Chỉ cần 24h cũng có thể bắt trọn những địa điểm đẹp nhất ở “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 31/05/2022

Xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” có lẽ không còn quá xa lạ với các bạn đam mê du lịch. Vậy nếu chỉ được vi vu Phú Yên chỉ trong 1 ngày, bạn sẽ lựa chọn đi đâu, làm gì?

Ở Phú Yên không chỉ có cái nắng "bể đầu" hay những bãi biển dài xa tít, mà nơi đây còn có những cơn gió mát thổi vào tận tâm hồn những du khách phương xa, ngồi xuống hít hà hương biển dưới bóng râm bụi xương rồng thì đây quả thực là thứ khiến bạn trở nên "nghiện" Phú Yên ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chỉ cần 24h cũng có thể bắt trọn những địa điểm đẹp nhất ở “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên - Ảnh 1.

Ảnh: Ngân Vũ Kim

Nơi đây vẫn đẹp như bước ra từ phim ảnh, với cảnh đẹp thanh bình và người dân miền Trung đôn hậu, dễ mến. Vậy nên hãy dành ra những thời gian rảnh rỗi để xách hành lý lên và khám phá những cảnh đẹp không từ nào diễn tả được ở Phú Yên.

Chỉ cần 24h cũng có thể bắt trọn những địa điểm đẹp nhất ở “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên - Ảnh 2.

Ảnh: Bùi Huy Khang

Buổi sáng: Đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam tại mũi Đại Lãnh

Nơi đây là một trong những địa điểm khác trên đất nước Việt Nam đón những tia nắng đầu tiên khi mặt trời ló dạng. Để đến được khuôn viên hải đăng, các bạn phải đi trên cầu thang khá dốc với một bên núi và một bên biển, đường đi sẽ men theo rìa núi. Tuy nhiên lúc lên đến đỉnh thì bạn sẽ "vỡ oà" cảm xúc thì cảnh đẹp trời biển bao la như một kiệt tác nghệ thuật.

Ảnh: Ngô Tiến Đức, Bùi Huy Khang

Chỉ cần 24h cũng có thể bắt trọn những địa điểm đẹp nhất ở “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên - Ảnh 4.

Sự hòa quyện của bầu trời xanh và những bãi biển trong vắt tạo nên vẻ đẹp thanh bình vô cùng (Ảnh: Ngô Tiến Đức)

Trước khi đến hải đăng, hãy lót bụng buổi sáng bằng cháo hàu thơm ngon hoặc bánh canh hẹ đặc sắc.

Cháo hàu được người dân địa phương yêu thích và bánh canh hẹ với siêu nhiều “topping hẹ" phía trên. (Ảnh: Ngân Vũ Kim, Nguyễn Hoàng Anh)

Gợi ý địa điểm: Cháo hào tại 363 Lê Lợi hay quán bánh canh hẹ tại 89 Nguyễn Huệ, Phú Yên

Buổi trưa: Núp dưới bóng xương rồng ở Bãi Xép

Địa điểm quay phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" nổi tiếng nằm cách trung tâm thành phố tầm 15km. Ở lối vào hai bên xương rồng phủ kín lối như bước vào một tiểu sa mạc trên biển. Nên chúng ta sẽ đi qua Bãi Xương Rồng xanh mướt trước khi vào bãi chính nên đừng quên nán lại một chút để chiêm ngưỡng cảnh đẹp có 1-0-2 này nhé.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh, Lê Phương Tùng

Sau khi đi qua Bãi Xương Rồng độc đá thì sẽ đến Bãi Xép, đây là một dải bờ biển yên tĩnh, hoang sơ nên vô cùng thích hợp để thư giãn nếu bạn muốn bỏ lại mọi căng thẳng mệt mỏi thường ngày.

Ảnh: Bũi Huy Khang, Ngân Vũ Kim, Hồng Đào Nguyễn

Ăn trưa một bữa thật no với các món gỏi cá mai, hải sản tươi bắt tại đầm hoặc cơm gà nổi tiếng nhất nhì Phú Yên. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh)

Gợi ý địa điểm: Cơm gà Tuyết Nhung tại 223 Tô Hiệu hoặc hải sản tại đầm Ô Loan trên đường đi đến địa điểm tiếp theo tại Quán Hải sản Quang Anh Local

Buổi chiều: Lạc vào kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ của đất nước - ghềnh Đá Đĩa

Thật khó để tưởng tượng nó đẹp như thế nào nếu bạn không thấy tận mắt vì các vách đá nơi đây như có bàn tay con người tạo thành nên những cột đá hình lục giác, hình tròn, hình vuông tầng tầng lớp lớp xếp nối nhau trên mặt biển. Nhìn từ trên cao trông giống như một tảng tổ ong khổng lồ giữa làn nước biển trong xanh.

Ảnh: Ngân Vũ Kim, Nguyễn Hoàng Anh, Bùi Huy Khang

Đi cả ngày đã thấm mệt thì ăn tối thả ga với đặc sản mắt cá ngừ đại dương hoặc bánh xèo tôm mực nhảy, tráng miệng bằng chè Nhớ nổi tiếng lâu đời ở Phú Yên.

Chỉ cần 24h cũng có thể bắt trọn những địa điểm đẹp nhất ở “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên - Ảnh 11.
Chỉ cần 24h cũng có thể bắt trọn những địa điểm đẹp nhất ở “xứ sở hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên - Ảnh 12.

Gợi ý địa điểm: Mắt cá ngừ đại dương ăn tại số 289 Lê Duẩn hoặc bánh xèo tôm mực tại 52 Lê Thánh Tôn. Món tráng miệng ăn tại chè Nhớ ở địa chỉ 132-134 Ngô Mây, Phú Yên.

Một số điều cần lưu ý để khám phá Phú Yên thoả thích nhất:

- Mùa này ở đây khá nắng nên bạn cần chuẩn bị những vật dụng chống nắng tối đa như nón, kem chống nắng,.. để bắt đầu những chuyến tham quan vui vẻ nhất.

- Các địa điểm tại Phú Yên đều cách xa nhau nên một lịch trình được sắp xếp kỹ và tham khảo trước bản đồ sẽ là điều thuận tiện nhất cho chuyến đi của bạn.

- Người dân ở Phú Yên vô cùng thân thiện nên nếu không biết đường đi đến những địa điểm thì đừng ngần ngại mà hỏi ngay những người dân địa phương nhé!

- Và cuối cùng là về vé máy bay và khách sạn thì du khách có thể tham khảo tất cả trên ứng dụng Traveloka, một tips nho nhỏ là nếu các bạn đặt càng sớm cũng như săn deal thì sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí cho chuyến đi Phú Yên sắp tới!

Hành trình vi vu, khám phá Phú Yên sẽ đơn giản hơn bao giờ hết với sự đồng hành của siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống Traveloka. Đặt vé máy bay, khách sạn và vô vàn trải nghiệm thú vị ở Phú Yên với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn. Trải nghiệm nhanh nhé các cuồng chân ơi!


https://kenh14.vn/chi-can-24h-cung-co-the-bat-tron-nhung-dia-diem-dep-nhat-o-xu-so-hoa-vang-co-xanh-phu-yen-2022053118262006.chn