Chồng đăng tin tìm vợ bỏ mặc con để trốn nhà đi nhưng bị dân mạng "bóc mẽ" điểm đáng nghi, lời giải thích của người chồng gây hoang mang

Hy Li, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 02:09 04/11/2020

Được biết trước khi bỏ nhà đi, người vợ đã để lại lời nhắn tố cáo mình đã bị chồng bạo hành và xem như một "chiếc máy đẻ".

Sau vụ việc người chồng ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) công khai tìm vợ thông qua MXH gây xôn xao hồi giữa tháng 10/2020 vừa qua, một vụ việc tương tự đã diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngày 2/11, trang Sina đưa tin, một người phụ nữ 28 tuổi đã bỏ nhà ra đi vào ngày 15/10 vừa qua. Trước khi đi, cô đã để lại lời nhắn tố cáo mình đã bị chồng bạo hành, bị đối xử như một "chiếc máy đẻ".

Từ đó đến nay, ông Dương, chồng của người phụ nữ mất tích, liên tục tìm kiếm vợ khắp nơi, thậm chí ông đã nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát và cộng đồng mạng. Mới đây, ông Dương chia sẻ với báo chí: Cảnh sát đã tìm thấy tung tích của vợ nhưng họ không thông báo địa điểm cụ thể.

Được biết, ông Dương sinh năm 1978, còn người vợ đã bỏ đi sinh năm 1992, cả hai cách nhau 14 tuổi. Họ bắt đầu yêu nhau từ năm 2008, khi người vợ 16 tuổi và đến năm 2013 mới đăng ký kết hôn.

Trước khi mất tích, hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng 4 người con ra đời năm 2008, 2009, 2011 và 2012.

Chồng đăng tin tìm vợ bỏ mặc con để trốn nhà đi nhưng bị dân mạng bóc mẽ điểm đáng nghi, lời giải thích của người chồng gây hoang mang - Ảnh 1.

Ông Dương kể lại mọi chuyện với truyền thông

Theo lời kể của người chồng, vào đêm người vợ bỏ nhà đi, cô đã để lại tin nhắn với nội dung đừng tìm cô nữa. Cô hi vọng chồng có thể chăm sóc con cái thật tốt và đừng bạo hành gia đình nữa.

Cũng trong tin nhắn đó, người vợ đã kể lại những ấm ức của một người bị xem như "chiếc máy đẻ": "Tôi bỏ nhà đi cũng không phải 1 - 2 lần, anh đánh tôi cũng không chỉ 1 - 2 lần. Tôi đã từng cho anh vô số cơ hội nhưng anh hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, tôi không còn cách nào tha thứ cho anh thêm nữa!".

Sau khi nhận được tin nhắn trên, ông Dương đã cố gắng gọi điện thoại cho vợ nhưng không thành. Thậm chí người vợ còn hủy kết bạn trên Wechat. Trong cơn tuyệt vọng, ông đã chọn cách trình báo cảnh sát và kêu gọi sự giúp đỡ qua các kênh cộng đồng.

Tuy nhiên, khi đưa thông tin lên MXH, ông Dương đã nhận hàng loạt sự chỉ trích và "ném đá" từ cộng đồng mạng. Bởi vì ông Dương bị nghi ngờ đã có hành vi phạm pháp là quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Hơn nữa, người vợ sinh con từ năm 16 tuổi và còn bị bạo hành liên tục trong thời gian chung sống.

Chồng đăng tin tìm vợ bỏ mặc con để trốn nhà đi nhưng bị dân mạng bóc mẽ điểm đáng nghi, lời giải thích của người chồng gây hoang mang - Ảnh 2.

Giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng ông Dương

Trước nghi ngờ của dân mạng, mới đây ông Dương đã tiết lộ, vợ ông đã từng chung sống với người đàn ông khác khi cô mới 11 - 12 tuổi và con trai đầu lòng không phải con trai ruột của ông. Ông quen biết với vợ qua lời giới thiệu của người quen, không bao lâu sau mới phát hiện vợ đã có thai với người khác. Nhưng vì sự thuyết phục của người thân mà ông đã chấp nhận kết hôn với người phụ nữ đó.

Trong thời gian sống chung ông cũng không bạo hành gia đình và chính vợ đã ngày càng trở nên lạnh nhạt với gia đình. Sau khi vợ bỏ đi, ông đã nghỉ việc và ở nhà chăm sóc con.

Ông Dương tâm sự: "Tôi đã có 4 đứa con, không muốn cô ấy sinh thêm con nữa. Với 4 đứa con đó tôi đã chịu nhiều áp lực, mỗi tháng chỉ kiếm được 4000 NDT thôi.

"Tôi vẫn hy vọng cô ấy quay về. Con là con của cô ấy và chúng rất nhớ mẹ. Nếu thật sự muốn ra đi thì hãy quay lại đối mặt với thực tế, nói rõ mọi thứ và kết thúc quan hệ giữa chúng tôi". 

Nguồn: Sina, Pear Video