Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/12/2022

Nhắc đến những dòng xe tay ga cao cấp thu hút nhiều sự chú ý, chắc chắn không thể bỏ qua Yamaha Grande - mẫu xe tay ga thời thượng sở hữu mức tiết kiệm nhiên liệu số 1 (*) Việt Nam theo thông tin của Cục đăng kiểm.

Sự xuất hiện của Yamaha Grande mở ra một làn gió mới với thiết kế mang phong cách trẻ trung nhưng vẫn chuẩn hiện đại cùng nhiều trang bị tiên tiến.

Yamaha Grande được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7 năm 2014 với tên gọi "Nozza Grande". Tại thời điểm đó, mẫu xe này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ được trang bị động cơ Bluecore cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Đến năm 2016, Yamaha tung ra phiên bản Yamaha Grande hoàn toàn mới, với động cơ Blue Core đi kèm trợ lực điện Hybrid. Đây là mẫu xe tay ga đầu tiên được trang bị trợ lực điện này. Nhờ đó, năm 2020, theo công bố của Cục đăng kiểm về mức tiêu hao nhiên liệu của các mẫu xe máy đang lưu hành trên thị trường Việt Nam, xe tay ga Yamaha Grande 125cc sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,69 lít/100km - là dòng xe tiết kiệm xăng số 1(*) Việt Nam. Đây cũng chính là bước tiến quan trọng giúp Yamaha Grande xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 1.

Gần đây nhất, tháng 9/2022, Yamaha Grande được giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới với nhiều nâng cấp vượt trội trong thiết kế cũng như công nghệ. Sử dụng ngôn ngữ thiết kế ‘dòng chảy’, những đường gân uốn lượn khắp xe đã lấp đầy những khoảng trống lớn của Yamaha Grande phiên bản cũ. Hệ thống đèn xi-nhan có thiết kế nhỏ và mảnh mai hơn, cụm đèn chính vẫn được giữ nguyên hình dáng viên kim cương.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 2.

Trên Yamaha Grande 2022 còn được trang bị thêm hộc để đồ và cổng sạc điện thoại 12V tiện lợi dành cho người dùng. Nắp bình xăng được đặt phía trước nhằm tăng diện tích cốp xe và giúp các cô nàng đổ xăng dễ dàng. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp xe tránh bị trượt khi đi vào đường trơn, cốp xe rộng 27 lít có thể đựng vừa mũ bảo hiểm ¾ cùng nhiều vật dụng khác. Nhờ được trang bị hệ thống trợ lực điện Hybrid, hệ thống ngắt động cơ Start-Stop system, mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu (chỉ 1,66 lít/100km), chiếc xe giúp các cô nàng thoải mái vi vu mà không cần lo lắng về chi phí vận hành.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 3.

Một trong những thay đổi lớn nhất của Yamaha Grande 2022 so với phiên bản tiền nhiệm là việc được tích hợp hệ thống Y-Connect, giúp kết nối người dùng trên các sản phẩm xe máy của Yamaha hiện nay. Y-Connect là một ứng dụng điện thoại thông minh hướng đến nhóm khách hàng trẻ, năng động, những công dân kỹ thuật số. Với hệ thống này, người dùng có thể dễ dàng theo dõi được các thông báo từ điện thoại như cuộc gọi, email, tin nhắn, khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu, tính năng theo dõi hành trình. Không chỉ vậy, người dùng còn có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh chụp trên đường đi lên các nền tảng mạng xã hội.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 4.

Những thay đổi trên Yamaha Grande 2022 đã phần nào minh chứng định hướng phát triển mới của Yamaha. Cụ thể, đối tượng khách hàng mục tiêu của Yamaha Grande là những quý cô công sở, hoặc vừa mới tốt nghiệp đại học trong khoảng 24 đến 25 tuổi, có thu nhập trung bình khá hoặc những người sống ở khu vực đô thị. Họ là những người muốn chiếc xe có gu thẩm mỹ, chú trọng vào phong cách cá nhân. Họ biết cách tận hưởng cuộc sống năng động và chất lượng, thích lưu giữ mỗi trải nghiệm bằng những thước phim xinh đẹp do đó họ luôn kỳ vọng những sản phẩm có thể thể hiện đẳng cấp và phong cách của chính họ thông qua thiết kế thanh lịch, tính năng tiện dụng và hiện đại.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 5.

Có thể nói, việc lựa chọn một chiếc xe không chỉ đơn thuần là lựa chọn một phương tiện di chuyển. Đó là còn là cách sống và cách thể hiện cá tính của nhiều bạn trẻ. Vậy hãy cùng xem, bạn là phiên bản nào của Yamaha Grande nhé!

Yamaha Grande - năng động, hiện đại, tự tin, làm chủ cuộc sống

Yamaha Grande không chỉ dừng lại ở những màu sắc cơ bản và "dễ dùng" như trước đây, hãng xe Nhật cho ra mắt nhiều phiên bản màu sắc vô cùng mới lạ và cá tính. Trong đó phải kể đến các phiên bản màu xanh – đen, hồng ánh đồng, trắng ngọc trai.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 6.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trẻ trung, năng động bên xế cưng Yamaha Grande 2022

Mặc dù là những "màu lạ" rất hiếm thấy trong các mẫu xe tay ga, tuy nhiên những màu sắc này đều rất "bắt trend" và cực "hợp gu" với các bạn trẻ GenZ. Không chỉ khoẻ khoắn, năng động, những phiên bản màu sắc này chắc chắn sẽ khiến người dùng trở nên nổi bật trước đám đông.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 7.

Yamaha Grande - Quyến rũ, sang trọng khiến bao người say đắm

Là mẫu xe tay ga dành cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ sống tại đô thị, Yamaha Grande không thể thiếu những màu sắc sang trọng mang nét quyến rũ không thể từ chối như Đỏ, Đen hay Xám-Đen.

Dù đều là những mẫu sắc quen thuộc, song cùng thiết kế thời thượng của xe, những phiên bản này vẫn vô cùng hút mắt và trở thành lựa chọn của nhiều mỹ nhân như Hoa Hậu Thuỳ Tiên, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Kaity Nguyễn…

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 8.

Sự nổi bật và quyến rũ là những gì mà mẫu xe Yamaha Grande mang lại. Một chiếc xe với đường nét thiết kế sắc sảo, thời thượng chắc chắn sẽ là item giúp các cô nàng thu hút sự chú ý ngay từ giây phút đầu tiên.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 9.

Á hậu Phương Nga cũng mê tít Yamaha Grande nhờ sợ sang trọng và đẳng cấp

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 10.

Diễn viên Lương Thanh sang trọng, kiêu sa bên xế cưng màu đỏ quyến rũ, thời thượng

Sự sang trọng của Yamaha Grande không chỉ nằm ở màu sắc mà còn nằm ở sự tinh tế của từng chi tiết thiết kế. Phía trước cụm đèn pha của Yamaha Grande 2022 được tạo dáng hình kim cương mạ crôm đồng thời tích hợp công nghệ LED, phong cách thiết kế 2 tầng cùng chóa đèn phản quang tốt đảm bảo độ sáng cả khi chiếu xa lẫn chiếu gần. Đèn hậu cũng được tinh chỉnh ấn tượng và thu hút hơn với dải đèn hình chữ V cho sắc đẹp tinh tế, sắc sảo.

Bên cạnh xế cưng Yamaha Grande màu đỏ kiêu sa, phiên bản màu đen nhà Yamaha Grande lại đem đến một cảm giác hoàn toàn mới.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 11.

Huyền My xinh đẹp rạng ngời bên Yamaha Grande mới

Yamaha Grande - Duyên dáng và nhẹ nhàng, luôn là tâm điểm ánh nhìn giữa đám đông

Với thông điệp "Tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian", nhà sản xuất Nhật Bản mong muốn mang đến diện mạo mới của xe, với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và sự hiện đại. Chính vì vậy, những màu sắc trung tính nhẹ nhàng cũng là những màu sắc rất được ưa chuộng

Trong sắc hồng ánh đồng trendy, các cô nàng sẽ hiện lên thật ngọt ngào, duyên dáng nhưng không kém phần thu hút nổi bật.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 12.
Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 13.

Nhiều màu sắc nổi bật, Yamaha Grande 2022 không khiến các cô nàng phải kén chọn trang phục, bởi Grande trở thành "trợ thủ đắc lực" khiến mọi bộ cánh trông thật tinh tế, ấn tượng.

Chọn phong cách chuẩn hiện đại, là chọn Yamaha Grande - Ảnh 14.

Yamaha Grande thời thượng làm tôn lên mọi trang phục dù đơn giản nhất

Ngay từ khi ra mắt, Yamaha đã định hướng Yamaha Grande là chiếc xe dành cho phái đẹp. Vì vậy, nếu muốn tìm kiếm một chiếc xe tay ga với kiểu dáng thời trang, tính năng tiện lợi, động cơ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu cùng với mức giá 50 triệu thì Yamaha Grande là một lựa chọn lý tưởng.

Thông tin chi tiết xem tại website Yamaha Motor Việt Nam.

(*) Dữ liệu trên được thống kê, phân tích từ danh sách về mức tiêu hao nhiên liệu của 281 mẫu xe mô tô, xe gắn máy đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố (tính đến ngày 11/03/2020).