Chém đứt gân tay tài xế ô tô rồi bỏ trốn, bị bắt khi về thăm người yêu

Nhật Minh, Theo VOV 22:31 10/12/2018

Sau va chạm, Phương dùng dao chém tài xế xe ô tô rồi bỏ trốn. Đối tượng bị bắt giữ khi về thăm người yêu.

Ngày 10/12, thông tin từ cơ quan điều tra công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Đình Phương (SN 1992), nghi can đã dùng dao chém vào tay một tài xế xe ô tô trước đó. Nguyễn Đình Phương bị công an bắt khi quay về phòng trọ ở thành phố Vinh thăm người yêu. Phương là cử nhân kiến trúc, hiện bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chém đứt gân tay tài xế ô tô rồi bỏ trốn, bị bắt khi về thăm người yêu - Ảnh 1.

Hình ảnh Phương dùng dao đuổi chém tài xế xe ô tô sau va chạm (ảnh cắt từ clip).

Chém đứt gân tay tài xế ô tô rồi bỏ trốn, bị bắt khi về thăm người yêu - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Phương tại cơ quan chức năng.

Trước đó, sáng 8/11, tại khu vực chợ Hưng Dũng, TP Vinh, anh Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991) khi lùi ôtô bị vướng xe máy của Nguyễn Đình Phương. Anh Linh bảo Phương để gọn xe nhưng đối tượng không hợp tác mà nói lại: "Đường rộng như thế mà không lái được xe thì đừng dùng ôtô". Sau vài câu qua lại, anh Linh lùi ôtô và va vào xe máy của Phương.


Hai bên lời qua tiếng lại với nhau, tài xế Linh rời ôtô cầm theo một chiếc ô tới đánh Phương. Bị tấn công, Phương chạy vào quán ăn gần đó vớ con dao chém một nhát trúng mu bàn tay anh Linh. Khi nạn nhân bỏ chạy vào bệnh viện gần đó để cấp cứu, Phương bỏ trốn. Chiếc xe máy được người yêu của Phương đưa đi.

Chém đứt gân tay tài xế ô tô rồi bỏ trốn, bị bắt khi về thăm người yêu - Ảnh 3.

Nạn nhân bị mẻ xương, đứt 5 gân tay, đứt động mạch quay tay.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, anh Linh được chẩn đoán mẻ xương, đứt 5 gân tay, đứt động mạch quay tay. Các bác sỹ đã nối gân tay, nối động mạch, cố định xương.


Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an TP. Vinh tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày