Chỉ còn một tuần nữa, Giải Việt dã TP.HCM 2017 được tài trợ chính bởi ​Taiwan Excellence chính thức bắt đầu

Q.T, Theo Trí Thức Trẻ 17:21 07/01/2017

Hà Anh Tuấn và họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu sẽ có mặt trong Giải Việt dã vào ngày 14 và 15/1/2017. Thông qua chương trình, dự án Sáng kiến Màu cam muốn lấy sức mạnh tinh thần và nghị lực của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam để truyền cảm hứng cho mọi người.

Niềm tin và nghị lực, đó là những gì chúng ta nhìn thấy được trong đôi mắt của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Ngoài những bộn bề, lo toan trong cuộc sống hằng ngày, họ còn phải vượt lên cả những khiếm khuyết của bản thân mình. Họ sống với lòng tin rằng những nỗ lực, quyết tâm sẽ được đền đáp trong mai sau.

Hãy để sức mạnh và nghị lực của người khuyết tật truyền cảm hứng cho chúng ta

Để giữ cho ngọn lửa niềm tin luôn cháy mãi trong tim những người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, rất nhiều chương trình đã và đang triển khai. Tiêu biểu là "Ngày hội Thiện tâm Nhân ái" hướng đến Kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12) được tổ chức tại Khu Du lịch văn hóa Suối tiên vào ngày 3/12/2016. Hay ngày Buffet chay ủng hộ cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi diễn ra vào ngày 4/12/2016 ở Cung văn hóa lao động. Để tiếp nối chuỗi hoạt động đó, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM đã đưa ra Sáng kiến Màu cam với chủ trương góp sức vào cộng đồng các dự án ủng hộ người khuyết tật.

Hiện nay, dự án Sáng kiến Màu cam đã cùng Công ty Pulse Active đưa người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam đến với đường chạy 5km. Đối với số đông, chặng đường 5km có thể không mang lại quá nhiều trở ngại. Nhưng với người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, cùng với những khiếm khuyết trên cơ thể, việc hoàn thành 5km cần một nỗ lực phi thường. Với chương trình lần này, Sáng kiến Màu cam muốn lấy sức mạnh tinh thần và nghị lực đáng khâm phục của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam để truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Chỉ còn một tuần nữa, Giải Việt dã TP.HCM 2017 được tài trợ chính bởi ​Taiwan Excellence chính thức bắt đầu - Ảnh 1.

Với người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, cùng với những khiếm khuyết trên cơ thể, việc hoàn thành 5km cần một nỗ lực phi thường.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu sẽ đồng hành cùng bạn!

Đồng hành cùng dự án Sáng kiến Màu cam là ca sĩ Hà Anh Tuấn và họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu. Anh Lê Minh Châu là nạn nhân chất độc da cam, cũng là nhân vật chính trong phim Chau, beyond the lines của đạo diễn Courtney Marsh (Phim được đề cử giải Oscar phim tư liệu năm 2016). Anh Châu là hình ảnh sống động cho sự kiên cường vô biên theo đuổi hoài bão và ước mơ của bản thân.

Cũng cùng đồng hành với dự án là ba vận động viên khuyết tật đạt giải trong Thế vận hội người khuyết tật Paralympics 2016: anh Lê Văn Công (Huy chương vàng môn cử tạ), anh Cao Ngọc Hùng (Huy chương đồng môn ném lao) và chị Đặng Thị Linh Phượng (Huy chương đồng môn cử tạ). Mọi người đều ủng hộ và mong người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành đường chạy 5km này.

Ngoài ra, trên đường chạy 5 km còn có sự tham gia của anh Nguyễn Ngọc Hiệp, là vận động viên khiếm thị đạt huy chương đồng giải điền kinh 400m nam ASEAN Para Games.  

Chỉ còn một tuần nữa, Giải Việt dã TP.HCM 2017 được tài trợ chính bởi ​Taiwan Excellence chính thức bắt đầu - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và những người khuyết tật sẽ chinh phục 5km đường chạy của HCMC Run 2017

Tham gia vào dự án, Hà Anh Tuấn mong muốn được nhìn thấy và ủng hộ khát khao vươn lên cũng như niềm tin yêu vào cuộc sống của những người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam. Đồng thời, qua tinh thần trách nhiệm của chính bản thân, anh mong có thể truyền được cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tham gia đăng ký chạy, làm tình nguyện viên hoặc các công việc khác ủng hộ Sáng kiến Màu cam trong Giải việt dã HCMC Run 2017.

Tham gia như thế nào và ở đâu?

Ngày hội khởi động Giải việt dã TP.HCM 2017 sẽ được tổ chức 1 ngày trước cuộc đua với mục đích tạo điều kiện cho các bạn trẻ được gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau tham gia những hoạt động nhằm giúp mọi người thư giãn và hâm nóng tinh thần.

Một gian trưng bày - giao lưu riêng (Gian OI) sẽ được lập để khuyến khích sự tương tác giữa người khuyết tật/nạn nhân chất độc da cam và cộng đồng TP.HCM vào thứ 7 (ngày 14/1) tại 105 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. HCM.

Các hoạt động chính  diễn ra xuyên suốt thời gian mở cửa gian trưng bày: Triển lãm các tranh vẽ, sản phẩm do người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tự mình làm ra, giới thiệu thông tin về nạn nhân chất độc da cam và các tổ chức hỗ trợ. Ngoài ra, các bạn còn được giao lưu cùng họa sĩ Lê Minh Châu, thưởng thức chương trình văn nghệ của các em học sinh khiếm thị Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu; giao lưu với chị Huỳnh Thị Xậm (Quản thư tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Huyện Hóc Môn) và chị Trần Thị Mỹ Quyên (Giải thưởng KOVA, những tấm gương phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; tham gia hoạt động vẽ dành cho trẻ em do Toa Tàu tổ chức...

Chỉ còn một tuần nữa, Giải Việt dã TP.HCM 2017 được tài trợ chính bởi ​Taiwan Excellence chính thức bắt đầu - Ảnh 3.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM) đã chia sẻ cảm xúc cũng như lý do khiến bà triển khai dự án mang tên "Sáng kiến màu cam"

Vào 9 giờ ngày 15/1/2017, trong khuôn khổ của Giải việt dã TP.HCM 2017, Sáng kiến Màu cam sẽ tổ chức buổi phát động dành riêng cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam và họ sẽ bắt đầu chạy sau đó.

Kết thúc buổi chạy, BTC sẽ tổ chức trao phần thưởng khích lệ cho 3 người khuyết tật/nạn nhân chất độc da cam thể hiện sự gắng sức bền bỉ nhất. Và để hoan nghênh, động viên cho người khuyết tật/nạn nhân chất độc da cam tham gia chạy, ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ đóng góp 2 bài hát tại buổi trao giải này.

Sáng kiến màu cam (OI) là một dự án hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản, Nhóm liên kết bao gồm một số tổ chức tại Việt Nam do bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM)chủ trì cùng ông Goro Nakamura (Nhà báo, nhiếp ảnh và giảng viên người Nhật, từng tổ chức trưng bày ảnh AOS tại Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ).

Người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam (PWD/AOS) cần được tạo điều kiện thực hiện quyền con người của mình, trong đó có việc tham gia hoạt động thể dục thể thao. Từ đó dự án Sáng kiến Màu cam (OI) vận động một số PWD/AOS tham gia cuộc chạy quốc tế hằng năm tại TP.HCM ra đời. Đó cũng là dịp khuyến khích mọi người trong cuộc chạy đóng góp hỗ trợ PWD/AOS.

Trong quá trình triển khai dự án, Quỹ đã nhận được sự đóng góp và lòng hảo tâm của nhiều cá nhân và đơn vị. Quỹ Hòa bình và Phát triển cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ và giúp sức từ các bạn. Quý bạn đọc có thể tham gia đóng góp trực tiếp vào ngày hội Warm-up day của HCMC Run 2017 hoặc tại đây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày