Chọn đầu lạnh hay trái tim nóng để đạt hiệu quả công việc: Màn tranh biện đỉnh cao giữa team Hương Giang và Tóc Tiên tại Trường Teen

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:25 16/08/2020

Trong trận Trường Teen All Star, dân tình có dịp chứng kiến màn tranh luận nảy lửa giữa 2 nhân vật đặc biệt, vô cùng thành công và thông minh là ca sĩ Tóc Tiên và Hoa hậu Hương Giang.

Ra mắt khán giả truyền hình từ năm 2017, Trường Teen là sân chơi tranh biện dành cho giới học sinh cấp 3 nhận được rất nhiều sự chú ý. Trước những vấn đề gây tranh cãi trong xã hội, học sinh sẽ được phân thành 2 đội là Ủng hộ - Phản đối để cùng đưa ra những lập luận thuyết phục chứng minh luận điểm của mình là đúng.

Tập mới nhất Trường Teen All Star quy tụ hàng loạt cái tên hot như: Đương kim Quán quân Trường teen 2019 Vĩnh Thụy, Quốc Hương mùa giải 2018, Minh Anh - cựu thí sinh "thiện chiến"... Điều đặc biệt, Trường Teen All Star còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 gương mặt cực đình đám là Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Tóc Tiên.

Trường Teen All Star có sự xuất hiện của 2 nhân vật nổi tiếng: Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Tóc Tiên.

Cả hai sẽ chùng tranh biện cho kiến nghị: "Chúng tôi ủng hộ quan điểm cần chôn giấu cảm xúc để đạt được thành công trong sự nghiệp".

Giữ đúng bản lĩnh của 2 đội chơi trong trận thi đặc biệt, mỗi thành viên đến từ các đội lại thể hiện được cá tính riêng khi đứng trước màn tranh luận phản biện, mang về ưu thế cho đội mình.

Đầu tiên, đội Ủng hộ cho rằng: "Chúng tôi muốn xây dựng tinh thần của 1 thế hệ trẻ mới, mạnh mẽ, trưởng thành, kiên đinh, phá vỡ giới hạn bản thân; đồng thời xây dựng văn hóa ứng xử khéo léo. Cảm xúc là nhất thời, ánh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công việc. Sự chôn giấu tạo nên một con người mạnh mẽ về tư duy. Việc chôn giấu cảm xúc còn tạo ra môi trường chuyên nghiệp và hiệu quả, biết kiềm chế cái tôi cá nhân".

Ở phía đội Ủng hộ cho rằng, một môi trường làm việc hiệu quả cần có những cái đầu bình tĩnh để tạo nên lối ứng xử khéo léo, đồng thời có thể đảm bảo công việc và thấu cảm xúc người khác. Bởi cảm xúc chỉ mang tính tương đối và nhất thời, nếu không biết kiềm chế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Chọn đầu lạnh hay trái tim nóng để đạt hiệu quả công việc: Màn tranh biện đỉnh cao giữa team Hương Giang và Tóc Tiên tại Trường Teen - Ảnh 3.
Chọn đầu lạnh hay trái tim nóng để đạt hiệu quả công việc: Màn tranh biện đỉnh cao giữa team Hương Giang và Tóc Tiên tại Trường Teen - Ảnh 4.

Không hề kém cạnh, đối Phản đối đáp trả: "Thứ chúng tôi ủng hộ là thế giới con người được sống thật với cảm xúc nhưng vẫn đạt được thành công, để họ không cô độc. Không phải ai cũng khả năng triệt tiêu và sống chung với những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén. Trong thế giới của đội Ủng hộ, người ta bị kìm nén cảm xúc và chạy theo những thành công hào nhoáng, người ta dần quên bản thân là ai, mình sống vì gì.

Trong thế giới của đội Phản đối, mỗi con người khác nhau vì mặt bản chất cảm xúc. Con người khác cỗ máy thời hiện đại vì chúng ta có cảm xúc. Đó là câu chuyện mà chúng tôi lo sợ nhất: Con người sẽ sống trong thời đạị không biết bản thân là ai, không sống thật với chính mình và chỉ như những cỗ máy vô hồn sống trên đỉnh vinh quang" - phần phản biện xuất sắc giúp Vĩnh Thụy dành trọn 30 điểm từ Ban giám khảo.

Đội Phản đối cho rằng, bất cứ xã hội nào cũng cần có sự kết nối về mặt cảm xúc, đồng cảm giữa người với người. "Hãy sống như một con người, đừng tồn tại như một cỗ máy", thí sinh Lam Trà khẳng định.

Chọn đầu lạnh hay trái tim nóng để đạt hiệu quả công việc: Màn tranh biện đỉnh cao giữa team Hương Giang và Tóc Tiên tại Trường Teen - Ảnh 5.

Phần tranh biện được mong chờ nhất đến từ ca sĩ Tóc Tiên và Hoa hậu Hương Giang.

Phần đặc biệt và cũng được trông đợi nhất là màn đối đầu phản biện của Tóc Tiên đến từ đội Ủng hộ và Hoa hậu Hương Giang đến từ đội Phản đối.

Hương Giang cho rằng: "Giang đồng ý những người thành công cần có 2 yếu tố: Đầu lạnh và Trái tim nóng. Nhưng tất cả quyết định dù lạnh lùng nhất nhưng cũng phải xuất phát từ trái tim thì nó mới có ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng. Đầu lạnh sẽ giúp chúng ta khéo léo nhưng đó chỉ là công cụ cuối cùng sau khi chúng ta đã dùng cảm xúc sau đó cần phân tích thiệt hơn. Đầu lạnh chỉ giúp chúng ta tồn tại, trái tim khiến chúng ta sống. Vậy các bạn chọn tồn tại hay sống?". 

Tóc Tiên cho rằng: "Đầu lạnh ở đây là sự nguyên tắc, kỷ luật, tính chuyên nghiệp trong công việc. Như trong thời gian dịch vừa qua, du học sinh trở về cần phải cách ly, nếu ba mẹ xót cho con mà tìm cách không cho ở thì có phải đã tạo ra một hành động vô ý thức. Và thứ 2, chúng ta đang sống trong thế hệ đặt quá nhiều áp lực, việc giữ cái đầu lạnh sẽ giúp bạn hiểu được bạn là ai, bạn sống vì cái gì. Đầu lạnh không có nghĩ vô cảm, đầu lạnh là cách chúng tôi chọn để đến con đường thành công".

Chọn đầu lạnh hay trái tim nóng để đạt hiệu quả công việc: Màn tranh biện đỉnh cao giữa team Hương Giang và Tóc Tiên tại Trường Teen - Ảnh 6.

Kết quả chung cuộc, Hoa hậu Hương Giang dành chiến thưởng với 2/3 điểm đến từ BGK.

Sau gần 90 phút tranh tài, trận Trường Teen All Star đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và  nút like đến từ Ban giám khảo. Nhờ sự xuất sắc, cả 2 đội đều giành số điểm hòa bằng nhau với thông điệp: "Dù đầu lạnh hay tim nóng thì đều là bản chất, đều là điều cần thiết cho sự thành công của mỗi người". Riêng Hoa hậu Hương Giang đã giành được 2/3 số điểm của Ban giám khảo.

(Nguồn: VTV7)