Choáng váng bước vào khu nghĩa địa dành cho "dân anh chị" khét tiếng: Bia mộ nào cũng to chà bá, đọc dòng chữ trên từng tấm bia càng lạnh sống lưng

L.T, Theo Pháp luật và Bạn đọc 02:51 24/03/2022

Nếu đặt chân đến đây, bạn sẽ choáng ngợp với những tấm bia mộ to cao hơn cả người mình.

Nghĩa trang Shirokorechenskoe, nằm ở ngoại ô phía Tây Nam của thành phố Yekaterinburg, phía Đông dãy núi Ural (Nga), nổi tiếng là nơi an nghỉ cuối cùng của nhiều người nổi tiếng bao gồm các nghệ sĩ dân gian, nhà khoa học và anh hùng trong Thế chiến II.

Mỗi phần mộ của họ đều được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc, bao gồm cả những bức phù điêu, đá quý, về danh tính của người đã khuất.

Thế nhưng, nghĩa trang này còn một điều “độc nhất vô nhị” nữa, đó là những bia mộ tinh xảo nằm giữa những tán cây thông xanh mướt vào mùa hè. Người ta gọi đó là khu nghĩa địa dành cho "dân anh chị". Họ là những tay trùm mafia sừng sỏ và quyền lực nhất nước Nga. Và có lẽ vì thế mà người ta thường gọi nơi đây là khu vực "nghĩa trang dành cho đầu gấu".

Choáng váng bước vào khu nghĩa địa dành cho dân anh chị khét tiếng: Bia mộ nào cũng to chà bá, đọc dòng chữ trên từng tấm bia càng lạnh sống lưng - Ảnh 1.

Một ngôi mộ hoành tráng của 2 "đại ca" khét tiếng, từng sở hữu nhiều tài sản và xe sang

Nếu đặt chân đến đây, bạn sẽ choáng ngợp với những tấm bia mộ to cao hơn cả người mình. Những tảng đá granit khổng lồ với những bức chạm khắc lớn trông hệt như ảnh thực tế mô tả những người đàn ông xăm trổ oai vệ trong những bộ vest hoặc áo khoác da đắt tiền, với dây chuyền vàng, tay cầm điếu thuốc hoặc chìa khóa chiếc xe Mercedes.

Ở vài ngôi mộ, người ta còn khắc thêm cả hình ảnh xe sang hoặc bạn gái của các "đại ca". Những ngôi mộ kỳ lạ này thuộc về những dân xã hội đen đã chết vì bạo lực trong các cuộc chiến tranh băng đảng những năm 90 đầy biến động ở nước Nga.

Choáng váng bước vào khu nghĩa địa dành cho dân anh chị khét tiếng: Bia mộ nào cũng to chà bá, đọc dòng chữ trên từng tấm bia càng lạnh sống lưng - Ảnh 2.
Choáng váng bước vào khu nghĩa địa dành cho dân anh chị khét tiếng: Bia mộ nào cũng to chà bá, đọc dòng chữ trên từng tấm bia càng lạnh sống lưng - Ảnh 3.

Nếu đọc kỹ các dòng chữ khắc trên bia mộ, bạn sẽ càng run rẩy hơn khi người ta không chỉ khắc tên thật mà còn "đính kèm" cả biệt danh giang hồ và những kỹ năng đặc biệt của chủ nhân ngôi mộ, chẳng hạn như: "bậc thầy dùng dao", "cú đấm sấm sét tử thần"...

Được biết, sau khi Liên Xô tan rã vào những năm 1990 và chuyển đổi nhanh chóng sang nền kinh tế thị trường tự do, toàn bộ khối Liên Xô, đặc biệt là nước Nga, rơi vào tình trạng vô chính phủ, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm có tổ chức. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái khác nhau ở Điện Kremlin dẫn đến sự gia tăng các vụ ám sát, bắt giữ con tin và các tội ác bạo lực khác.

Thành phố Yekaterinburg (Nga) trở thành trung tâm của các cuộc chiến giữa các băng đảng, cầm đầu là một nhóm "xã hội đen" ở thành phố. Băng đảng này tự xưng là Uralmash, gọi theo tên một quận nơi có nhà máy máy móc hạng nặng Uralmash.

Được thành lập vào cuối những năm 1980, băng đảng này đã củng cố quyền kiểm soát đối với một số doanh nghiệp trong thành phố trong quá trình chuyển đổi, bao gồm cả nhà máy Uralmash nổi tiếng. Lợi nhuận thu được từ hoạt động đua ngựa tiếp tục được tái đầu tư vào một số doanh nghiệp hợp pháp, mở rộng phạm vi hoạt động của nhóm.

Trong những năm 1990, nhóm Uralmash đã đối mặt với những cuộc chiến nội bộ tàn khốc và cũng xung đột với đối thủ là Central Gang. Kết cục là nhiều thành viên băng đảng thương vong rồi được chôn cất tại Nghĩa trang Shirokorechenskoe.

Bia mộ của họ được trang trí theo kiểu lộng lẫy nhất, theo phong cách xã hội đen cổ điển những năm 1990.

Vào cuối thập kỷ này, nhiều thủ lĩnh mafia còn sống đã hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh của họ, thậm chí còn thành lập một đảng chính trị. Nhiều cựu thành viên băng đảng này hiện đã "cải tà quy chính" trở về mở các cửa hàng mua sắm, khách sạn và quán nước trái cây ở Yekaterinburg. Tuy nhiên, một số người vẫn tham gia vào các hoạt động tội phạm và lừa đảo. Theo một ước tính, 30% nền kinh tế Nga vẫn nằm trong tay các băng đảng xã hội đen.

Nguồn: AMP

https://afamily.vn/choang-vang-buoc-vao-khu-nghia-dia-danh-cho-dan-anh-chi-khet-tieng-bia-mo-nao-cung-to-cha-ba-doc-dong-chu-tren-tung-tam-bia-cang-lanh-song-lung-20220323180619925.chn