Chỉ còn 579 trường hợp cách ly tập trung Covid-19 tại TP HCM

Nguyễn Thạnh, Theo Người lao động 11:16 09/04/2020

Tại TP HCM những ngày trước đây, số người cách ly tập trung theo dõi Covid-19 là cả chục ngàn, thì hôm nay tổng số trường hợp đang được cách ly tập trung chỉ còn 579, trong đó tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM cũng chỉ còn 207 trường hợp.

Tính đến 8 giờ sáng nay 9-4, Sở Y tế TP HCM cho biết hiện toàn TP có 54 trường hợp xác định mắc Covid-19, trong đó có 35 bệnh nhân (BN) đã xuất viện (3 ca của giai đoạn 1 và 32 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 159, BN 160). Các BN còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Chỉ còn 579 trường hợp cách ly tập trung Covid-19 tại TP HCM - Ảnh 1.

Buồng cách lực âm theo dõi, điều trị Covid-19 vừa được Bệnh viện quận 2 TP HCM đưa vào hoạt động

Cũng theo Sở Y tế TP HCM, số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 8-4 đang được theo dõi là 6.384. Số nghi ngờ trong ngày 8-4 là 7 trường hợp, trong đó 3 người có kết quả âm tính và 4 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tình hình sức khỏe của của phi công người Anh (BN 91) hiện tại không sốt, mạch, huyết áp ổn định, đang hỗ trợ thở máy.

Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 579 trường hợp; trong đó, tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM còn 207 trường hợp, tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2) là 247 trường hợp, tại các khu cách ly khác còn rất ít người hoặc đã giải tỏa hết. Tại quận-huyện đang còn theo dõi 68 trường hợp, tại nhà-khu lưu trú còn đang theo dõi 1.114 trường hợp.

Trong hôm nay dự kiến có thêm 2 BN nữa xuất tại Bệnh viện điều trị Covid-19 là BN 203, BN 234.