy khá bất ngờ vì sự sáng tạo dí dỏm của rất nhiều bức ảnh cộng đồng mạng làm cho Mỹ Diệu, và bạn cũng không biết là nhiều thương hiệu sử dụng hình ảnh của Mỹ Diệu để thiết kế và đăng tải trên fanpage chính thức của họ đến như thế.

Kênh Vitamin Mèo trên Facebook, TikTok của Tường Minh - nơi đăng tải các video về Mỹ Diệu cũng như các chú mèo khác đang sở hữu 1,4 triệu lượt theo dõi với các bài đăng hàng chục nghìn lượt thích, trăm nghìn đến triệu lượt xem. Trên trang cũng đồng thời nhận đăng các bài quảng cáo cho các thương hiệu.

Nói về năng lực kinh doanh của Mỹ Diệu, cô chủ cho biết: "Mỹ Diệu và các bé mèo bắt đầu kiếm được tiền nhờ quảng cáo từ trong năm ngoái đến nay, nhưng thật sự thì năm nay các bé mới được để ý nhiều hơn nên lời mời hợp tác cũng nhiều hơn, còn trước đó thì lâu lâu mình mới nhận được một lần. Hiện tại mình vẫn chưa dám khẳng định điều gì, mình luôn thấy mấy đứa mèo của mình xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nữa nên mình sẽ cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ không có những điều này nếu không có sự yêu mến của mọi người. Mình thật sự rất biết ơn mọi thứ đã xảy ra".