Cho thí sinh Hàn Quốc hát tiếng Nhật, "Produce 48" đang thể hiện sự công bằng?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 02/07/2018

Dù nhóm thi chỉ có 1 thí sinh người Nhật thì toàn bộ các cô gái Hàn Quốc vẫn phải hát tiếng Nhật, điển hình như ca khúc "Like Ooh Ahh" của TWICE.

"Produce 48" vừa tung ra loạt clip quay cận cho từng cá nhân tham gia trong phần trình diễn "Like Ooh Ahh" của TWICE. Điều bất ngờ là trong 2 team đối đầu với nhau ở ca khúc này, chỉ có duy nhất 1 thí sinh người Nhật ở mỗi team: Goto Moe & Naiki Kokoro nhưng các thí sinh đều phải... hát tiếng Nhật.

Khó hiểu hơn nữa, các cô gái người Nhật lại được chia đoạn hát khá ít khiến khán giả thắc mắc. Được biết, có 3 ca khúc tiếng Nhật và 5 ca khúc tiếng Hàn ở vòng chọn bài nên có chăng thì do thí sinh "xui" chọn trúng mà thôi!

Goto Moe là thí sinh người Nhật duy nhất ở nhóm 1 để thể hiện "Like Ooh Ahh"

Thí sinh từng muốn YG phải hối tiếc - Park Seo Young được chọn làm trưởng nhóm và center ở nhóm 2 nhưng cũng phải hát tiếng Nhật