Chỉ vì tàn pháo hoa, 9 người thiệt mạng trong biển lửa

Phạm Nghĩa, Theo Người lao động 21:54 17/02/2018

Tân Hoa Xã ngày 17-2 đưa tin ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy xử lý chất thải ở miền Nam Trung Quốc, nghi do pháo hoa gây ra.

Ngọn lửa bùng lên vào sáng sớm 17-2 tại một nhà máy xử lý chất thải ở TP Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc.

Vụ hỏa hoạn sau đó được khống chế và một cư dân bị bỏng nặng được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến sự việc.

Chỉ vì tàn pháo hoa, 9 người thiệt mạng trong biển lửa - Ảnh 1.

Dập lửa trong một vụ hoả hoạn ở Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: Press TV

Điều tra sơ bộ cho thấy ngọn lửa do tàn pháo hoa gây ra. Khi 3 công nhân cố gắng dập lửa, một vụ nổ xảy ra giết chết nhiều người sống gần đó.

Các nạn nhân bao gồm nhân viên tại nhà máy xử lý chất thải và thành viên gia đình họ, những người sống trong các căn phòng bằng gỗ trên tầng hai. Do rác thải bị đốt cháy nhanh và bốc nhiều khói nên họ không thể thoát ra kịp.

Người dân Trung Quốc vừa mới bước vào kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhiều khu vực ở nước này vẫn sử dụng pháo hoa để đánh dấu ngày lễ năm mới.

Trong một diễn biến khác, một chiếc trực thăng quân sự chở bộ trưởng nội vụ Mexico và thống đốc bang Oaxaca đã bị rơi hôm 16-2, giết chết 2 người nhưng các quan chức cấp cao may mắn sống sót.

Chỉ vì tàn pháo hoa, 9 người thiệt mạng trong biển lửa - Ảnh 2.

Bộ trưởng Navarete. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Alfonso Navarete nói với kênh truyền hình Televisa rằng ông và Thống đốc Oaxaca Alejandro Murat không bị thương nặng sau vụ tai nạn. Sự cố xảy ra khi chiếc trực thăng hạ cánh.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Bộ Nội vụ Mexico xác nhận cái chết của 2 người trên mặt đất.

Chiếc trực thăng lúc đó chở các quan chức đi khảo sát hậu quả của trận động đất cường độ 7,2 làm rung chuyển bang Oaxaca và Mexico City vào tối 16-2. Trận động đất không gây ra thương vong nhưng đã làm hư hại hàng chục tòa nhà và khiến khoảng 1 triệu người không có điện sử dụng.

Theo Tân Hoa Xã, Reuters