Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút?

YVan - WeBuy, Theo Helino 18:35 07/08/2018

Một mẫu ống hút đẹp say mê, lại cách nhiệt, linh hoạt hình dáng và độ dài, dễ vệ sinh, có tuổi thọ lâu và dễ dàng phân hủy thì có xứng đáng với tên gọi “tinh hoa”?

Loại bỏ ống hút nhựa đang trở thành một trào lưu dẫn đầu cho làn sóng sống xanh của giới trẻ, từ đó truyền cảm hứng cho lối sống thân thiện với môi trường. Từ đó, mỗi người đều luôn đặt tiêu chí thân thiện với môi trường khi mua sắm, lựa chọn sản phẩm có chất liệu thân thiện môi trường hoặc có thể dùng lâu dài, tránh đồ dùng một lần khó phân hủy.

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 1.

Nếu bạn vẫn đang phân vân, đâu là những loại ống hút có thể thay thế ống hút nhựa một lần, sử dụng và vệ sinh tiện lợi hay đẹp mắt, dưới đây chính là câu trả lời để trở bạn trở thành một công dân xanh chính hiệu nhé.

Ống hút silicone Koffie Straw - tinh hoa của giới ống hút

Đây là loại ống hút tuyệt nhất mà chuyên trang mua sắm của New York Times bình chọn. Chất liệu silicone mềm này có khả năng cách nhiệt ngay cả khi bạn dùng đồ uống nóng. Ngoài ra, độ mềm mại linh hoạt của ống Koffie cho phép bạn nhét ống vào khe hẹp của cả các loại đồ uống nóng vốn thường dùng ống hút nhựa dẹt.

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 2.

Ống hút Koffie có màu hồng siêu bắt mắt, hai loại kích thước: 18cm và 25,4cm và bạn còn có thể dùng kéo cắt để ống có chiều dài mà bạn ưa thích. Sản phẩm có thể dùng với máy rửa bát nhưng hãng không quên đính kèm một chiếc cọ siêu nhỏ để bạn làm sạch từ bên trong.

Và điều tuyệt vời nhất của mẫu ống silicone này chính là nếu sản phẩm bị cũ và không còn dùng được, bạn hãy đốt nó và Koffie sẽ bị cháy thành loại tro sinh học có thể phân hủy.

Không phải ngẫu nhiên mà đây được mệnh danh là loại ống hút tuyệt nhất khi sở hữu gần nhu mọi yêu cầu mà người dùng có thể nghĩ ra - dễ sử dụng, cách nhiệt, thích hợp với cả đồ uống nóng và lạnh, thích hợp mọi địa hình cắm ống hút, có thể cắt tỉa, dễ dàng vệ sinh, đẹp mắt, có thể phân hủy.

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 3.

Có lẽ, khuyết điểm cuối cùng của sản phẩm này chính là mức giá 14 USD (khoảng 326.000 đồng) cho một bộ 2 ống hút và cọ lau chùi. Bạn có thể đặt mua tại đây.

Ngoài ra, dưới đây là một số lựa chọn thay thế dành cho bạn:

Ống hút kim loại

Ống hút kim loại nổi tiếng với những ưu điểm cứng cáp, bền bỉ, dễ vệ sinh, đặc biệt cực đã khi dùng cho đồ uống lạnh. Sản phẩm này khá phong phú về hình dáng - ống thẳng hoặc bẻ cong đầu, kích thước - ống nhỏ cho đồ uống thường, ống to cho đồ uống có nhân như trà sữa trân châu.

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khuyết điểm của loại ống này là cạnh ống khá sắc và cứng (tất nhiên, kim loại mà) nên ai đó lơ đễnh nhai hay cắn ống hút thì bạn có thể mất luôn một miếng răng hoặc xước miệng. Ngoài ra, kim loại dẫn nhiệt tốt nên không thích hợp với đồ uống nóng vì có thể làm bỏng miệng.

Một bộ ống hút kim loại 4 ống và một cọ vệ sinh có giá 20 USD (khoảng 465.000 đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây.

Ngoài ra, loại ống này rất dễ mua ở các trang bán hàng Việt Nam, như Sạp hàng chàng Sen, Lazada, Sendo, Shopee. WeBuy đã từng review loại ống hút này, bạn có thể xem thêm tại đây.

Ống hút kim loại đầu silicone

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 5.

Đây là loại ống hút được "chế" để giải quyết các khuyết điểm của ống hút kim loại như có thể làm bỏng miệng, thành ống cứng có thể gây tai nạn với người sử dụng. Ngoài ra, phần đầu silicone với màu sắc sặc sỡ vừa đẹp mắt lại vừa  giúp bạn dễ phân biệt ống hút của mình với của người khác.

Một bộ ống hút 4 chiếc cùng cọ vệ sinh có giá chỉ 10 USD (khoảng 232.000 đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây.

Ống hút thủy tinh

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 6.

Mẫu ống hút này không hợp để mang đi nhưng lại là món đồ để ở nhà hoặc văn phòng tuyệt vời cho những người duy mĩ bởi vẻ đẹp sang trọng chỉ đồ thủy tinh mới có thể mang lại. Đặc biệt, mẫu ống hút này có kích thước lớn nên hợp với trà sữa hay các đồ uống đặc như mấy loại sinh tố lành mạnh mà các cô nàng vẫn thường uống để detox đẹp da, giảm cân.

Một bộ ống hút và cọ vệ sinh đi cùng có giá rất cao - 21 USD (khoảng 489.000 đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây.

Ống hút tre hữu cơ

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 7.

So với các loại chất liệu trên, ống hút tre có tuổi thọ không lâu bằng nhưng lại khiến người dùng cảm thấy rất thanh thản khi phải vứt chúng đi. Tre là chất liệu thiên nhiên, dễ dàng phân hủy và không hề gây hại cho môi trường. So với các loại cây khác, cây tre phát triển nhanh, dễ trồng nên giá trị kinh tế cao hơn các loại cây gỗ khác. Vì vậy, đây là loại ống hút thân thiện môi trường được yêu thích nhất trên Amazon.

Một bộ 8 ống hút tre hữu cơ và cọ vệ sinh của hãng Buluh có giá niêm yết 22 USD và đang được giảm giá còn 15 USD (khoảng 349.000 đồng) trên Amazon. Bạn có thể đặt mua tại đây.

Ống hút giấy

Chiếc ống hút màu hồng “choe choét” này có gì hay mà được mệnh danh là tinh hoa của giới ống hút? - Ảnh 8.

Một loại ống hút khác dễ dàng phân hủy trong môi trường chính là ống hút giấy. Nếu như những loại nêu trên thích hợp cho mỗi người tự sắm về dùng thì ống hút giấy là giải pháp hữu hiệu cho những bữa tiệc tập thể cần dùng đến ống hút một lần. Thay vì loại ống hút nhựa, ống giấy tốt hơn với môi trường và lại đẹp mắt, sang trọng và mới mẻ nữa. Đây rõ ràng là giải pháp hay ho hơn ống hút nhựa đúng không nào.

Một bộ ống hút giấy hữu cơ 24 cái của hãng Aardvark có giá 4,6 USD (khoảng 107.000 đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây.