Chị gái nhà vua Thái Lan muốn chạy đua chức Thủ tướng là ai?

PHƯƠNG ANH, Theo VTC NEWS 12:16 09/02/2019

Bà Ubolratana Rajakanya, chị gái nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, đã được đề cử làm ứng cử viên của đảng Thai Raksa Chart trong cuộc đua vào chức vụ Thủ tướng, theo thông báo ngày 8/2.

Theo Channel News Asia, đây là lần đầu tiên một thành viên thân cận của hoàng gia Thái Lan tìm đường tham gia chính trị. Bà Rajakanya sẽ chạy đua với Thủ tướng hiện tại là Prayuth Chan-ocha.

Chị gái nhà vua Thái Lan muốn chạy đua chức Thủ tướng là ai? - Ảnh 1.

Bà Ubolratana Rajakanya. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Tuy nhiên trong một thông báo của Hoàng gia được phát đi vào tối muộn 8/2, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn khẳng định việc chị ruột, bà Ubolratana ứng cử vào vị trí Thủ tướng Thái Lan là không phù hợp.

Theo đó, tuy bà Ubolratana đã từ bỏ tước vị công chúa của mình nhưng bà vẫn là huyết thống trực hệ của hoàng tộc Thái Lan và theo quy định, không có bất cứ một thành viên của Hoàng gia nào được phép tham gia chính trị, bất kể theo cách nào.

Con trưởng của vị vua quá cố

Có biệt danh “La Poupée” theo từ tiếng Pháp nghĩa là “búp bê” – bà Ubolratana 67 tuổi là người con lớn nhất của vị vua quá cố Bhumibol Adulyadej và nữ hoàng Sirikit. Bà sinh ra tại Lausanne, Thụy Sỹ ngày 5/4/1951.

Bà có 3 người em là vua Vajiralongkorn, công chúa Maha Chakri Sirindhorn và công chúa Chulabhorn.

Bà Ubolratana học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), tốt nghiệp năm 1973 với bằng toán học. Bà cũng học tại Đại học California ở Los Angeles và lấy bằng thạc sĩ về sức khỏe cộng đồng.

Bà từng tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 1967 tại Bangkok, giành huy chương vàng cùng cha mình môn đua thuyền.

Từ bỏ tước vị vì tình yêu

Năm 1972, Công chúa Ubolratana từ bỏ tước vị hoàng gia để kết hôn với sinh viên MIT Peter Ladd Jensen. Bà sau đó lấy tên là Julie Jensen, định cư ở Mỹ cùng chồng.

Cặp vợ chồng có hai con gái: Ploypailin và Sirikitiya. Con trai của họ, Bhumi, đã chết trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 tại miền nam Thái Lan.

Bà chuyển đến Thái Lan vào năm 2001, sau khi ly hôn năm 1998.

Dù không bao giờ lấy lại được danh hiệu hoàng gia đầy đủ của mình - bà hiện được gọi là “Tunkramom Ying” hoặc “Con gái của Nữ hoàng” - công chúa vẫn thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia và được các quan chức đối xử như thành viên của hoàng gia.

Lần đầu xuất hiện trên truyền hình năm 2003, bà khá nổi bật trước ống kính truyền thông. Bà từng tham gia vào một số bộ phim truyền hình, điện ảnh, biểu diễn trong một số chương trình ca nhạc và có tài khoản mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi, tham gia các chương trình hoạt động xã hội.

(Nguồn: Channel News Asia)